Thừa Thiên - Huế: Xả nước thủy điện A lưới để đón lũ

PHÚC ĐẠT |

Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 5, hồ thủy điện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) vận hành điều tiết nước về huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào) để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Ngày 31.10, ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã ký công văn về lệnh vận hành điều tiết hồ thủy điện A Lưới gửi Cty CP Thủy điện miền Trung.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 5 nên tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, khả năng cao xuất hiện đợt lũ.

Đập tràn tại xã Hương Phong (huyện A Lưới) nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến đường vào các thôn trong xã đi lại gặp khó khăn.
Đập tràn tại xã Hương Phong (huyện A Lưới) nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến đường vào các thôn trong xã đi lại gặp khó khăn.

Để đảm bảo an toàn công trình vùng hạ du, thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ chứa, tỉnh Thừa Thiên - Huế có lệnh yêu cầu Cty CP Thủy điện Miền Trung (đơn vị vận hành Thủy điện A Lưới) điều tiết nước về vùng hạ du huyện Kà Lừm (Lào).

Thời gian xả nước từ 13h30 ngày 31.10. Lưu lượng điều tiết sẽ tăng dần, tránh đột biến từ 50 - 1.500m3/s. Đơn vị vận hành thủy điện sẽ căn cứ tình hình nước về hồ để điều tiết cho hợp lý.

Một số đoạn đường tại TP. Huế ngập từ trưa 31.10.
Một số đoạn đường tại TP. Huế ngập từ trưa 31.10.

Tại Thừa Thiên - Huế, do mưa to ở nhiều nơi, một số tuyến đường vùng thấp trũng đã ngập, giao thông đi lại khó khăn. Người dân đang tích cực thu hoạch, kết hợp gia cố bờ bao để tiêu úng đồng ruộng hoa màu; giằng neo lồng nuôi cá trên các sông. Hơn 2.000 phương tiện với 11.350 lao động đi biển đã vào bờ tránh trú mưa, bão an toàn.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu các huyện, thị xã, TP. Huế thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, lượng mưa; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” và phương châm “tự quản tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản nhân dân.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ yêu cầu tập trung hỗ trợ dân, ứng phó nguy cơ mưa lũ sau bão số 5

P.Linh- N. Tri |

Sáng 31.10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì họp trực tuyến rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo ứng phó bão số 5 với các bộ ngành liên quan và 4 tỉnh thành bị ảnh hưởng gồm Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Đắk Lắk bắt đầu ứng phó thiên tai sau bão số 5

H.Long |

Tỉnh Đắk Lắk vừa có Công điện về triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ gửi các địa phương trên địa bàn.

Dự báo thời tiết 31.10: Hoàn lưu bão số 5 Matmo gây mưa lớn diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 31.10, các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Chính phủ yêu cầu tập trung hỗ trợ dân, ứng phó nguy cơ mưa lũ sau bão số 5

P.Linh- N. Tri |

Sáng 31.10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì họp trực tuyến rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo ứng phó bão số 5 với các bộ ngành liên quan và 4 tỉnh thành bị ảnh hưởng gồm Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Đắk Lắk bắt đầu ứng phó thiên tai sau bão số 5

H.Long |

Tỉnh Đắk Lắk vừa có Công điện về triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ gửi các địa phương trên địa bàn.

Dự báo thời tiết 31.10: Hoàn lưu bão số 5 Matmo gây mưa lớn diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 31.10, các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.