Thuốc tránh thai, thuốc có khả năng đánh bay nồng độ cồn chỉ là trò bịp

Hương Giang |

Những ngày qua, trên thị trường xuất hiện nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng và kẹo được quảng cáo giúp "đánh bay nồng độ cồn", "giải rượu bia thần tốc", "xả nhanh lượng cồn, hỗ trợ giảm nhanh cơn say"...

Thậm chí dân mạng còn truyền tai nhau thuốc tránh thai khẩn cấp nói riêng hay một số loại thuốc nội tiết tố nói chung có khả năng chuyển hóa rượu và "đánh bay" nồng độ cồn trong hơi thở.

Không có thuốc nào có thể "đánh bay nồng độ cồn"

Về vấn đề này, các chuyên gia đều khẳng định không có bằng chứng khoa học về những sản phẩm có khả năng "đánh bay" nồng độ cồn.

Thông tin từ Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế cũng cho biết chưa một sản phẩm dược phẩm nào được cấp phép lưu hành tại Việt Nam có công dụng "thổi bay" nồng độ cồn.

Ngay cả thế giới cũng chưa có loại thuốc nào chứng minh được công dụng này. Hiện chỉ có một số thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ quá trình chuyển hoá, làm tăng việc đào thải qua gan, giảm hấp thu rượu chứ không thể làm hết nồng độ cồn trong máu cũng như hơi thở.

Theo các chuyên gia, trên thực tế có một số thuốc gây cảm ứng enzym gan, giúp gan tăng cường chuyển hoá, đào thải rượu. Tuy nhiên, loại thuốc này phải chỉ được dùng trong cấp cứu y khoa (nghiện rượu, ngộ độc…) với sự chỉ định của bác sĩ. Quá trình sử dụng thuốc phải được theo dõi chặt chẽ tại cơ sở y tế vì có thể gây ra phản ứng nguy hại cho sức khoẻ.

Chẳng hạn với 1 đơn vị cồn (tương đương 300 ml bia hoặc 30 ml rượu), bình thường cơ thể phải mất khoảng 1 giờ đồng hồ mới đào thải hết nhưng nếu sử dụng thuốc quá trình chuyển hóa có thể diễn ra nhanh hơn 30-45 phút.

Mặc dù vậy, chuyên gia khuyến cáo không thể "thổi bay" được nồng độ cồn trong chốc lát.

Sử dụng thuốc tránh thai giải rượu có thể gây ngộ độc, nguy hiểm tính mạng

Trước thông tin thuốc tránh thai có thể giải rượu, ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh Văn phòng Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương khẳng định, thuốc tránh thai không thể giải được rượu, cũng không có bất kỳ mối liên quan nào giữa chuyển hóa cồn với các thành phần của thuốc.

"Không có mối liên quan giữa chuyển hóa cồn và thành phần của thuốc tránh thai khẩn cấp. Vấn đề này chưa có số liệu khoa học và cũng không có khuyến cáo nào về việc uống thuốc tránh thai khẩn cấp để giải rượu", bác sĩ Thành khẳng định.

Theo phân tích của nam bác sĩ, bản chất thuốc tránh thai khẩn cấp là các chất nội tiết tố, đặc biệt là progesterone. Đây là loại hormone khi phụ nữ mang thai tiết ra để ngăn trứng không rụng, từ đó không thể tiếp tục thụ thai. Thuốc tránh thai khẩn cấp cấp một lượng lớn nội tiết tố progesterone vào cơ thể để "bắt chước" quá trình này.

Một vấn đề đặt ra là các thuốc nội tiết tố đường uống sẽ được chuyển hóa qua gan. Do đó, khi đã sử dụng rượu bia, vốn dĩ gan đã phải làm việc rất vất vả để chuyển hóa ethanol thì lại phải gánh thêm công việc chuyển hóa progesterone. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gan quá tải.

“Nếu uống cùng lúc thuốc tránh thai và rượu có thể khiến gan bị quá tải, nguy cơ gây bệnh lý về gan cao hơn. Đàn ông lạm dụng nhiều thuốc tránh thai, tự bổ sung hormone nữ giới vào cơ thể cũng không tốt.

Bên cạnh đó, rượu làm giảm lượng glucose trong máu, dẫn tới chóng mặt ở người say. Uống rượu, bia khiến bạn mệt mỏi, mất nước nên càng nôn nao, đau đầu. Sử dụng thuốc tránh thai lúc này có thể gây ngộ độc, nguy hiểm tính mạng”, bác sĩ Thành cảnh báo.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không truyền tai nhau các mẹo giải rượu không rõ nguồn gốc, gây hại sức khỏe. Mọi người nên áp dụng phương pháp được bác sĩ khuyến cáo như uống nước lọc, nước gừng, nước chanh, nước cam, mật ong.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, bác sĩ khuyến cáo nam giới không nên uống quá 720 ml bia hoặc 300 ml rượu vang hoặc 60 ml rượu whisky mỗi ngày.

Đối với nữ giới, mỗi ngày không nên uống quá 360 ml bia hoặc 150 ml rượu vang hay 30 ml rượu whisky. Không cho trẻ em và tuổi vị thành niên uống rượu bia.

Cố gắng kiểm soát lượng uống ở mức nguy cơ thấp nhất trong một lần. Sau uống, tuyệt đối không điều khiển xe hay tham gia vào các hoạt động ngoài trời; hoặc ở những nơi nguy hiểm, dễ bị ngã, va chạm, chấn thương.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

3 tác dụng phụ của thuốc tránh thai

HƯƠNG SƠN (THEO ABOLUOWANG) |

Một số tác dụng phụ khi sử dụng thuốc tránh thai như đau đầu, tăng ký, lên mụn... nên người sử dụng cần điều chỉnh dưới sự theo dõi của bác sĩ.

Cơ thể sẽ ra sao sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp?

Thanh Vân (Theo Healthline) |

Thuốc tránh thai khẩn cấp thường dùng cho những tình huống cấp bách. Sau khi uống, cơ thể xuất hiện một số triệu chứng như ra máu, nhức đầu, buồn nôn... Nếu lạm dụng thuốc quá nhiều sẽ khiến sức khoẻ sinh sản bị ảnh hưởng.

Uống 15 viên thuốc tránh thai khẩn cấp mỗi tháng, người phụ nữ phải cấp cứu

Hương Giang |

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân thường xuyên sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp 10 năm nay, thường uống 12- 15 viên/tháng.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

3 tác dụng phụ của thuốc tránh thai

HƯƠNG SƠN (THEO ABOLUOWANG) |

Một số tác dụng phụ khi sử dụng thuốc tránh thai như đau đầu, tăng ký, lên mụn... nên người sử dụng cần điều chỉnh dưới sự theo dõi của bác sĩ.

Cơ thể sẽ ra sao sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp?

Thanh Vân (Theo Healthline) |

Thuốc tránh thai khẩn cấp thường dùng cho những tình huống cấp bách. Sau khi uống, cơ thể xuất hiện một số triệu chứng như ra máu, nhức đầu, buồn nôn... Nếu lạm dụng thuốc quá nhiều sẽ khiến sức khoẻ sinh sản bị ảnh hưởng.

Uống 15 viên thuốc tránh thai khẩn cấp mỗi tháng, người phụ nữ phải cấp cứu

Hương Giang |

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân thường xuyên sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp 10 năm nay, thường uống 12- 15 viên/tháng.