Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các nước Châu Phi-Trung Đông hậu COVID-19

Bích Hà |

Chiều 11.11, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES), thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) tổ chức Hội thảo quốc tế Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước Châu Phi và Trung Đông hậu COVID-19.

Hội thảo nhận được nhiều báo cáo tham luận có chất lượng của các đại biểu. Các báo cáo xoay quanh chủ đề: Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Phi -Trung Đông trong bối cảnh đại dịch COVID-19; Tác động của COVID-19 đối với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và một số nước Châu Phi - Trung Đông; Thúc đẩy quan hệ hợp tác dựa trên các lợi thế giữa Việt Nam với châu Phi -Trung Đông thời kỳ hậu COVID-19.

Các báo cáo tham luận và trao đổi, thảo luận đã cung cấp nhiều thông tin, phân tích, đánh giá thực trạng, tác động COVID-19 tại các nước Châu Phi và Trung Đông và Việt Nam. Qua đó, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó và tìm cách tháo gỡ những khó khăn trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi – Trung Đông trong thời gian COVID-19.

Hội thảo không chỉ là diễn đàn để các chuyên gia nghiên cứu, các chuyên gia trao đổi, đánh giá về những tác động của COVID-19 đối với các nước Châu Phi – Trung Đông và Việt Nam mà còn tìm cách tháo gỡ và chủ động các giải pháp để thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các nước Châu Phi – Trung Đông hậu COVID-19.

Đây cũng là cơ hội để Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông củng cố các quan hệ hợp tác với các đối tác có liên quan đến Châu Phi – Trung Đông vốn có của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, cũng như tranh thủ sự ủng hộ của các quỹ tài trợ, cụ thể là Quỹ Brenthurst, Nam Phi, AUF, JICA và các Đại sứ quán của các nước Châu Phi và Trung Đông để tìm kiếm cơ hội hợp tác mới trong giai đoạn hậu COVID-19.

Đặc biệt, Hội thảo cũng là cơ hội để kết nối các bên với nhau, là dịp củng cố và phát triển các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông với các viện nghiên cứu và trường đại học của các nước Châu Phi - Trung Đông.

Đồng thời, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước Châu Phi, Trung Đông để thực hiện tốt Đề án “Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông – Châu Phi giai đoạn 2016-2025” của Chính phủ.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Di chứng lâu dài hậu COVID-19 gây ra thách thức toàn cầu

Phương Linh |

Di chứng sau khi bình phục COVID-19 có thể kéo dài tới 12 tháng ở một số bệnh nhân, theo nhiều nghiên cứu trên thế giới.

Doanh nghiệp dịch chuyển thị trường, phục hồi và tìm kiếm cơ hội phát triển thời hậu COVID-19

Thiên An |

Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã gây ra khó khăn cho mọi doanh nghiệp thuộc tất cả các lĩnh vực. Để thích ứng với bối cảnh mới, phục hồi sản xuất và phát triển, các doanh nghiệp cần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tái cấu trúc doanh nghiệp, điều chỉnh và thay đổi mô hình kinh doanh.

Bài toán nhân lực “hậu COVID-19”: Thách thức và cơ hội của ĐBSCL

TH.S LÂM BÁ KHÁNH TOÀN (KHOA LUẬT, TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ) |

Hơn hai thập kỷ qua, quá trình đô thị hóa đã dịch chuyển dòng lao động từ khu vực nông nghiệp sang các khu vực kinh tế khác. Sau đại dịch, nhiều giá trị sẽ được xác định lại. Nguồn nhân lực được bổ sung đáng kể từ một bộ phận người dân trở về từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương,... Thực trạng đó đặt các tỉnh, thành ở vùng ĐBSCL nếu như trước đây phải giải bài toán thiếu lao động thì thời gian tới lại là bài toán thiếu việc làm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Di chứng lâu dài hậu COVID-19 gây ra thách thức toàn cầu

Phương Linh |

Di chứng sau khi bình phục COVID-19 có thể kéo dài tới 12 tháng ở một số bệnh nhân, theo nhiều nghiên cứu trên thế giới.

Doanh nghiệp dịch chuyển thị trường, phục hồi và tìm kiếm cơ hội phát triển thời hậu COVID-19

Thiên An |

Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã gây ra khó khăn cho mọi doanh nghiệp thuộc tất cả các lĩnh vực. Để thích ứng với bối cảnh mới, phục hồi sản xuất và phát triển, các doanh nghiệp cần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tái cấu trúc doanh nghiệp, điều chỉnh và thay đổi mô hình kinh doanh.

Bài toán nhân lực “hậu COVID-19”: Thách thức và cơ hội của ĐBSCL

TH.S LÂM BÁ KHÁNH TOÀN (KHOA LUẬT, TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ) |

Hơn hai thập kỷ qua, quá trình đô thị hóa đã dịch chuyển dòng lao động từ khu vực nông nghiệp sang các khu vực kinh tế khác. Sau đại dịch, nhiều giá trị sẽ được xác định lại. Nguồn nhân lực được bổ sung đáng kể từ một bộ phận người dân trở về từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương,... Thực trạng đó đặt các tỉnh, thành ở vùng ĐBSCL nếu như trước đây phải giải bài toán thiếu lao động thì thời gian tới lại là bài toán thiếu việc làm.