Thực hư tin đồn hàng chục con giun xuất hiện trong con cá bữa ăn chiều của học sinh

H.L |

Ngày 25.3, mạng xã hội xuất hiện một video quay hình ảnh món cá nục hấp có hàng chục con giun trong ruột. Thông tin từ chủ video cho biết, con cá trong clip là thức ăn trong bữa cơm chiều 22.3, tại một trường phổ thông nội trú của tỉnh Đắk Lắk.

Video thu hút hàng ngàn lượt người xem, chia sẻ và bình luận. Trước thông tin này, sáng 26.3, PV có buổi làm việc với lãnh đạo nhà trường.

Video xuất hiện trên mạng xã hội về việc cá có giun bên trong.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chiều 22.3, ông nghe báo cáo từ các học sinh về có dấu hiệu bất thường trong thức ăn nhà trường nên yêu cầu bếp trưởng nhà trường, kiểm tra thực hư.

Theo ông, sau khi vụ việc xảy ra, trong cuộc họp đầu tuần, ông đã chỉ đạo phía bếp ăn cùng nhân viên trong bếp chấn chỉnh trong việc nhập thực phẩm, kiểm tra và chế biến thức ăn…

Ông Khả, Hiệu trưởng nhà trường (đứng giữa- PV) phủ nhận thông tin cá có giun.
 Hiệu trưởng nhà trường phủ nhận thông tin cá có giun.

Đồng thời, ông nhận định và phủ nhận: “Đoạn video chỉ quay lại cảnh một người dùng đầu bút bi kiểm tra bên trong ruột cá. Không thể khẳng định video trên được quay tại nhà trường được".

Toàn bộ số mẫu cá hôm đó được nhà trường lưu lại tại tủ lạnh của nhà bếp mà không lập biên bản.

Một diễn biến khác, khi được liên lạc để xác minh sự việc, Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh trường này từ chối và yêu cầu làm việc với lãnh đạo nhà trường.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh tố bữa trưa 15.000 đồng của học sinh chỉ có 2 viên chả cùng ít muối vừng

HUYÊN NGUYỄN |

Phụ huynh tố bữa ăn bán trú của học sinh Tiểu học Đại Mạch (Đông Anh, Hà Nội) đạm bạc chỉ có 2 viên chả cùng ít muối vừng.

Thái Bình: Miếng chả cho bữa ăn trưa của học sinh “mỏng như tờ giấy”

HUYÊN NGUYỄN |

Đột xuất kiểm tra bữa ăn trưa của các con, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Kỳ Bá, TP.Thái Bình bất ngờ khi suất cơm 13.000 đồng chỉ gồm 1 thìa khoai, 1 miếng trứng, 1 bát canh và 2 miếng chả “mỏng như tờ giấy”.

Thực hư chuyện ăn bớt khẩu phần ăn của học sinh tại Thanh Hoá

HUYÊN NGUYỄN |

Khẩu phần ăn giá 19.000 đồng chỉ với có 1 miếng cá bé xíu, gắp rau muống, cơm trắng và nước canh rau muống của Trường Tiểu học Điện Biên 2 đang dấy lên nghi vấn, nhà trường “ăn bớt” khẩu phần ăn của học sinh.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Phụ huynh tố bữa trưa 15.000 đồng của học sinh chỉ có 2 viên chả cùng ít muối vừng

HUYÊN NGUYỄN |

Phụ huynh tố bữa ăn bán trú của học sinh Tiểu học Đại Mạch (Đông Anh, Hà Nội) đạm bạc chỉ có 2 viên chả cùng ít muối vừng.

Thái Bình: Miếng chả cho bữa ăn trưa của học sinh “mỏng như tờ giấy”

HUYÊN NGUYỄN |

Đột xuất kiểm tra bữa ăn trưa của các con, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Kỳ Bá, TP.Thái Bình bất ngờ khi suất cơm 13.000 đồng chỉ gồm 1 thìa khoai, 1 miếng trứng, 1 bát canh và 2 miếng chả “mỏng như tờ giấy”.

Thực hư chuyện ăn bớt khẩu phần ăn của học sinh tại Thanh Hoá

HUYÊN NGUYỄN |

Khẩu phần ăn giá 19.000 đồng chỉ với có 1 miếng cá bé xíu, gắp rau muống, cơm trắng và nước canh rau muống của Trường Tiểu học Điện Biên 2 đang dấy lên nghi vấn, nhà trường “ăn bớt” khẩu phần ăn của học sinh.