Thừa Thiên Huế mưa rất to khiến nhiều nơi bị ngập, 2 người mất tích

PHÚC ĐẠT |

Mưa to gió lớn làm 2 người ở Thừa Thiên Huế mất tích, 1 người bị cây xanh đè bị thương, nhiều địa phương bị ngập cục bộ.

Ngày 17.10,  ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Ban chỉ Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy hai vợ chồng bị mất tích do lật ghe trong lúc đánh cá trên sông Bồ.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: PV.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: PV.

Theo thông tin ban đầu, 2 vợ chồng là ông Trần Minh Đ. (SN 1955) và bà Võ Thị T. (SN 1955) đang bủa lưới bắt cá trên sông Bồ, đoạn gần khu vực chân cầu vượt thuộc dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) không may ghe bị lật khiến cả 2 mất tích.

Được biết, hàng ngày 2 vợ chồng đi làm lừ cá, tôm từ khoảng 4h-6h30 là về. Đến 14h ngày 16.10, con cái trong gia đình không thấy và tiến hành đi tìm thì phát hiện chiếc ghe mắc kẹt, gãy đôi tại cầu tạm khu vực thi công cầu cao tốc vượt qua sông Bồ. Thời gian tìm kiếm từ 14h ngày 16.10 đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy hai người.

Thôn Xuân Tuỳ (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điện) bị ngập sâu, người dân di chuyển bằng ghe. Ảnh: CTV.
Thôn Xuân Tùy (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điện) bị ngập sâu, người dân di chuyển bằng ghe. Ảnh: CTV.

Ngày 17.10, ông Lê Như Chinh - Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết, do mưa to, gió lớn đã khiến một cây xanh ngã đổ, làm một người đi đường bị thương phải đi cấp cứu.

Cây xanh gãy đổ do gió lớn trong đêm 16.10. Ảnh: PV.
Cây xanh gãy đổ do gió lớn trong đêm 16.10. Ảnh: PV.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h sáng 17.10, trên đường Lê Duẩn (TP.Huế), nạn nhân (chưa xác định được danh tính) đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh Huế, cây xanh bị gãy đổ có đường kính khoảng 40cm. Hiện nhân viên Công ty cây xanh đã tiến hành cắt bỏ, thu dọn hiện trường. Lực lượng công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Quốc lộ 1A bị ngập do mưa lớn. Ảnh: CTV.
Quốc lộ 1A bị ngập do mưa lớn. Ảnh: CTV.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, do ảnh hưởng rìa phía nam của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh, từ hôm nay (17.10) đến ngày 19.10 tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to trên diện rộng, có nơi mưa đặc biệt to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm; mưa với cường độ lớn nhất tập trung trong ngày 17 và 18.10.

Quốc lộ 1A bị ngập.

Vùng ven biển có gió mạnh cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7; trên biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; xuất hiện triều cường gần +1m.

Mực nước trên sông Hương tại Kim Long lúc 7h ngày 17.10 là +1,17m trên báo động I là 0,17m (báo động I là +1m) và có khả năng lên gần báo động II (báo động II là +2m), sông Bồ tại Phú Ốc +2,52m dưới báo động II là +0,48m (Báo động II là +3m) và có khả năng lên trên báo động II, mực nước trên các sông đang lên nhanh và chảy xiết về hạ du.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Thủy điện Hương Điền ở Thừa Thiên Huế xả lũ 1.000m3/giây

PHÚC ĐẠT |

Ngày 17.10, thủy điện Hương Điền (Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền) bắt đầu tăng lưu lượng điều tiết lũ tăng dần từ 800 - 1000m3/giây.

Quảng Bình: Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực

LÊ PHI LONG |

Sáng nay 17.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lớn những ngày qua đã gây ra những thiệt hại ban đầu trên địa bàn.

Mưa lớn ở Quảng Trị: Nam thanh niên vượt ngầm tràn bị nước cuốn mất tích

HƯNG THƠ |

Nam thanh niên mất tích khi tìm cách vượt qua một ngầm tràn có biển cảnh báo nguy hiểm do nước chảy xiết ở địa bàn huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thủy điện Hương Điền ở Thừa Thiên Huế xả lũ 1.000m3/giây

PHÚC ĐẠT |

Ngày 17.10, thủy điện Hương Điền (Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền) bắt đầu tăng lưu lượng điều tiết lũ tăng dần từ 800 - 1000m3/giây.

Quảng Bình: Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực

LÊ PHI LONG |

Sáng nay 17.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lớn những ngày qua đã gây ra những thiệt hại ban đầu trên địa bàn.

Mưa lớn ở Quảng Trị: Nam thanh niên vượt ngầm tràn bị nước cuốn mất tích

HƯNG THƠ |

Nam thanh niên mất tích khi tìm cách vượt qua một ngầm tràn có biển cảnh báo nguy hiểm do nước chảy xiết ở địa bàn huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.