Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Taxi Hà Nội không được chèo kéo, ép giá

VƯƠNG TRẦN |

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp diễn ra trong những ngày tới, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đề nghị các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm các quy định và nâng cao chất lượng phục vụ.

Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản gửi hiệp hội taxi Hà Nội và các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng taxi trên địa bàn thành phố về việc tăng cường chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân và bè bạn quốc tế.

Văn bản do Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện ký nêu rõ: Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 27 và 28.2.2019, hàng nghìn phóng viên quốc tế đã đến đưa tin về Hội nghị.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai sẽ diễn ra vào 27-28.2 tại Hà Nội.  Nội dung dự kiến gồm: cải thiện quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng, thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, phi hạt nhân hóa và hồi hương hài cốt binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên.

Khoảng 3.000 phóng viên quốc tế và 500 phóng viên trong nước đưa tin hội nghị.

 

Để quảng bá, lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam với thế giới, Sở GTVT Hà Nội đề nghị Hiệp hội Taxi Hà Nội và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn thành phố tăng cường chất lượng dịch vụ.

“Các đơn vị cần phổ biến, quán triệt đến đội ngũ lái xe phải chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Có thái độ phục vụ văn minh, lịch sự, chu đáo đối với hành khách sử dụng dịch vụ và với người tham gia giao thông trong quá trình điều khiển xe taxi. Không được hút thuốc lá trong xe” – văn bản của Sở GTVT nêu.

Văn bản cũng nêu rõ, tài xế tuyệt đối không được chạy vòng vo, chèo kéo, ép giá đối với hành khách đi xe.

Các đơn vị chức năng cũng cần kiểm tra các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và vệ sinh sạch sẽ trước khi tham gia hoạt động. Kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp lái xe có dấu hiệu vi phạm; Xử lý nghiêm, không để tái phạm các trường hợp liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải.

Phân luồng giao thông khu Hoàn Kiếm

7h-13h ngày 26.2 và 13h-15h ngày 2.3 các loại ôtô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa (trừ xe phục vụ Hội nghị, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục các sự cố) sẽ bị cấm lưu thông. Ôtô, môtô cá nhân bị hạn chế trên Quốc lộ 1B (đoạn tiếp giáp Hà Nội, Bắc Ninh đến khu vực đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), lối lên, xuống cao tốc Hà Nội - Bắc Giang với QL5, đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Trần Khánh Dư, Đê 401...

Phân luồng giao thông khu Nam Từ Liêm

19h-22h ngày 26.2 và 11h-17h ngày 28.2, ôtô chở khách, hàng hóa bị tạm cấm; ôtô, môtô cá nhân bị hạn chế trên các tuyến đường: Láng (đoạn từ ngã 4 Cầu Giấy - Láng đến đoạn Láng - Trần Duy Hưng), Trần Duy Hưng, đại Lộ Thăng Long, đường gom phải đại lộ Thăng Long (đoạn từ Trần Duy Hưng đến Lê Quang Đạo), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Phạm Hùng...

9h - 15h ngày 27.2, ôtô chở khách, hàng hóa bị tạm cấm; ôtô, môtô cá nhân bị hạn chế trên các tuyến đường Đỗ Đức Dục, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh...


VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Xe bọc thép được huy động để đảm bảo an ninh cho lãnh đạo Triều Tiên

Văn Thắng - Hà Phương - Tô Thế |

Chiều 25.2, để bảo đảm an ninh cho việc đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), các xe bọc thép được triển khai tại khu vực nhà ga này.

Hà Nội có thể là địa điểm tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên

Thanh Hà |

Nhà Xanh cho biết, Mỹ và Triều Tiên có thể đạt được một thỏa thuận tuyên bố kết thúc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.

Nóng nhất 24h: Miễn phí du lịch cho PV quốc tế tác nghiệp thượng đỉnh

HUYỀN ANH (T/H) |

Miễn phí du lịch cho PV quốc tế tác nghiệp thượng đỉnh Mỹ Triều; Báo Thái chấm Văn Lâm điểm số bất ngờ ở trận ra mắt Muangthong United; Bộ GDĐT yêu cầu xác minh vụ thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống; Bà Diệp Thảo: "Tôi yêu anh Vũ từ lúc anh không có gạo để ăn" là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Xe bọc thép được huy động để đảm bảo an ninh cho lãnh đạo Triều Tiên

Văn Thắng - Hà Phương - Tô Thế |

Chiều 25.2, để bảo đảm an ninh cho việc đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), các xe bọc thép được triển khai tại khu vực nhà ga này.

Hà Nội có thể là địa điểm tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên

Thanh Hà |

Nhà Xanh cho biết, Mỹ và Triều Tiên có thể đạt được một thỏa thuận tuyên bố kết thúc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.

Nóng nhất 24h: Miễn phí du lịch cho PV quốc tế tác nghiệp thượng đỉnh

HUYỀN ANH (T/H) |

Miễn phí du lịch cho PV quốc tế tác nghiệp thượng đỉnh Mỹ Triều; Báo Thái chấm Văn Lâm điểm số bất ngờ ở trận ra mắt Muangthong United; Bộ GDĐT yêu cầu xác minh vụ thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống; Bà Diệp Thảo: "Tôi yêu anh Vũ từ lúc anh không có gạo để ăn" là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.