Thực hư thông tin băng giá ở Tủa Chùa - Điện Biên

Khánh Vũ |

Trước thông tin một số địa bàn tại Tủa Chùa (Điện Biên) xuất hiện băng giá do nhiệt độ xuống thấp. Chiều 22.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông  Đào Đức Thụy - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) tỉnh Điện Biên cho biết: Thông tin này chưa được kiểm chứng.

Cụ thể, trong các ngày từ 19 -21.12, tỉnh Điện Biên chịu đợt rét đậm rét hại trên diện rộng. Nhiều thông tin cho rằng, tại 2 xã Sín Chải, Tả Sìn Thàng của huyện Tủa Chùa đã xảy ra hiện tượng đóng băng.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Lao Động chiều 22.12, ông Đào Đức Thụy – Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, cho biết: Thông tin về thời tiết trong mấy ngày qua luôn được Đài KTTV tỉnh cung cấp cho các đơn vị chức năng và một số cơ quan thông tấn báo chí. Các số liệu đó được thu về từ các trạm quan trắc. Hiện Đài KTTV tỉnh Điện Biên chưa có thông tin khẳng định về hiện tượng băng giá ở Điện Biên nói chung và Tủa Chùa nói riêng.

Ông Thụy cũng cho biết, ông không cung cấp thông tin và cũng không xác nhận bất cứ thông tin nào về hiện tượng băng giá tại Tủa Chùa (Điện Biên). Do đó, thông tin băng tuyết tại Tủa Chùa là chưa được kiểm chứng.

Theo bản tin dự báo thời tiết, thời tiết các tỉnh miền núi phía Bắc trong đợt rét đậm rét hại vừa qua khá khắc nghiệt. Tại Lai Châu, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm khoảng 4 - 6 độ C, vùng núi khoảng 2 - 4 độ C.

Ông Đào Đức Thụy cho biết thêm: Từ ngày 21.12 Đài KTTV tỉnh Điện Biên đã ra thông báo cuối cùng về đợt rét hại, trong đó nhấn mạnh: Trong đêm 21.12 và ngày hôm nay (22.12), khu vực tỉnh Điện Biên còn tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Nhiệt độ trung bình ngày các nơi phổ biến xuống dưới 15oC, vùng cao xuống dưới 13oC.  Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 4 - 6oC, vùng núi khoảng 3 - 5oC. Băng giá, sương muối có khả năng xảy ra ở các nơi vùng núi cao.

Tuy nhiên, ông Thụy cũng cho biết: Từ ngày hôm nay (22.12), nhiệt độ tại Điện Biên đã tăng lên 6oC, thời tiết đang ấm dần.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện băng tuyết tại Tủa Chùa, Điện Biên

Theo VOV |

Tỉnh Điện Biên đang rét đậm, rét hại trên diện rộng. Tại 2 xã Sín Chải, Tả Sìn Thàng của huyện Tủa Chùa đã xảy ra hiện tượng đóng băng.

Giá rét 1-3 độ ở miền núi, hàng loạt trâu bò “lăn ra chết”

Khánh Vũ |

Không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta khiến nhiệt độ thấp nhất sáng nay (20.12) tại khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức thấp, có nơi chỉ 1 độ. Giá rét đã khiến trâu bò bị chết, gây thiệt hại cho nông dân.

Miền Bắc sẽ lạnh - 5 độ C, dự báo có băng giá

Bích Hà |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường xuống Bắc Bộ, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuất hiện băng tuyết tại Tủa Chùa, Điện Biên

Theo VOV |

Tỉnh Điện Biên đang rét đậm, rét hại trên diện rộng. Tại 2 xã Sín Chải, Tả Sìn Thàng của huyện Tủa Chùa đã xảy ra hiện tượng đóng băng.

Giá rét 1-3 độ ở miền núi, hàng loạt trâu bò “lăn ra chết”

Khánh Vũ |

Không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta khiến nhiệt độ thấp nhất sáng nay (20.12) tại khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức thấp, có nơi chỉ 1 độ. Giá rét đã khiến trâu bò bị chết, gây thiệt hại cho nông dân.

Miền Bắc sẽ lạnh - 5 độ C, dự báo có băng giá

Bích Hà |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường xuống Bắc Bộ, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.