Thừa Thiên - Huế xảy ra động đất

PHÚC ĐẠT |

Chiều 18.2, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu xác nhận có xảy ra động đất trên địa bàn huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế).

Cụ thể, vụ động đất này có độ lớn 2,4 độ richter, xảy ra vào 15h27 tại vị trí có tọa độ 16.2498 độ vĩ Bắc, 107.2433 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Gần đây nhất, A Lưới cũng xảy ra vụ động đất với cường độ 3,3 độ richter và nhiều người dân ở TP. Huế còn cảm nhận được sự rung lắc.

Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận gần 30 dư chấn với tâm chấn chủ yếu nằm ở huyện vùng cao A Lưới. Trong đó lớn nhất là cơn dư chấn ngày 15.5.2014 với cường độ là 4,7 độ richter.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ chủ tịch Hội Nông dân phường biển thủ hàng trăm triệu đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dù không được ủy quyền để thu hồi số tiền mà các hộ dân đã vay từ nguồn quỹ của Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình, nhưng ông Phạm Văn Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Sơn (thành phố Ninh Bình) vẫn tự ý thu hồi số tiền hơn 200 triệu đồng của 8 hộ dân để chi tiêu vào việc cá nhân.

Đồng Tháp: Hơn 97% diện tích đặc sản quýt hồng Lai Vung nhiễm bệnh

Lục Tùng |

Theo điều tra, khảo sát thực trạng của ngành nông nghiệp, đến nay toàn huyện Lai Vung có 4.838,7ha cây có múi bị nhiễm bệnh, chiếm trên 90% diện tích cây có múi trong toàn huyện.

Đăng tin giả về người chết vì COVID-19, cô gái bị phạt 10 triệu

TRẦN LƯU |

Ngày 18.2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt hành chính C.T.N.H. (29 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng) số tiền 10 triệu đồng về hành vi “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tính của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Hút hồn với giai điệu phát ra bên trong Bảo tàng âm thanh Đắk Nông

Phan Tuấn |

Bảo tàng âm thanh của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đã trở thành một điểm đến tham quan du lịch hấp dẫn. Khi đến đây, du khách có thể lắng nghe những âm thanh hết sức đặc biệt từ những nhạc cụ độc đáo, truyền thống và cả sự sáng tạo của công nghệ.

Lý do Phở Thìn 13 Lò Đúc bị từ chối đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Cát Tường - Phương Anh |

Liên quan đến lùm xùm của nhãn hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc, theo Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), hiện nay chỉ có duy nhất 1 thương hiệu Phở Thìn được cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu kể từ năm 2003. Nguyên nhân Phở Thìn 13 Lò Đúc nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không được xét duyệt do Luật Sở hữu trí tuệ quy định không được đăng ký các nhãn hiệu giống nhau, hoặc tương tự...

Xu hướng kỳ lạ của livestreamer ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Livestreamer Trung Quốc đang đổ xô ra ngoài để phát trực tiếp vào ban đêm để nhận được thêm nhiều tiền ủng hộ.

Bất lực với đàn trâu hoang tấn công người, phá rừng mới trồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đàn trâu hoang thường đi kiếm ăn vào ban đêm, và phá nát các khoảnh rừng mới trồng. Công nhân tổ chức xua đuổi, thì đàn trâu quây thành đàn tấn công, khiến ai cũng khiếp đảm.

Hieuthuhai bị lột đồ và những chiêu trò câu view của gameshow Việt

Huyền chi |

Việc Hieuthuhai bị lột đồ trên show "2 ngày 1 đêm" gây tranh cãi. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên các chương trình thực tế bị khán giả phản ứng.

Điều tra vụ chủ tịch Hội Nông dân phường biển thủ hàng trăm triệu đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dù không được ủy quyền để thu hồi số tiền mà các hộ dân đã vay từ nguồn quỹ của Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình, nhưng ông Phạm Văn Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Sơn (thành phố Ninh Bình) vẫn tự ý thu hồi số tiền hơn 200 triệu đồng của 8 hộ dân để chi tiêu vào việc cá nhân.

Đồng Tháp: Hơn 97% diện tích đặc sản quýt hồng Lai Vung nhiễm bệnh

Lục Tùng |

Theo điều tra, khảo sát thực trạng của ngành nông nghiệp, đến nay toàn huyện Lai Vung có 4.838,7ha cây có múi bị nhiễm bệnh, chiếm trên 90% diện tích cây có múi trong toàn huyện.

Đăng tin giả về người chết vì COVID-19, cô gái bị phạt 10 triệu

TRẦN LƯU |

Ngày 18.2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt hành chính C.T.N.H. (29 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng) số tiền 10 triệu đồng về hành vi “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tính của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.