Thực phẩm đông lạnh bẩn: Xử lý hàng loạt sai phạm sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phản ánh mà Báo Lao Động đã chỉ rõ đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn và chiêu bán khống giấy kiểm định an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát môi trường (PC05, Công an TP Hà Nội) đã tiến hành xác minh, kiểm tra và xử lý các cơ sở để xảy ra vi phạm như đã nêu trong tuyến bài.

Thông tin từ PC05, Công an TP Hà Nội, ngày 03, 04, 05.01.2023, Báo Lao Động đăng loạt bài viết, phóng sự: Bài 1: Thực phẩm đông lạnh bẩn: Loạt chiêu thức che giấu của các đầu buôn; Bài 2: Thực phẩm đông lạnh bẩn: Bí mật bên trong những kho hàng không địa chỉ; Bài 3: Thực phẩm đông lạnh bẩn đội lốt hàng công ty tuồn ra thị trường; Bài 4: Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Dễ như làm giấy kiểm định thực phẩm và Bài 5: Lần tìm đường dây bán khống các giấy chứng nhận cho thực phẩm đông lạnh bẩn.

Sau khi nắm được thông tin báo nêu, đơn vị đã tiến hành xác minh, xử lý nhiều vi phạm tại các cơ sở liên quan.

Cụ thể, ngày 17.1, Phòng Cảnh sát môi trường (Đội 4) phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 15 tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đối với địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH tích hợp hệ thống Thế Minh (hay còn gọi là Minh Food, tại số 40 ngõ 2A, phố Bằng B, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai).

Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện và tạm giữ 70kg cá nục nhãn Frozen Mackerel Made in China, 60kg cá chim nhãn plaice Made in China là hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường không có hoá đơn chứng từ.

Thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc bị trà trộn vào các kho thực phẩm trên địa bàn Hà Nội.
Thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc bị trà trộn vào các kho thực phẩm trên địa bàn Hà Nội.

Cùng ngày, tại Công ty TNHH cung ứng thực phẩm Gia Phát (địa chỉ: Số 117A phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân), Phòng Cảnh sát môi trường (Đội 4) phối hợp với Đội QLTT số 12 đã tiến hành kiểm tra phát hiện, tạm giữ 130 kg tràng lợn nhập khẩu nhãn hiệu QI JIA KUN, đựng trong 13 thùng cát tông không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 công ty nói trên về hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu (hàng hóa là thực phẩm), mức phạt mỗi đơn vị là 20.000.000 đồng và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Về nội dung báo phản ánh việc nhân viên Công ty CP tư vấn Bravolaw (địa điểm giao dịch tại địa chỉ số 4, ngách 104/5 phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) nhận tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ cách làm các loại giấy kiểm định thực phẩm để qua mắt cơ quan chức năng, làm việc với PC05, Công an TP Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Tổng Giám đốc  Công ty CP tư vấn Bravolaw thừa nhận: người nhận hỗ trợ, tư vấn xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, giấy chứng nhận HACCP và ISO 22000 là ông Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1996, quê Vĩnh Phúc) nhân viên của công ty.

 
Nhân viên của Công ty CP tư vấn Bravolaw tư vấn cho phóng viên cách thức kinh doanh thực phẩm bẩn qua mặt cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công ty Bravolaw đã cho ông Khánh nghỉ việc với lý do phát ngôn mang tính cá nhân, không đại diện cho công ty.

Trước đó, phóng viên Báo Lao Động trong vai những chủ buôn mới mở một kho đông lạnh và đang tìm nguồn thực phẩm phục vụ thị trường Tết, đã tiếp cận được một số đầu mối chuyên cung cấp thực phẩm đông lạnh tại Hà Nội.

Từ đây, hàng loạt các chiêu trò và cách hợp thức hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc, tư vấn mua giấy kiểm định chất lượng để việc kinh doanh thuận lợi, qua mặt cơ quan chức năng đã được người bán và nhân viên tư vấn luật hé lộ một cách tỉ mỉ và tường tận.

Video: Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thực phẩm đông lạnh: Kiểm soát thế nào mới có được sản phẩm tốt?

NHÓM PV |

Như Lao Động đã phản ánh và bóc trần những mánh khóe tiêu thụ thực phẩm bẩn, chiêu trò qua mặt cơ quan chức năng bằng việc trà trộn số lượng lớn thực phẩm không có nguồn gốc rõ ràng cùng với sản phẩm đã được kiểm định của một số đầu buôn tại Hà Nội, TS. Lê Văn Giang – Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam (nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế) khẳng định: hiện tượng này nếu xảy ra với mức độ quy mô thì đây thực sự là một vấn nạn.

Lần tìm đường dây bán khống các giấy chứng nhận cho thực phẩm đông lạnh bẩn

NHÓM PV |

Bài 5/5: Trong quá trình thu thập thông tin và phân tích đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn, tại tất cả các địa chỉ mà phóng viên Báo Lao Động ghi nhận tất cả các đầu buôn đều hướng dẫn cách hợp thức hóa nguồn thực phẩm không rõ nguồn gốc bằng cách có thể dễ dàng thuê dịch vụ làm các loại giấy tờ như giấy VSATTP, HACCP và ISO để qua mặt cơ quan chức năng khi bị kiểm tra. Vậy có hay không những đường dây bán giấy chứng nhận HACCP và ISO “khống” cho các đơn vị kinh doanh thực phẩm không đạt tiêu chuẩn?

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thực phẩm đông lạnh: Kiểm soát thế nào mới có được sản phẩm tốt?

NHÓM PV |

Như Lao Động đã phản ánh và bóc trần những mánh khóe tiêu thụ thực phẩm bẩn, chiêu trò qua mặt cơ quan chức năng bằng việc trà trộn số lượng lớn thực phẩm không có nguồn gốc rõ ràng cùng với sản phẩm đã được kiểm định của một số đầu buôn tại Hà Nội, TS. Lê Văn Giang – Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam (nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế) khẳng định: hiện tượng này nếu xảy ra với mức độ quy mô thì đây thực sự là một vấn nạn.

Lần tìm đường dây bán khống các giấy chứng nhận cho thực phẩm đông lạnh bẩn

NHÓM PV |

Bài 5/5: Trong quá trình thu thập thông tin và phân tích đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn, tại tất cả các địa chỉ mà phóng viên Báo Lao Động ghi nhận tất cả các đầu buôn đều hướng dẫn cách hợp thức hóa nguồn thực phẩm không rõ nguồn gốc bằng cách có thể dễ dàng thuê dịch vụ làm các loại giấy tờ như giấy VSATTP, HACCP và ISO để qua mặt cơ quan chức năng khi bị kiểm tra. Vậy có hay không những đường dây bán giấy chứng nhận HACCP và ISO “khống” cho các đơn vị kinh doanh thực phẩm không đạt tiêu chuẩn?