Thực hiện thích ứng an toàn: Nơi nới lỏng, chỗ gian nan thủ tục "vào, ra"

Vương Trần |

Tính đến ngày 15.10, sau Nghị quyết 128 của Chính phủ, một số địa phương đã thực hiện các biện pháp nới lỏng kiểm soát người dân ra vào để thực hiện quy định mới về "thích ứng an toàn". Tuy nhiên, tại nhiều tỉnh thành, người dân muốn ra vào vẫn phải trình ra nhiều loại giấy tờ.

Gian nan thủ tục đi lại

Có việc phải về quê ở Nam Định vào cuối tuần, chị Khánh Hà (ở Hà Đông, Hà Nội) "đau đầu" vì phải dò la hỏi thăm thủ tục ra khỏi Hà Nội cũng như thủ tục để về Nam Định.

Khi hỏi người quen ở Nam Định, chị Hà được cho biết, ngoài giấy chứng nhận đã tiêm 2 mũi trong đó mũi 2 phải đủ 14 ngày, chị phải có xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên COVID-19, đủ giấy tờ đủ ngày thì sẽ được cách ly tại nhà 7 ngày.

"Tôi chỉ định về thăm bố mẹ và có việc trong 2 ngày cuối tuần nhưng cứ băn khoăn không rõ tự cách ly ở nhà 2 ngày đó là như thế nào và khi tôi đi, bố mẹ tôi có bị cách ly tại nhà hay không?

Về giấy tờ thì mỗi người tư vấn 1 kiểu, có người bạn tôi vừa về được vài ngày, dặn tôi cần chuẩn bị giấy đi đường thì mới ra khỏi được Hà Nội bằng lối Pháp Vân - Cầu Giẽ. Nếu không có giấy đi đường thì nên "lách luật" bằng lối đi Thường Tín. Ở chốt Mỹ Lộc thì tôi được báo là có thể sẽ bị kiểm tra giấy đi đường nhưng việc này là "hên xui" tuỳ kíp trực".

Do việc cần kíp nên chị Hà đã đi xét nghiệm COVID-19 hết gần 200 nghìn đồng và thấp thỏm chờ về quê.

Theo thông báo mới nhất ngày 12.10 của UBND tỉnh Nam Định, hiện nay, việc kiểm soát đối với việc ra vào tỉnh Nam Định vẫn thực hiện nghiêm ngặt theo Thông báo số 187/TB-UBND ngày 5.10.2021.

Thông báo số 187  nêu rõ, đối với những người đi/về từ thành phố Hà Nội và khu vực có dịch khác (theo bảng hướng dẫn đối với người từ các vùng có dịch bệnh về Nam Định của Sở Y tế), tỉnh này khuyến cáo người dân không về tỉnh nếu không thực sự cần thiết.

Trường hợp về tỉnh, đối với người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện); có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà 7 ngày kể từ ngày về tỉnh, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày;

Đối với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ số mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày kể từ ngày về tỉnh, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày.

Bắc Giang, Quảng Ninh không yêu cầu người ra/vào phải có xét nghiệm

Ngày 15.10, UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn về việc điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người đến/về Bắc Giang từ địa phương khác. Theo đó, người đến/về Bắc Giang từ vùng xanh (Cấp 1), vùng vàng (cấp 2), vùng cam (cấp 3): Không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-COV-2; không áp dụng lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2 khi vào tỉnh (trừ một số trường hợp có biểu hiện dịch tễ).

Ngày 14.10, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các địa phương, sở, ngành và cơ quan chức năng. Theo đó, từ 11h ngày 14.10, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12.10.2021 của Bộ Y tế và Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10.10.2021 của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo Quyết định 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế, sẽ không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh: chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; với trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế và trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Quy định mới "thích ứng an toàn" đề cao linh hoạt, không sợ hãi dịch bệnh

Thiều Trang |

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Nghị quyết quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Chính phủ có nhiều nội dung mở rộng so với các chỉ thị trước đây, đề cao tinh thần sống chung, không e ngại, không sợ hãi trước dịch bệnh.

"Thích ứng an toàn", du lịch Khánh Hòa trở mình hồi phục

Hữu Long |

Sau thời gian đóng cửa chống dịch, nhiều điểm tham quan, sân bay ở Khánh Hòa bắt đầu lên kế hoạch hoạt động trở lại. Việc thúc đẩy ngành du lịch phát triển tại Khánh Hòa đang theo đúng quan điểm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" mà Chính phủ đã nêu ra trước đó.

Lưu ý với "vùng xanh" theo quy định mới về thích ứng an toàn với COVID-19

Thiều Trang |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 128 Hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Dưới đây là những lưu ý với các "vùng xanh" theo quy định mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quy định mới "thích ứng an toàn" đề cao linh hoạt, không sợ hãi dịch bệnh

Thiều Trang |

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Nghị quyết quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Chính phủ có nhiều nội dung mở rộng so với các chỉ thị trước đây, đề cao tinh thần sống chung, không e ngại, không sợ hãi trước dịch bệnh.

"Thích ứng an toàn", du lịch Khánh Hòa trở mình hồi phục

Hữu Long |

Sau thời gian đóng cửa chống dịch, nhiều điểm tham quan, sân bay ở Khánh Hòa bắt đầu lên kế hoạch hoạt động trở lại. Việc thúc đẩy ngành du lịch phát triển tại Khánh Hòa đang theo đúng quan điểm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" mà Chính phủ đã nêu ra trước đó.

Lưu ý với "vùng xanh" theo quy định mới về thích ứng an toàn với COVID-19

Thiều Trang |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 128 Hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Dưới đây là những lưu ý với các "vùng xanh" theo quy định mới.