Thực hư thông tin bến xe Phú Thọ cách ly 11 người nghi lây nhiễm COVID-19

Cường Ngô |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, việc một hành khách nghi nhiễm COVID-19 đi xe khách Phú Thọ vào Nghệ An và lây nhiễm cho người khác là không có cơ sở.

Trước nghi vấn bố của bệnh nhân Nguyễn Thị Dự - người đầu tiên ở Vĩnh Phúc ghi nhận dương tính với nCoV, đã lên xe khách đi ra khỏi địa phương, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, kể từ cuối tháng một đến nay, tất cả thành viên trong gia đình chị Dự đều được cách ly tại nhà, không có bất kỳ ai ra ngoài nên không thể bắt xe khách và lây nhiễm bệnh cho người khác được.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin  khoảng 15 giờ chiều 12.2, Ban quản lý bến xe khách tỉnh Phú Thọ nhận được báo cáo từ chủ xe BKS 29B-203.19 thuộc Công ty TNHH VTHK Vĩnh Chung về việc có 2 nhân viên có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19.

Theo đó, ngày 1.2, xe ôtô khách 29B-203.19 đã đón 1 khách (được cho là bố của bệnh nhân Nguyễn Thị Dự - người đầu tiên ở Vĩnh Phúc ghi nhận dương tính với nCoV) đi từ KCN Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đi về thị trấn Thái Hòa (tỉnh Nghệ An).

Đến trưa ngày 12.2, chủ xe nhận được thông báo của cơ quan y tế Vĩnh Phúc về việc hành khách trên nghi nhiễm Covid -19 do đã tiếp xúc với người nhà bị nhiễm bệnh và yêu cầu chủ xe đưa xe về Nghệ An để cách ly và khử trùng.

Từ ngày 1.2 đến ngày 12.2, xe ôtô khách này vẫn hoạt động bình thường, liên tục ngày 1 chuyến trên tuyến Việt Trì-Cửa Lò (Nghệ An) và sáng 12-2, xe khách này cũng xuất bến lúc 9 giờ sáng từ bến xe khách Việt Trì.

Theo báo cáo của chủ xe, trên xe có 2 tài xế, 2 phụ xe, trong đó 1 phụ xe có biểu hiện sốt và ho khoảng 1 tuần, 1 tài xế có biểu hiện sốt, ho 2 ngày và đang được cơ quan y tế tỉnh Nghệ An cách ly, kiểm tra hiện tượng bệnh.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

"Lây nhiễm cho 6 người, nồng độ virus COVID-19 của người này rất cao"

Cường Ngô |

Trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị D. (23 tuổi trú ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) - người đã dương tính với virus COVID-19 lây nhiễm cho 6 người tiếp xúc cùng, theo Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc, nồng độ virus của người này rất cao.

Bệnh viện dã chiến ở Vĩnh Phúc được trang bị cơ sở vật chất ra sao?

ANH THƯ |

Tỉnh Vĩnh Phúc trưng dụng cơ sở vật chất Trường Văn hoá nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc làm bệnh viện dã chiến. Tại đây, được đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất và trang bị thiết bị y tế...

Người nhiễm virus COVID-19 sẽ khỏi trong 7-10 ngày nếu không có biến chứng

Cường Ngô |

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus COVID-19 sẽ khỏi trong vòng 7-10 ngày sau thời gian cách ly, điều trị nếu bệnh nhân không có biến chứng, nên người dân không nên hoang mang, lo lắng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Lây nhiễm cho 6 người, nồng độ virus COVID-19 của người này rất cao"

Cường Ngô |

Trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị D. (23 tuổi trú ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) - người đã dương tính với virus COVID-19 lây nhiễm cho 6 người tiếp xúc cùng, theo Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc, nồng độ virus của người này rất cao.

Bệnh viện dã chiến ở Vĩnh Phúc được trang bị cơ sở vật chất ra sao?

ANH THƯ |

Tỉnh Vĩnh Phúc trưng dụng cơ sở vật chất Trường Văn hoá nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc làm bệnh viện dã chiến. Tại đây, được đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất và trang bị thiết bị y tế...

Người nhiễm virus COVID-19 sẽ khỏi trong 7-10 ngày nếu không có biến chứng

Cường Ngô |

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus COVID-19 sẽ khỏi trong vòng 7-10 ngày sau thời gian cách ly, điều trị nếu bệnh nhân không có biến chứng, nên người dân không nên hoang mang, lo lắng.