Thuận An, Bình Dương nhiều "vùng đỏ" chuyển "xanh", nới lỏng lưu thông

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, thành phố Thuận An sau 5 ngày thần tốc xét nghiệm sàng lọc F0, đã có 8/10 xã phường đạt "vùng xanh". Các địa phương đạt "vùng xanh" từng bước nới lỏng lưu thông để phục hồi kinh tế.

Ngày 27.9, báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 của Sở Y tế Bình Dương cho thấy kết quả phòng dịch ở thành phố Thuận An tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan.

Về việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc F0, những ngày gần đây tỉ lệ lây nhiễm trong các khu phong tỏa giảm sâu. Các trường hợp lây nhiễm đã được bóc tách đưa cách ly điều trị. Nhiều vùng nguy cơ đã chuyển hóa và đạt "vùng xanh".

Trong ngày 27.9, phường Bình Chuẩn (thành phố Thuận An) giảm mức độ từ “vùng nguy cơ rất cao” thành “vùng bình thường mới”. Phường Thuận Giao (thành phố Thuận An) giảm mức độ từ “vùng nguy cơ cao” thành “vùng bình thường mới”.

Như vậy đến nay, thành phố Thuận An đã có 8/10 xã phường đạt "vùng xanh" trở về trạng thái bình thường mới.

Thành phố Thuận An đã có 8/10 xã phường đạt “vùng xanh“.
Nhờ thần tốc sàng lọc F0, thành phố Thuận An đã có 8/10 xã phường đạt “vùng xanh“.

Theo quy định ở các ''vùng xanh'', việc lưu thông sẽ được từng bước nới lỏng. Người tiêm vaccine mũi 1 sau 14 ngày và F0 khỏi bệnh hết thời gian cách ly sẽ được tham gia lưu thông. Phạm vi lưu thông, từ trong 1 xã phường và sau đó là liên xã phường và liên huyện "vùng xanh".

Cùng với thành phố Thuận An, hai ''vùng đỏ'' khác là thành phố Dĩ An và thị xã Tân Uyên cũng đang nỗ lực xét nghiệm sàng lọc F0. Tỉnh Bình Dương yêu cầu các địa phương này phải hoàn thành việc sàng lọc F0 vào ngày 29.9 để ngày 30.9, toàn tỉnh Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới và tổ chức lưu thông phạm vi toàn tỉnh.

Việc lưu thông ở các địa phương đạt “vùng xanh” sẽ được từng bước nới lỏng.
Việc lưu thông ở các địa phương đạt “vùng xanh” sẽ được từng bước nới lỏng.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Công nhân khó khăn đường H5, H6 được hỗ trợ thêm gạo, mì tôm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, công nhân ở trọ đường H5, H6 gặp khó khăn phải "xin hỗ trợ", đã nhận được gạo, mì tôm và nước tương.

Kiến nghị cho NLĐ dùng kết quả tự test nhanh của doanh nghiệp để lưu thông

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 26.9, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã buổi trao đổi với doanh nghiệp và cán bộ công đoàn trên địa bàn. Tại buổi gặp gỡ, đại diện một số doanh nghiệp đã kiến nghị sử dụng kết quả test nhanh của doanh nghiệp để giảm chi phí.

Đề nghị bệnh viện tư giảm giá khi BVĐK Bình Dương ngưng tiếp nhận bệnh nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương phải tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân để phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế Bình Dương đề nghị bệnh viện tư giảm giá khám chữa bệnh cho người dân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bình Dương: Công nhân khó khăn đường H5, H6 được hỗ trợ thêm gạo, mì tôm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, công nhân ở trọ đường H5, H6 gặp khó khăn phải "xin hỗ trợ", đã nhận được gạo, mì tôm và nước tương.

Kiến nghị cho NLĐ dùng kết quả tự test nhanh của doanh nghiệp để lưu thông

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 26.9, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã buổi trao đổi với doanh nghiệp và cán bộ công đoàn trên địa bàn. Tại buổi gặp gỡ, đại diện một số doanh nghiệp đã kiến nghị sử dụng kết quả test nhanh của doanh nghiệp để giảm chi phí.

Đề nghị bệnh viện tư giảm giá khi BVĐK Bình Dương ngưng tiếp nhận bệnh nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương phải tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân để phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế Bình Dương đề nghị bệnh viện tư giảm giá khám chữa bệnh cho người dân.