Thừa Thiên Huế kích hoạt khu điều trị COVID-19 quy mô 500 giường

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa kích hoạt khu điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 500 giường.

Ngày 23.8, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tỉnh này đều đã quá tải, không thể tiếp nhận được những ca nhiễm mới.

Nhằm giảm tải các ca F0 cho các bệnh viện dã chiến, Ban chỉ đạo đã quyết định trưng dụng Trường Cao đẳng nghề số 23, thuộc Bộ Quốc phòng (đóng ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) làm khu cách ly, điều trị các ca nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng.

Trong ngày 21 và 22.8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng với các lực lượng liên quan gấp rút chuẩn bị để kích hoạt khu cách ly, điều trị tại Trường Cao đẳng nghề số 23 theo đúng thời gian quy định.

Các cán bộ, chiến sĩ tích cực vận chuyển giường, phản lên các tòa nhà cao tầng. Ảnh: Q. Đạo,
Các cán bộ, chiến sĩ tích cực vận chuyển giường, phản lên các tòa nhà cao tầng. Ảnh: Q. Đạo,

Đến ngày 23.8, Sở Y tế đã khẩn trương triển khai bố trí các vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết để sẵn sàng cho việc thu dung, chăm sóc và theo dõi bệnh nhân tại đây.

Theo kế hoạch, trong chiều 23.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ điều chuyển 200 bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh về Trường Cao đẳng nghề số 23 để theo dõi và chăm sóc.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Hồi sức COVID-19 ngày đêm tìm kiếm thân nhân cho F0

Nguyễn Ly |

Với mỗi trường hợp F0 được tìm thấy người thân, bệnh viện còn lưu lại số điện thoại và duy trì nhắn tin thông báo tình trạng sức khỏe của người bệnh cho thân nhân bệnh nhân yên tâm.

Các phường tại TP.Hồ Chí Minh bắt đầu đi chợ giúp người dân

Huyên Nguyễn |

Người dân TPHCM bắt đầu được tổ công tác đặc biệt giúp đi chợ và giao hàng tại nhà.

Cả gia đình tôi chiến đấu với COVID-19 tại nhà

Huân Cao |

“Khi gia đình tôi đều dương tính với SARS-CoV-2, chúng tôi quyết định tự điều trị, cách ly tại nhà. Khi quyết định điều trị tại nhà, bước đầu tiên, tôi trang bị cho gia đình 3 loại “vũ khí” quan trọng nhất để tiêu diệt COVID-19 là bình oxy, máy đo SpO2 và thuốc chống đông máu”. Dưới đây là trải nghiệm” của người trong cuộc - phóng viên Cao Huân của Báo Lao Động..

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bệnh viện Hồi sức COVID-19 ngày đêm tìm kiếm thân nhân cho F0

Nguyễn Ly |

Với mỗi trường hợp F0 được tìm thấy người thân, bệnh viện còn lưu lại số điện thoại và duy trì nhắn tin thông báo tình trạng sức khỏe của người bệnh cho thân nhân bệnh nhân yên tâm.

Các phường tại TP.Hồ Chí Minh bắt đầu đi chợ giúp người dân

Huyên Nguyễn |

Người dân TPHCM bắt đầu được tổ công tác đặc biệt giúp đi chợ và giao hàng tại nhà.

Cả gia đình tôi chiến đấu với COVID-19 tại nhà

Huân Cao |

“Khi gia đình tôi đều dương tính với SARS-CoV-2, chúng tôi quyết định tự điều trị, cách ly tại nhà. Khi quyết định điều trị tại nhà, bước đầu tiên, tôi trang bị cho gia đình 3 loại “vũ khí” quan trọng nhất để tiêu diệt COVID-19 là bình oxy, máy đo SpO2 và thuốc chống đông máu”. Dưới đây là trải nghiệm” của người trong cuộc - phóng viên Cao Huân của Báo Lao Động..