Thừa Thiên Huế tạo điều kiện cho công dân từ vùng dịch về cách ly

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế sẽ tạo điều kiện cho công dân của tỉnh từ vùng dịch được trở về cách ly tại các khu tập trung của địa phương này.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, TP.Huế và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi ra đường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Không được tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Tỉnh cũng bổ sung danh mục tạm dừng hoạt động: các cơ sở kinh doanh game, trò chơi điện tử từ ngày 1.8.2020; đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Các chốt kiểm soát y tế của Thừa Thiên Huế được tăng cường triển khai để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: P. Đạt.
Các chốt kiểm soát y tế của Thừa Thiên Huế được tăng cường triển khai để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: P. Đạt.

Đặc biệt, công điện cũng yêu cầu việc tăng cường lực lượng, bổ sung thêm cán bộ công an cơ động tại các chốt kiểm tra liên ngành. Các chốt tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ người và phương tiện vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công dân Thừa Thiên Huế trở về từ các vùng có dịch theo công bố của Bộ Y tế phải thực hiện kê khai y tế trên hệ thống qua địa chỉ: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/kbyt trước khi vào Thừa Thiên Huế để Ban Chỉ đạo COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố thẩm tra, phê duyệt. Tất cả phải được cách ly tập trung tại các khu cách ly của tỉnh.

Sau khi tiếp nhận, phải thực hiện đón, chở các công dân này bằng xe ôtô do Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí từ chốt kiểm tra về đến khu cách ly tập trung. Đối với các trường hợp đi xe ôtô riêng phải thực hiện phun dung dịch tiêu độc khử trùng để đưa về khu cách ly tập trung.

Ngoài ra, công điện yêu cầu tuyệt đối không tiếp nhận người từ vùng có dịch đến Thừa Thiên Huế, trừ công dân Thừa Thiên Huế trở về và các trường hợp đặc biệt. Tỉnh giao cho Sở Du lịch thông báo cho các doanh nghiệp lữ hành không tổ chức các tour đưa khách du lịch từ vùng có dịch đến Thừa Thiên Huế.

Các địa phương tập trung thực hiện test nhanh đối với tất cả mọi người đi về từ Đà Nẵng sau ngày 10.7. Kích hoạt đường dây nóng 19001075 để tiếp nhận thông tin liên quan đến COVID-19. Mọi người dân khi có vấn đề thắc mắc, phản ánh, kiến nghị liên quan đến COVID-19 đề nghị gọi vào đường dây nóng để được giải đáp, giải quyết, xử lý.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chưa có trường hợp nào mắc COVID-19 trong cộng đồng.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Phong toả 8 căn nhà quận Tân Phú liên quan ca nghi nhiễm COVID-19

NHÓM PV |

Ngày 1.8, trên địa bàn quận Tân Phú (TPHCM) có thêm một địa điểm phong toả do có ca nghi nhiễm COVID-19. Khu vực phong tỏa gồm 8 căn nhà với 23 nhân khẩu nằm trên đường Hồ Đắc Di (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú).

Chuyển 3 ca mắc COVID-19 nặng ở Quảng Nam ra Huế điều trị

Thanh Chung |

Quảng Nam chuyển 3 trường hợp lớn tuổi nhiễm SARS-CoV-2 nặng ra Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị.

Bản đồ dịch tễ COVID-19 tại Việt Nam tính đến 12h ngày 1.8

Văn Thắng |

Tính đến 12h ngày 1.8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng nâng số ca mắc tại Việt Nam lên 558 ca, trong đó có 3 ca tử vong. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp với 17.758.802 ca nhiễm từ đầu dịch đến giờ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

TPHCM: Phong toả 8 căn nhà quận Tân Phú liên quan ca nghi nhiễm COVID-19

NHÓM PV |

Ngày 1.8, trên địa bàn quận Tân Phú (TPHCM) có thêm một địa điểm phong toả do có ca nghi nhiễm COVID-19. Khu vực phong tỏa gồm 8 căn nhà với 23 nhân khẩu nằm trên đường Hồ Đắc Di (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú).

Chuyển 3 ca mắc COVID-19 nặng ở Quảng Nam ra Huế điều trị

Thanh Chung |

Quảng Nam chuyển 3 trường hợp lớn tuổi nhiễm SARS-CoV-2 nặng ra Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị.

Bản đồ dịch tễ COVID-19 tại Việt Nam tính đến 12h ngày 1.8

Văn Thắng |

Tính đến 12h ngày 1.8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng nâng số ca mắc tại Việt Nam lên 558 ca, trong đó có 3 ca tử vong. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp với 17.758.802 ca nhiễm từ đầu dịch đến giờ.