Thực hiện Nghị quyết 128, tỉnh Sóc Trăng chưa bỏ chốt

NHẬT HỒ |

Chiều tối ngày 16.10, tỉnh Sóc Trăng chính thức ban hành Quyết định quy định tạm thời các biện pháp hành chính thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch trên địa bàn toàn tỉnh theo tin thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Đáng chú ý tỉnh này vẫn duy trì tất cả các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tỉnh, huyện trên địa bàn.

Theo quy định của tỉnh Sóc Trăng, người dân tỉnh Sóc Trăng được phép đi ra ngoài tỉnh nhưng phải tuân thủ các quy định của bộ, ngành trung ương.

Người từ ngoài tỉnh vào địa bàn tỉnh Sóc Trăng được quy định:

Nếu có chứng nhận tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19 ít nhất 14 ngày hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng và đến từ vùng không có dịch (nếu đến từ vùng có dịch phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính còn giá trị) thì không phải cách ly y tế, khi di chuyển trong nội tỉnh Sóc Trăng chỉ được phép đi ở các vùng xanh, vùng vàng.

Các trường hợp còn lại, khi vào địa bàn tỉnh Sóc Trăng phải cách ly y tế tập trung hoặc cách ly tại nhà.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng yêu cầu người dân không ra đường từ 21h - 4h sáng hôm sau

BẠCH CÚC |

Chiều tối 23.9, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành công văn về việc tiếp tục tăng cường biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Sóc Trăng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ xã Lai Hòa, giáp Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Toàn bộ xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu gồm 11 ấp, 27.228 dân và ấp Tham Chu, xã Vĩnh Tân cũng thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu chính thức được phong tỏa, cách ly y tế 15 ngày từ chiều ngày 22.9. Đây là địa phương giáp ranh tỉnh Bạc Liêu.

Vượt mốc 1.000 ca F0, Sóc Trăng vẫn kiên trì phong tỏa hẹp

NHẬT HỒ |

Tỉnh Sóc Trăng đã có 1.025 ca mắc COVID-19 kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên. Thay vì áp dụng hình thức giãn cách xã hội như các địa phương khác, Sóc Trăng là tỉnh đầu tiên tại miền Tây áp dụng giãn cách theo 4 mức độ nguy cơ.

Đã bắt được hung thủ đâm hai chị em chủ quán nhậu ở Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sáng 19.9, Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ Lê Văn Phương, 30 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị để điều tra về hành vi giết người. Phương được cho là người gây nên cái chết của hai chị em chủ quán nhậu Su Su tại thành phố Sóc Trăng.

Sóc Trăng: Học sinh THPT sẽ học trực tiếp từ ngày 4.10

BẠCH CÚC |

Từ ngày 04.10, tất cả các cấp học phổ thông ở tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức học trực tiếp. Riêng đối với nhà trẻ, mẫu giáo dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào ngày 18.10.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Sóc Trăng yêu cầu người dân không ra đường từ 21h - 4h sáng hôm sau

BẠCH CÚC |

Chiều tối 23.9, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành công văn về việc tiếp tục tăng cường biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Sóc Trăng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ xã Lai Hòa, giáp Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Toàn bộ xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu gồm 11 ấp, 27.228 dân và ấp Tham Chu, xã Vĩnh Tân cũng thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu chính thức được phong tỏa, cách ly y tế 15 ngày từ chiều ngày 22.9. Đây là địa phương giáp ranh tỉnh Bạc Liêu.

Vượt mốc 1.000 ca F0, Sóc Trăng vẫn kiên trì phong tỏa hẹp

NHẬT HỒ |

Tỉnh Sóc Trăng đã có 1.025 ca mắc COVID-19 kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên. Thay vì áp dụng hình thức giãn cách xã hội như các địa phương khác, Sóc Trăng là tỉnh đầu tiên tại miền Tây áp dụng giãn cách theo 4 mức độ nguy cơ.

Đã bắt được hung thủ đâm hai chị em chủ quán nhậu ở Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sáng 19.9, Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ Lê Văn Phương, 30 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị để điều tra về hành vi giết người. Phương được cho là người gây nên cái chết của hai chị em chủ quán nhậu Su Su tại thành phố Sóc Trăng.

Sóc Trăng: Học sinh THPT sẽ học trực tiếp từ ngày 4.10

BẠCH CÚC |

Từ ngày 04.10, tất cả các cấp học phổ thông ở tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức học trực tiếp. Riêng đối với nhà trẻ, mẫu giáo dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào ngày 18.10.