Thưởng đột xuất 50 triệu đồng cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 17.5.2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khen thưởng đột xuất lực lượng Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thời gian qua, tình hình người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam nhưng không chấp hành đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch có diễn biến phức tạp.

Điển hình là nhóm người Trung Quốc do Công ty Cổ phần Khoáng sản Trung Bắc Á, ở tỉnh Yên Bái bảo lãnh, sử dụng và có trách nhiệm quản lý, nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi hết thời hạn cách ly, nhóm này đã di chuyển qua nhiều tỉnh thành đến Vĩnh Phúc nhưng không khai báo, đã đến một số cơ sở, địa bàn, gây lây lan dịch bệnh COVID-19 trong đó có quán Bar-karaoke Sunny ở thành phố Phúc Yên.

khen thưởng đột xuất lực lượng Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Lan Hương.
Khen thưởng đột xuất lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Lan Hương.

Thời gian này, trên mạng xã hội phát tán đoạn video đồi trụy cho rằng của quán bar này, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh chính quyền và các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc điều tra điều tra, xác minh. Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, với 3 bị can về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Cũng trong thời gian này, qua công tác nắm, rà soát địa bàn, các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã phát hiện 66 người quốc tịch Trung Quốc không có hộ chiếu, thị thực, nhập cảnh trái phép vào địa bàn TP. Vĩnh Yên, TP. Phúc Yên. Quá trình đấu tranh đến nay, cơ quan Công an đã khởi tố 2 vụ án, với 5 bị can về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trên của lực lượng Công an, Chủ tịch UBND quyết định thưởng đột xuất cho Công an tỉnh số tiền 50 triệu đồng; thưởng cho tập thể Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh, mỗi đơn vị 20 triệu đồng.

Đồng chí Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lan Hương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích của lực lượng Công an tỉnh đã nhanh chóng điều tra làm rõ các vụ án trên, kịp thời ổn định dư luận, tạo niềm tin của nhân dân về công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời đồng chí nhấn mạnh, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trước mắt là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra an toàn thành công vào ngày 23.5 tới.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc tăng 3 ca mắc COVID-19 trong ngày 17.5

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin tại tỉnh này, tổng số ca mắc COVID-19 là 86 ca tính đến 16h00 ngày 17.5, tăng 3 ca so với ngày 16.5

Tăng 4 ca dương tính SARS-CoV-2 tại tỉnh Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho biết tổng số ca dương tính SARS-CoV-2 là 83 ca tính đến 16h00 ngày 16.5, tăng 4 ca so với ngày 15.5.

Vĩnh Phúc: Đề xuất ban hành cơ chế hỗ trợ đặc thù cho công tác phòng, chống dịch

QUỲNH CHI |

Sáng 16.5, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc họp, giải quyết một số vấn đề phát sinh đột xuất, trong đó có quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Một ca dương tính mới tại Vĩnh Phúc liên quan đến Karaoke Sunny

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin tổng số ca mắc COVID-19 tại tỉnh này tính đến 16h00 ngày 15.5 là 79 ca, tăng 1 ca so với ngày 14.5.

Vụ kinh doanh dây điện giả ở Vĩnh Phúc: Chuyển hồ sơ sang công an điều tra

Cường Ngô |

Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn tất thủ tục chuyển giao hồ sơ, tang vật cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc vụ việc kinh doanh hàng hóa là dây điện nhãn hiệu Trần Phú có dấu hiệu tội phạm hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Vĩnh Phúc tăng 3 ca mắc COVID-19 trong ngày 17.5

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin tại tỉnh này, tổng số ca mắc COVID-19 là 86 ca tính đến 16h00 ngày 17.5, tăng 3 ca so với ngày 16.5

Tăng 4 ca dương tính SARS-CoV-2 tại tỉnh Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho biết tổng số ca dương tính SARS-CoV-2 là 83 ca tính đến 16h00 ngày 16.5, tăng 4 ca so với ngày 15.5.

Vĩnh Phúc: Đề xuất ban hành cơ chế hỗ trợ đặc thù cho công tác phòng, chống dịch

QUỲNH CHI |

Sáng 16.5, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc họp, giải quyết một số vấn đề phát sinh đột xuất, trong đó có quy định một số chế độ hỗ trợ đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Một ca dương tính mới tại Vĩnh Phúc liên quan đến Karaoke Sunny

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin tổng số ca mắc COVID-19 tại tỉnh này tính đến 16h00 ngày 15.5 là 79 ca, tăng 1 ca so với ngày 14.5.

Vụ kinh doanh dây điện giả ở Vĩnh Phúc: Chuyển hồ sơ sang công an điều tra

Cường Ngô |

Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn tất thủ tục chuyển giao hồ sơ, tang vật cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc vụ việc kinh doanh hàng hóa là dây điện nhãn hiệu Trần Phú có dấu hiệu tội phạm hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.