Thực hư việc người dân phải tự chi trả kinh phí tiêm vaccine ở Hà Nội

Hà Phương |

UBND thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội thừa nhận ngày 3.6 đã ban hành công văn sai nội dung "kinh phí tiêm vaccine sẽ do người sử dụng tự chi trả". Quyết định thu hồi công văn do bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch UBND thị trấn Đông Anh ký.

Cụ thể, ngày 10.6, trên mạng xã hội lan văn bản được ban hành yêu cầu người dân phải trả tiền nếu tiêm vaccie phòng dịch COVID-19.

Theo đó văn bản nêu trên căn cứ theo Công văn số 1546/BCĐ-YT ngày 1.6 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đông Anh (Hà Nội) về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tại cộng đồng trên địa bàn huyện.

Căn cứ vào đó, UBND thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh) đã yêu cầu các tổ dân phố tổ chức thống kê, đăng ký, cam kết tự nguyện với việc tiêm vaccine của cá nhân theo từng hộ gia đình, đảm bảo tính chính xác của số liệu bằng văn bản.

Văn bản thu hồi quyết định gây xôn xao trước đó về việc “Kinh phí tiêm vắc xin sẽ do người sử dụng tự chi trả“.
Văn bản thu hồi quyết định gây xôn xao trước đó về việc “Kinh phí tiêm vaccine sẽ do người sử dụng tự chi trả“.

Một trong số những nội dung văn bản được chú ý và lan truyền trên mạng xã hội là kinh phí tiêm vaccine sẽ do người sử dụng tự chi trả. Các trường hợp không phải rà soát lại do đã được lập danh sách trước đây, gồm: người trên 65 tuổi, người mắc bệnh mãn tính, người hưởng chế độ chính sách, thành viên tổ COVID-19, giáo viên và công an.

Ngay sau khi văn bản được ban hành nhiều người cho rằng "kinh phí tiêm vaccine sẽ do người sử dụng tự chi trả" không thực sự hợp lý bởi lẽ đã có Quỹ vaccine phòng COVID-19 và nhiều ý kiến thắc mắc khác.

Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Chánh Văn phòng UBND huyện Đông Anh, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên đơn vị đã yêu cầu UBND thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội báo cáo cụ thể vụ việc.

Ngay ngày hôm nay UBND thị trấn Đông Anh đã ra Công văn số 186/UBND thu hồi Công ăn số 178/UBND ngày 3.6. Theo đó, văn bản gửi các tổ dân phố, UBND thị trấn Đông Anh thừa nhận ngày 3.6 đã ban hành công văn sai nội dung "kinh phí tiêm vaccine sẽ do người sử dụng tự chi trả". Quyết định thu hồi công văn do bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch UBND thị trấn Đông Anh ký.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Chuẩn bị lộ trình có thể nới lỏng một số hoạt động

Hà Phương |

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, tổ chức tốt kỳ thi lớp 10 và kiểm soát tốt tình hình để chuẩn bị lộ trình có thể nới lỏng một số hoạt động, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của dịch liên quan đến đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống người dân.

Hà Nội: Tiếp nhận hơn 20 tỉ đồng ủng hộ mua vaccine và phòng dịch COVID-19

Ái Vân |

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội tiếp tục tiếp nhận hơn 20 tỉ đồng ủng hộ mua vaccine và phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 tại cộng đồng ở huyện Đông Anh

Hà Phương |

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, nguy cơ dịch COVID-19 tại cộng đồng ở huyện Đông Anh cao do một số ca mắc là người bán hàng nên có nhiều người liên quan, trên địa bàn lại có nhiều doanh nghiệp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Hà Nội: Chuẩn bị lộ trình có thể nới lỏng một số hoạt động

Hà Phương |

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, tổ chức tốt kỳ thi lớp 10 và kiểm soát tốt tình hình để chuẩn bị lộ trình có thể nới lỏng một số hoạt động, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của dịch liên quan đến đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống người dân.

Hà Nội: Tiếp nhận hơn 20 tỉ đồng ủng hộ mua vaccine và phòng dịch COVID-19

Ái Vân |

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội tiếp tục tiếp nhận hơn 20 tỉ đồng ủng hộ mua vaccine và phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 tại cộng đồng ở huyện Đông Anh

Hà Phương |

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, nguy cơ dịch COVID-19 tại cộng đồng ở huyện Đông Anh cao do một số ca mắc là người bán hàng nên có nhiều người liên quan, trên địa bàn lại có nhiều doanh nghiệp.