Thừa Thiên-Huế: Trung tâm hành chính công của tỉnh sắp đi vào hoạt động

Nguyễn Đắc Thành |

Sáng 23.12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp báo về việc đưa Trung tâm hành chính công của tỉnh đi vào vận hành. Dự kiến đầu năm 2018, Trung tâm hành chính công sẽ đi vào hoạt động.

Trung tâm hành chính công là tổ chức hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Đơn vị chịu sự quản lý nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh này và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định pháp luật.

Theo đó, sẽ có 3 bộ phận gồm: Hỗ trợ - Giám sát, Hành chính - Tổng hợp, Tiếp nhận, trả kết quả. 

 
 Trung tâm được thiết kế hiện đại, tiện nghi... Ảnh: NĐT

Trung tâm sẽ có 34 quầy tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức và thu phí tập trung. Số lượng thủ tục hành chính công được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công này là 1.401 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, các cơ quan theo ngành dọc được các bộ, ngành đặt tại địa phương. 

 
 Toàn cảnh Trung tâm hành chính công sắp đưa vào hoạt động. Ảnh: NĐT

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, thông tin, khi đi vào hoạt động, đây sẽ là đầu mối duy nhất thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và các cơ quan thuộc UBND tỉnh này và các cơ quan theo ngành dọc.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ban hành, áp dụng một số giải pháp, như: Ban hành bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm hành chính công các cấp; quy định về khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính công; đề án thanh toán không dùng tiền mặt.

Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Người dân sẽ hưởng lợi gì từ đô thị thông minh?

H.Trân - N.Tiến |

TPHCM đang lấy ý kiến góp ý cho đề án Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Dự kiến trong tháng 11 này, UBND TPHCM chính thức phê duyệt và công bố đề án. 

Cải cách hành chính phải gắn với tinh giản biên chế

XUÂN HẢI thực hiện |

Việc nhất thể hóa, bí thư kiêm tổ trưởng tổ dân phố, thôn, bản là rất tốt. Nếu làm được như thế sẽ giảm được khá nhiều cho ngân sách và tăng được phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách.

Quảng Ninh sử dụng mạng xã hội để giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công

Trần Ngọc Duy |

Tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành QĐ số 3887/QĐ-UBND ngày 16.10,  về  "Quy chế hoạt động vận hành trang mạng xã hội Fanpage DDCI Quảng Ninh phục vụ triển khai giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công và điều hành kinh tế cấp cơ sở". 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Người dân sẽ hưởng lợi gì từ đô thị thông minh?

H.Trân - N.Tiến |

TPHCM đang lấy ý kiến góp ý cho đề án Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Dự kiến trong tháng 11 này, UBND TPHCM chính thức phê duyệt và công bố đề án. 

Cải cách hành chính phải gắn với tinh giản biên chế

XUÂN HẢI thực hiện |

Việc nhất thể hóa, bí thư kiêm tổ trưởng tổ dân phố, thôn, bản là rất tốt. Nếu làm được như thế sẽ giảm được khá nhiều cho ngân sách và tăng được phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách.

Quảng Ninh sử dụng mạng xã hội để giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công

Trần Ngọc Duy |

Tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành QĐ số 3887/QĐ-UBND ngày 16.10,  về  "Quy chế hoạt động vận hành trang mạng xã hội Fanpage DDCI Quảng Ninh phục vụ triển khai giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công và điều hành kinh tế cấp cơ sở".