Thừa Thiên Huế tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Thừa Thiên Huế đồng loạt tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 11 đến 12 tuổi.

Ngày 21.4, tin từ ông Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng ngày, đồng loạt tất cả các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 cho các trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi. Đối tượng tiêm phòng sẽ hạ dần độ tuổi theo nguồn vaccine được phân bổ trong thời gian tới.

Nhằm đảm bảo đủ cơ sở vật chất, điều kiện tiêm chủng, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật Thừa Thiên Huế tăng cường đi giám sát, kiểm tra các điểm tiêm chủng, đặc biệt các địa điểm xã, trung tâm y tế huyện trong đợt tiêm chủng này.

Theo ông Nguyễn Lê Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị hướng dẫn cho các điểm tiêm chủng nhập số liệu trước về trẻ em để tránh xảy ra sai sót và lưu ý về sự cam kết của phụ huynh trong tiêm chủng nhằm đảm bảo cho các cháu sự an toàn mức độ cao và tạo sự đồng thuận của cộng đồng trong việc thực hiện chiến dịch tiêm chủng đợt này.

Trước đó, ngày 20.4, 1.520 liều vaccine Moderna đã được tiêm cho trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi của hai huyện A Lưới và Phong Điền. Qua ghi nhận, việc triển khai tiêm phòng diễn ra an toàn, thuận lợi và không có trường hợp trẻ phản ứng nặng, sốc phản vệ sau tiêm.

Hiện nay, tổng số vaccine phòng COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai tiêm trong đợt này là 10.900 liều. Toàn tỉnh có gần 145.000 trẻ độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Không phân biệt thường trú hay tạm trú, tất cả các trẻ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh đều có quyền được tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Các trẻ đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở sẽ được tiêm chủng ngay tại trường học. Mỗi trường học là một điểm tiêm chủng.

Những trẻ không đến trường sẽ được tiêm tại các trạm y tế xã, phường hoặc thị trấn. Đặc biệt, nhóm trẻ có bệnh lý mạn tính, bệnh nền… sẽ được tiêm phòng tại các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa trên địa bàn.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Xử trí thế nào khi trẻ bị tác dụng phụ sau tiêm vaccine COVID-19?

TRẦN ĐÌNH BÌNH |

PGS. TS Trần Đình Bình, chuyên gia về Chống nhiễm khuẩn và Vi sinh y học tại Đại học Y Dược Huế (Đại học Huế) hướng dẫn cách xử trí khi trẻ bị tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine COVID-19.

Trẻ em có nên tiêm vaccine COVID-19 không?

PHÚC ĐẠT THỰC HIỆN |

Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi có nên tiêm vaccine COVID-19 hay không? Các loại vaccine COVID-19 cho trẻ em có an toàn và hiệu quả không? Để trả lời những thắc mắc trên, Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Trần Đình Bình, chuyên gia về Chống nhiễm khuẩn và Vi sinh y học tại Đại học Y Dược Huế (Đại học Huế).

Hà Nội dự kiến tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi vào ngày 17.4

Thùy Linh |

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 Moderna cho nhóm trẻ 5-11 tuổi vào ngày 17.4.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xử trí thế nào khi trẻ bị tác dụng phụ sau tiêm vaccine COVID-19?

TRẦN ĐÌNH BÌNH |

PGS. TS Trần Đình Bình, chuyên gia về Chống nhiễm khuẩn và Vi sinh y học tại Đại học Y Dược Huế (Đại học Huế) hướng dẫn cách xử trí khi trẻ bị tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine COVID-19.

Trẻ em có nên tiêm vaccine COVID-19 không?

PHÚC ĐẠT THỰC HIỆN |

Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi có nên tiêm vaccine COVID-19 hay không? Các loại vaccine COVID-19 cho trẻ em có an toàn và hiệu quả không? Để trả lời những thắc mắc trên, Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Trần Đình Bình, chuyên gia về Chống nhiễm khuẩn và Vi sinh y học tại Đại học Y Dược Huế (Đại học Huế).

Hà Nội dự kiến tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi vào ngày 17.4

Thùy Linh |

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 Moderna cho nhóm trẻ 5-11 tuổi vào ngày 17.4.