Thanh Hóa:

Thuê xe tải rồi ngồi trên thùng để tránh chốt kiểm dịch COVID-19

Quách Du |

Do có người thân ở xa mất, trong khi xe khách không có, một số người từ huyện miền núi của Thanh Hóa đã “đánh liều” thuê 1 chiếc xe tải thùng để về thăm viếng, nhằm qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 (SARS-CoV-2).

Theo đó, ngày 6.4, thông tin từ UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, cùng ngày, lực lượng chức năng của huyện đang làm nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thì phát hiện, một chiếc xe tải chở hơn chục người trên thùng xe.

 
Chiếc xe tải chở 15 người trên thùng bị lực lượng chức năng tạm dừng.

Theo đó, vào khoảng trưa ngày 6.4, tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 (trên QL 15A, tại thôn Lý Ái, xã Đồng Lương), do UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) thành lập, đã phát hiện chiếc xe tải mang BKS: 99C – 08.970 chạy hướng Lang Chánh – TP. Thanh Hóa, có biểu hiện nghi vấn, nên đã dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, trên xe có 15 người (gồm người lớn và trẻ em) đang ngồi trên thùng xe.

Tại chỗ, tài xế Trần Văn Biển (trú tại huyện Hậu Lộc) cho biết, do xe khách tuyến cố định bị cấm vận chuyển hành khách vì dịch COVID-19, nên một gia đình người quen đã nhờ anh, dùng tải thành vận chuyên một số người từ huyện Quan Sơn xuống huyện Hậu Lộc.

Theo những người ngồi trên thùng xe cho hay, do có thân nhân ở huyện Hậu Lộc bị mất, trong khi lại không có phương tiện cá nhân, nên nhờ anh Biển chở về quê để viếng và chịu tang.

 
Lực lượng chức năng huyện Lang Chánh tiến hành đo thân nhiệt đối với từng người ngồi trên thùng xe.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Lang Chánh cho biết, sau khi phát hiện chiếc xe tải chở người và định vượt trạm kiểm soát, đơn vị đã thông báo cho lực lượng chức năng tại chốt thôn Lý Ái (xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) dừng phương tiện kiểm tra.

Sau khi nghe người dân trình bày lý do về quê thăm viếng và chịu tang người thân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Lang Chánh đã yêu cầu những người ngồi trên thùng xe tải xuống xe, tiến hành sát khuẩn, đo thân nhiệt và khai báo y tế.

Được biết, sau khi thực hiện các biện pháp theo quy định, lực lượng chức năng đã tuyên truyền cho những người già, trẻ nhỏ quay trở lại địa phương. Một vài người khác được “tạo điều kiện” cho thuê taxi để tiếp tục hành trình, về quê thăm viếng.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Công an vào cuộc vụ thanh niên tát vào mặt nhân viên chốt kiểm dịch COVID

Hoàn Nhân |

Một nhân viên chốt kiểm dịch ở Quảng Nam bị thanh niên có hơi men ở địa phương lao đến tát vào mặt khi đang làm nhiệm vụ.

30 chốt kiểm soát trắng đêm đo thân nhiệt tại cửa ngõ Thủ đô

Nhật Vũ |

Để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thủ đô, Thành phố Hà Nội đã lập 30 chốt kiểm soát liên ngành đo thân nhiệt, khai báo y tế... tại các cửa ngõ giao với các tỉnh, thành phố lân cận, các chốt được chia thành nhiều ca và hoạt động liên tục 24/24 giờ.

Thanh Hóa: Lập 4 chốt kiểm soát đầu và cuối tỉnh để phòng dịch COVID - 19

Quách Du |

Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành lập 4 chốt kiểm soát ở đầu và cuối tỉnh, nhằm kiểm soát người và phương tiện đến và đi, để chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2).

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Công an vào cuộc vụ thanh niên tát vào mặt nhân viên chốt kiểm dịch COVID

Hoàn Nhân |

Một nhân viên chốt kiểm dịch ở Quảng Nam bị thanh niên có hơi men ở địa phương lao đến tát vào mặt khi đang làm nhiệm vụ.

30 chốt kiểm soát trắng đêm đo thân nhiệt tại cửa ngõ Thủ đô

Nhật Vũ |

Để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thủ đô, Thành phố Hà Nội đã lập 30 chốt kiểm soát liên ngành đo thân nhiệt, khai báo y tế... tại các cửa ngõ giao với các tỉnh, thành phố lân cận, các chốt được chia thành nhiều ca và hoạt động liên tục 24/24 giờ.

Thanh Hóa: Lập 4 chốt kiểm soát đầu và cuối tỉnh để phòng dịch COVID - 19

Quách Du |

Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành lập 4 chốt kiểm soát ở đầu và cuối tỉnh, nhằm kiểm soát người và phương tiện đến và đi, để chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2).