Thực hiện đấu thầu qua mạng, Long An giải ngân gần hết vốn đầu tư công

Kỳ Quan |

LONG AN - Dù năm 2021 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng tỉnh Long An vẫn giải ngân tốt vốn đầu tư công (ước tính gần 97%). Đóng góp vào kết quả ấy có việc thực hiện tốt đấu thầu qua mạng.

Theo Sở KHĐT Long An, trong năm 2021 tổng kế hoạch vốn thực hiện dự án đầu tư công theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Long An, chủ trương của Thường trực HĐND tỉnh là hơn 5.840 tỉ đồng. Ước cả năm giải ngân 96,9% kế hoạch.

Trong năm qua, tỉnh Long An đã khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thực hiện đấu thầu qua mạng. Theo báo cáo của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh, tính đến hết tháng 10.2021, có 708/719 gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng (bao gồm các gói thầu sử dụng ngân sách huyện), đạt 98,5% số gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh.

Ưu điểm của đấu thầu qua mạng là công khai, minh bạch, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu nhanh hơn, một số đơn vị có số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng nhiều.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An: Phụ huynh đồng ý mới tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi

Kỳ Quan |

LONG AN - Trong ngày hôm nay 18.11, ngành GDĐT tỉnh Long An phối hợp với các địa phương trong tỉnh hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho trẻ từ 3 đến 17 tuổi để tiêm vaccine COVID-19, trong đó có giấy cam kết đồng ý tiêm vaccine của phụ huynh.

Long An khó xử với việc nuôi tôm thẻ chân trắng ở vùng Đồng Tháp Mười

Kỳ Quan |

LONG AN - Vùng Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Long An được quy hoạch chủ yếu cho trồng lúa hoặc nuôi thủy sản nước ngọt. Thế nhưng, nhiều hộ dân đã khá giả lên nhờ làm trái quy hoạch khi nuôi tôm nước mặn. Vì vậy, dù chính quyền thực hiện nhiều biện pháp ngăn việc nuôi tôm, nhưng càng cấm người dân càng nuôi nhiều.

Long An, Bến Tre phục hồi du lịch sau COVID-19

Kỳ Quan |

Sau thời gian dài “đóng băng” do dịch bệnh COVID-19, từ giữa tháng 11.2021, ngành du lịch 2 tỉnh Long An và Bến Tre bắt đầu đón khách du lịch trở lại, chuẩn bị cho sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Long An: Phụ huynh đồng ý mới tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi

Kỳ Quan |

LONG AN - Trong ngày hôm nay 18.11, ngành GDĐT tỉnh Long An phối hợp với các địa phương trong tỉnh hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho trẻ từ 3 đến 17 tuổi để tiêm vaccine COVID-19, trong đó có giấy cam kết đồng ý tiêm vaccine của phụ huynh.

Long An khó xử với việc nuôi tôm thẻ chân trắng ở vùng Đồng Tháp Mười

Kỳ Quan |

LONG AN - Vùng Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Long An được quy hoạch chủ yếu cho trồng lúa hoặc nuôi thủy sản nước ngọt. Thế nhưng, nhiều hộ dân đã khá giả lên nhờ làm trái quy hoạch khi nuôi tôm nước mặn. Vì vậy, dù chính quyền thực hiện nhiều biện pháp ngăn việc nuôi tôm, nhưng càng cấm người dân càng nuôi nhiều.

Long An, Bến Tre phục hồi du lịch sau COVID-19

Kỳ Quan |

Sau thời gian dài “đóng băng” do dịch bệnh COVID-19, từ giữa tháng 11.2021, ngành du lịch 2 tỉnh Long An và Bến Tre bắt đầu đón khách du lịch trở lại, chuẩn bị cho sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022.