Thưa thớt dần “Thủ phủ thịt chó miền Tây"

Phương An |

Còn khoảng hơn 5 lò làm thịt chó, mỗi lò hằng ngày làm khoảng vài chục đến hơn 100 kg, chợ Kinh B - nơi từng được mệnh danh là "thủ phủ thịt chó miền Tây" - đang ngày càng đến hồi "suy thoái"

Chợ Kinh B - gần cầu Kinh B nối liền hai xã Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) với xã Tân Hiệp B (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) - từng là nơi bán thịt chó sầm uất , đồng thời có các quán thịt chó dày đặc.

Cầu Kênh B - địa danh một thời được xem là “thủ phủ” thịt chó của miền Tây. Ảnh: P.A
Cầu Kênh B - địa danh một thời được xem là “thủ phủ thịt chó của miền Tây". Ảnh: P.A

Là “tín đồ” thịt chó lâu năm, ông Cường (63 tuổi, người dân địa phương) cho biết: Trước đây chợ này bán đủ loại chó từ chó còn sống được rọ mỏ cột vào dây đến những con đã được làm sạch lông và thui xong. Sau này, vì nhiều lý do, nơi đây không còn bán chó sống nữa chỉ còn một hai sạp bán thịt đã làm sẵn.

Là người gốc miền Bắc, ông Cường chia sẻ thêm: Ngoài Bắc, thịt chó đa số chỉ làm món truyền thống là luộc sả chấm mắm tôm và thịt  chó quay, nhưng khi vào Nam thịt chó được biến tấu thành nhiều món hơn như xào lăn, xào cối, nấu măng,… cách chế biến cũng cầu kỳ phức tạp hơn.

Một người bán thịt chó di động ở chân cầu Kênh B. Ảnh: P.A
Một người bán thịt chó di động ở chân cầu Kênh B. Ảnh: P.A

Anh T. (40 tuổi) một người dân ở gần chợ cho biết, bạn anh là người chuyên đi giao thịt chó cho các quán mỗi ngày hơn 50 kg. Ở khu vực này những chỗ làm thịt chó đều nằm phía trong kinh vì là những lò giết chó lén lút nên rất khó tìm. Đa phần các chủ lò có quan hệ thân thích với nhau. Mỗi ngày nơi đây có khoảng hơn 5 lò làm thịt chó, mỗi lò làm khoảng vài chục đến hàng trăm kg, tính tổng các lò cũng hơn 500kg mỗi ngày.

Theo anh T., trước đây, mỗi khi đám tiệc nơi đây luôn có những món làm từ thịt chó trong thực đơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thịt chó xuất hiện trong đám tiệc ít hơn vì lớp trẻ sau này nhiều người không thích ăn thịt chó.

Việc lớp trẻ không còn "mê" thịt chó được ông Cường xác nhận: Mặc dù lúc trẻ ông là “tín đồ” thịt chó, nhưng con cháu ông sau này nhiều người không biết ăn, hoặc không thích ăn thịt chó nữa.

Một quán thịt chó khá vắng vẻ vào đêm Giáng sinh (24.12). Ảnh: P.A
Một quán thịt chó khá vắng vẻ vào đêm Giáng sinh (24.12). Ảnh: P.A

Đó cũng là thực tế ghi nhận được tại Chợ Kinh B khi không còn cảnh bày bán thịt chó la liệt như trước đây mà chỉ còn 1, 2 sạp bán vài tiếng vào buổi sáng. Đến trưa khoảng 13h thì lác đác vài người đem giỏ ra ngồi dưới chân cầu bán di động. Những quán thịt chó khu vực này cũng không còn đông khách như trước.

Theo quan sát, hàng thịt chó đa phần chỉ bán cho khách quen là những người có tuổi địa phương và giao sỉ cho những bạn hàng quen ở những tỉnh, thành xung quanh.

Phương An
TIN LIÊN QUAN

Khu phố thịt chó nổi tiếng nhất Cần Thơ giờ ra sao?

Trần Lưu - Sở Hạ |

Từng là khu phố chuyên bán thịt chó nổi tiếng nhất Thành phố Cần Thơ, giờ đây cả con đường này chỉ còn lại 1 quán cuối cùng và luôn trong cảnh ế ẩm qua ngày...

Người dân không thiết tha, hàng quán thịt chó biến mất thầm lặng tại TPHCM

Tú Anh |

Ăn thịt chó là câu chuyện gây nhiều tranh cãi không phải chỉ thời gian gần đây. Tại TPHCM, có một thực tế là nhiều hàng quán thịt chó đang ngày càng "tàn lụi".

Những nước nào ăn thịt chó trên thế giới?

Khánh Minh |

Thịt chó vẫn được coi là một món ăn ở một số nước trên thế giới, trong khi ăn thịt chó ở nhiều nước khác là điều cấm kỵ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Khu phố thịt chó nổi tiếng nhất Cần Thơ giờ ra sao?

Trần Lưu - Sở Hạ |

Từng là khu phố chuyên bán thịt chó nổi tiếng nhất Thành phố Cần Thơ, giờ đây cả con đường này chỉ còn lại 1 quán cuối cùng và luôn trong cảnh ế ẩm qua ngày...

Người dân không thiết tha, hàng quán thịt chó biến mất thầm lặng tại TPHCM

Tú Anh |

Ăn thịt chó là câu chuyện gây nhiều tranh cãi không phải chỉ thời gian gần đây. Tại TPHCM, có một thực tế là nhiều hàng quán thịt chó đang ngày càng "tàn lụi".

Những nước nào ăn thịt chó trên thế giới?

Khánh Minh |

Thịt chó vẫn được coi là một món ăn ở một số nước trên thế giới, trong khi ăn thịt chó ở nhiều nước khác là điều cấm kỵ.