Thực hư đại gia đất Mỏ mua Rolls Royce, Maybach thưởng Tết cho nhân viên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trên mạng xã hội, thông tin "đại gia tại Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thưởng Tết cho nhân viên bằng nhiều loại xe hạng sang như Rolls Royce, Maybach…" đang được lan truyền.

Theo thông tin được chia sẻ, một đại gia Quảng Ninh, chuyên về ngành bất động sản, kính xây dựng…, quyết định chi khoảng 200 tỉ để mua xe hơi thưởng Tết cho nhân viên.

Thông tin một đại gia Quảng Ninh chi khoảng 200 tỉ đồng để mua xe thưởng Tết cho nhân viên đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Thông tin một đại gia Quảng Ninh chi khoảng 200 tỉ đồng để mua xe thưởng Tết cho nhân viên đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Cùng với đó là những hình ảnh về một loạt siêu xe đang được trưng bày tại nơi được cho là khu đô thị mới do đại gia này đầu tư ở Quảng Ninh. Trong số này có cả Bentley, Toyota Land Cruiser, Mercedes Maybach S680, Mercedes GLE…Siêu xe Rolls Royce Cullinan đang trên đường về Quảng Ninh.

Các loại xe như Toyota Cross và Hyundai i10 chiếm số đông. Tổng số tiền mà đại gia này dự kiến chi để mua xe tặng nhân viên dịp Tết này là khoảng 200 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trả lời Lao Động sáng nay (17.1), một lãnh đạo công ty này cho biết, công ty không chi tiền mua xe ô tô thưởng cho nhân viên. "Số xe trên là do anh em mua trả góp về và đang để tạm ở đó" - vị này thông tin.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật thưởng Tết năm 2022: Mức thưởng cao nhất của các địa phương

ANH THƯ |

Nhiều địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022, trong đó, mức thưởng cao nhất từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỉ đồng.

Doanh nghiệp phải coi thưởng Tết là khoản tiền hết sức quan trọng với NLĐ

Hà Anh - Bảo Hân |

Để người lao động (NLĐ) đón một cái Tết Nguyên đán đầm ấm, sum vầy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho rằng, các doanh nghiệp phải coi thưởng Tết là khoản tiền hết sức quan trọng với NLĐ.

Đề xuất doanh nghiệp ứng ngân sách 2022 từ tập đoàn để thưởng Tết cho NLĐ

Quế Chi – Hà Anh |

Trước “bế tắc” về tài chính khi doanh nghiệp không có lợi nhuận trong năm 2021, trong khi khoản thưởng Tết theo đề xuất của công đoàn cơ sở lên tới 500 tỉ đồng, Công đoàn cơ sở đã mạnh dạn đề xuất doanh nghiệp ứng ngân sách năm 2022 từ tập đoàn để thưởng Tết cho người lao động.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Cập nhật thưởng Tết năm 2022: Mức thưởng cao nhất của các địa phương

ANH THƯ |

Nhiều địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022, trong đó, mức thưởng cao nhất từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỉ đồng.

Doanh nghiệp phải coi thưởng Tết là khoản tiền hết sức quan trọng với NLĐ

Hà Anh - Bảo Hân |

Để người lao động (NLĐ) đón một cái Tết Nguyên đán đầm ấm, sum vầy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho rằng, các doanh nghiệp phải coi thưởng Tết là khoản tiền hết sức quan trọng với NLĐ.

Đề xuất doanh nghiệp ứng ngân sách 2022 từ tập đoàn để thưởng Tết cho NLĐ

Quế Chi – Hà Anh |

Trước “bế tắc” về tài chính khi doanh nghiệp không có lợi nhuận trong năm 2021, trong khi khoản thưởng Tết theo đề xuất của công đoàn cơ sở lên tới 500 tỉ đồng, Công đoàn cơ sở đã mạnh dạn đề xuất doanh nghiệp ứng ngân sách năm 2022 từ tập đoàn để thưởng Tết cho người lao động.