Cũng như nhiều người con Phật, mấy ngày qua, thượng tọa Thích Lệ Nhật, Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp rất lo lắng trước sự bùng phát của dịch COVID-19.
“Qua theo dõi thông tin trên báo đài, được biết trong lần bùng phát thứ tư, dịch COVID-19 diễn biến quá phức tạp, nguy hiểm” - sư Nhật chia sẻ. Theo thượng tọa Thích Lệ Nhật, lo nhất là những biến thể mới khiến dịch lây truyền nhanh và độc lực nguy hiểm hơn trước. Nhất là người có bệnh lý nền, có thể gây ra tử vong nhanh, rất đau lòng.
Vì thế, theo thượng tọa Thích Lệ Nhật, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với các tỉnh, thành phía Nam là rất sáng suốt và nhân bản.
“Là công dân theo đạo Phật, chúng tôi rất ủng hộ chủ trương này” - sư Nhật cho biết thêm - “Điều này không chỉ thể hiện phản ứng nhanh, kịp thời với diễn biến dịch mà còn thể hiện sự quan tâm, sâu sát đến sức khỏe, tính mạng hàng chục triệu người dân của Thủ tướng. Bởi bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã linh động thay đổi chiến lược ứng phó với dịch đáp ứng tình hình mới. Nói cách khác là có ý nghĩa cả đời lẫn đạo”.
Vì thế, có thể việc giãn cách xã hội trước mắt gây ra khó khăn trong cuộc sống cho một số bà con, nhất là người lao động, thu nhập không ổn định..., nhưng nếu so với ảnh hưởng thiệt hại dịch bệnh đến tài sản không vật chất nào thay thế được là mạng sống con người và sự đoàn tựu của từng gia đình.
Qua đó, thay mặt những người con Phật, thượng tọa Thích Lệ Nhật kêu gọi Phật tử và người dân cảm thông và chấp hành, hy sinh những thiệt hại trước mắt để hướng tới ngày mai bình yên và đoàn tựu.
Tuy nhiên, thượng toạ cũng cảm ơn các tổ chức chính trị, xã hội, các nhà hảo tâm đã đóng góp, chia sẻ, chuyển tài vật đến các điểm cách ly, các điểm điều trị bệnh...., sẽ góp phần chia sẻ những trường hợp khó khăn sớm có điều kiện ổn định cuộc sống.
Qua trao đối với một số chức sắc Phật giáo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, vấn đề quan trọng sau quyết định sáng suốt của Thủ tướng là các địa địa phương phải thật linh động triển khai thực hiện.
Bởi trong bối cảnh vaccine - vũ khí hiệu quả nhất để ứng phó với dịch COVID-19 - khan hiếm, thì giãn cách xã hội trên diện rộng được xem là giải pháp hiệu quả. Vì thế, theo nhiều thượng tọa, đại đức..., bên cạnh tăng cường chính sách an dân, hỗ trợ kịp thời, nhất là người lao động, người nghèo an tâm chống dịch, thực hiện cách ly nghiêm túc, cũng cần linh động tìm ra lời giải cho bài toán “nhiệm vụ kép” sát với điều kiện đặc thù từng địa phương. Cụ thể, trước mắt, chính quyền cần tuyên truyền và tạo điều kiện giúp người dân thích nghi với điều kiện mới, cũng như yên tâm về nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm, điện, nước để đồng hành cùng chống dịch.