Thượng tọa Thích Nhật Từ bàn về vụ truyền bá vong báo oán ở Ba Vàng

Huân Cao - Anh Tú |

Việc chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) truyền bá vong báo oan và tổ chức thu tiền để làm dịch vụ thỉnh vong giải nghiệp được nhận định là hoàn toàn trái với giáo lý của đức Phật, đi ngược lại chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Báo Lao Động có đăng bài "Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ", nội dung bài báo phản ánh việc chùa Ba Vàng tổ chức truyền bá chuyện vong báo oán.

Theo như lý giải của việc truyền bá này, mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều được tạo nên bởi các oán hồn gây ra. Muốn thoát nạn thì buộc phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức cúng dường công đức vào nhà chùa.

Hoạt động này đã công khai diễn ra từ nhiều năm nay tại chùa Ba Vàng, một trong những ngôi chùa lớn và nổi tiếng cả nước.

 
Bà Phạm Thị Yến được xem là truyền bá những chuyện vong oán.

PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Thượng tọa Thích Nhật Từ - trụ trì chùa Giác Ngộ, quận 5 (TPHCM) về việc có vong báo oán trong giáo lý nhà Phật không, đồng thời việc đưa ra mức giá tiền cụ thể trong việc cúng dường thì có đúng với chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam?

Clip PV báo Lao Động phỏng vấn Thượng tọa Thích Nhật Từ

Về vấn đề này, Thượng tọa Thích Nhật Từ cho biết, trong kinh điển Phật giáo từ văn học Bali đến các kinh điển đại thừa, có tổng cộng 38 ngàn đại kinh nhưng không có bài kinh nào đề cập đến hiện tượng vong nhập từ một người chết vào cơ thể của một người đang sống.

"Và do đó bất kì ai dù là Tăng Ni hay phật tử, nhân danh Phật giáo tổ chức các sự kiện trục vong ra khỏi cơ thể người, xét về bản chất Phật học là chưa phù hợp với những gì đức Phật giảng dạy trong các kinh" - Thượng tọa Thích Nhật Từ nói.

Cũng theo thượng tọa Thích Nhật Từ, không có kinh sách Phật Giáo nào nói rằng hương hồn tồn tại và nhập vào những người đang còn sống và yêu cầu phải làm công việc A,B,C cho mình hoặc truyền bá các thông điệp để nhắc nhở.

"Chúng ta phải biết phân định việc trục vong ra khỏi cơ thể còn sống mà một số người làm dù nhân danh là ai đi nữa thì đó không phải là quan điểm của Phật học." - Thượng tọa Thích Nhật Từ nói.

 
Thượng tọa Thích Nhật Từ trao đổi với PV Báo Lao Động.

Về vấn đề giá cả tiền bạc trong việc cúng dường, Thượng tọa Thích Nhật Từ cho biết, chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) việc cúng dường là tùy hỷ vào công đức, Phật giáo không quy định giá cả, ai có điều kiện thì tùy họ phát tâm.

"Các nghi lễ tiến hành trục vong không phải chủ trương nhà Phật mà lại quy định về giá cả từ vài triệu đến vài chục triệu đồng thì lại càng sai với tinh thần Phụng sự nhân sinh tức là thiết thực cúng dường các Đức Phật", cũng là sai với các chủ trương nhập thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam." - Thượng tọa Thích Nhật Từ nói.

Sáng 21.3, PV Báo Lao Động đã trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Trung ương GHPGVN. Hòa thượng Thích Huệ Thông cho biết, Trung ương GHPGVN đã nắm bắt được thông tin về việc truyền bá vong báo oan tại chùa Ba Vàng mà Báo Lao Động phản ánh.

"Hội đồng trị sự GHPGVN đang chờ báo cáo từ Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở đó, GHPGVN mới có thông tin phản hồi đến báo chí." - Hòa thượng Thích Huệ Thông nói.

Huân Cao - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Xôn xao chuyện "vong báo oán" ở chùa Ba Vàng

Thế Phương |

Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ; Để mất mẫu thịt lợn bị tố nhiễm sán là vi phạm pháp luật; Loại 6 cầu thủ trong danh sách U23 Việt Nam... là những thông tin được tìm đọc nhiều nhất trong 24h qua.

"Gọi vong" ở Ba Vàng: Bà Phạm Thị Yến là ai?

Nhóm PV Lao Động |

Bà Phạm Thị Yến là ai mà có thể thu hút hàng chục ngàn người đến chùa Ba Vàng để "thỉnh vong", "giải oán" mỗi năm?

Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ

Nhóm PV Lao Động |

Mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều được lý giải là bởi oán hồn gây ra. Muốn thoát nạn thì buộc phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa. Hoạt động này đã công khai diễn ra từ nhiều năm nay tại chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) - một cơ sở thờ tự lớn và rất nổi tiếng ở phía Bắc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nóng nhất 24h: Xôn xao chuyện "vong báo oán" ở chùa Ba Vàng

Thế Phương |

Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ; Để mất mẫu thịt lợn bị tố nhiễm sán là vi phạm pháp luật; Loại 6 cầu thủ trong danh sách U23 Việt Nam... là những thông tin được tìm đọc nhiều nhất trong 24h qua.

"Gọi vong" ở Ba Vàng: Bà Phạm Thị Yến là ai?

Nhóm PV Lao Động |

Bà Phạm Thị Yến là ai mà có thể thu hút hàng chục ngàn người đến chùa Ba Vàng để "thỉnh vong", "giải oán" mỗi năm?

Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ

Nhóm PV Lao Động |

Mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều được lý giải là bởi oán hồn gây ra. Muốn thoát nạn thì buộc phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa. Hoạt động này đã công khai diễn ra từ nhiều năm nay tại chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) - một cơ sở thờ tự lớn và rất nổi tiếng ở phía Bắc.