Thừa Thiên Huế hiện có hơn 14.000 người trở về từ Đà Nẵng

PHÚC ĐẠT |

Trên địa bàn Thừa Thiên Huế hiện có 19.532 người trở về từ vùng dịch; trong đó, có 14.126 người từ Đà Nẵng.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, đến ngày 2.8, trên địa bàn tỉnh không phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19. Có 18 trường hợp dương tính COVID-19 từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển ra đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Qua rà soát, tổng số người từ vùng dịch trở địa bàn về là 19.532 người. Trong đó, TP.Đà Nẵng là 14.126 người; Quảng Nam là 1.313 người; Quảng Ngãi là 365 người; TP.Hồ Chí Minh là 1.239; Hà Nội là 2.357 người; Đăk Lăk là 132 người. Phân loại đối tượng tiếp xúc: F1 là 327, F2 là 1.306, F3 là 2.420 (tổng 4.053 người).

Cũng theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 27.7 đến 2.8, các chốt kiểm tra đã kiểm tra được trung bình 4 nghìn lượt người/ngày; đã kiểm tra được hơn 25 ngàn lượt người (2 chốt tại huyện Phú Lộc, Hương Thuỷ, Ga Huế, Phong Điền, huyện Nam Đông, 3 chốt tại huyện A Lưới).

Liên quan đến việc tổ chức cách ly y tế tập trung, đã tổ chức cách ly y tế tập trung 495 trường hợp. Cụ thể, tại các cơ sở y tế là 223 trường hợp, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - Đại học Huế là 91 trường hợp, tại T3 là 181 trường hợp. Ngoài ra, ra quyết định cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú gần 9.000 trường hợp. Khuyến cáo tự cách ly tại nhà và nơi lưu trú 9.000 trường hợp.

Bên cạnh đó, đã thực hiện xét nghiệm 14.862 mẫu; đã có kết quả 10.500 mẫu âm tính, chưa phát hiện có trường hợp nào dương tính với COVID-19.

Ngoài ra, kích hoạt 4 bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh với tổng số 220 giường điều trị, gồm Bệnh viện Đa Khoa Chân Mây, Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, Bệnh viện Phong - Da liễu, Bệnh viện Lao và bệnh phổi.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện bệnh nhân mang thai mắc COVID-19 tại Đà Nẵng

Trần Thùy |

Tối 2.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 13/18 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng và liên quan đến Đà Nẵng được công bố vào chiều 1.8. Trong danh sách này có ca bệnh hiện đang mang thai tuần thứ 35.

Hà Nội đề xuất có cơ chế đặt hàng các bệnh viện để xét nghiệm COVID-19

Phạm Đông |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn Hà Nội có cơ chế đặt hàng các bệnh viện của Trung ương và tư nhân có thể xét nghiệm PCR cho những trường hợp sốt, ho, khó thở và các bệnh nhân có nhu cầu để giảm tải cho Hà Nội trong công tác xét nghiệm.

TT-Huế tiến hành giãn cách xã hội nhiều dịch vụ kinh doanh từ ngày 3.8

PHÚC ĐẠT |

"Thực hiện giãn cách xã hội nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán nước giải khát khu tập luyện thể thao; các khách sạn, trung tâm tổ chức sự kiện không tổ chức tiệc cưới, liên hoan, tiệc mừng..." là các nội dung trong văn bản chỉ đạo về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Xuất hiện bệnh nhân mang thai mắc COVID-19 tại Đà Nẵng

Trần Thùy |

Tối 2.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 13/18 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng và liên quan đến Đà Nẵng được công bố vào chiều 1.8. Trong danh sách này có ca bệnh hiện đang mang thai tuần thứ 35.

Hà Nội đề xuất có cơ chế đặt hàng các bệnh viện để xét nghiệm COVID-19

Phạm Đông |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn Hà Nội có cơ chế đặt hàng các bệnh viện của Trung ương và tư nhân có thể xét nghiệm PCR cho những trường hợp sốt, ho, khó thở và các bệnh nhân có nhu cầu để giảm tải cho Hà Nội trong công tác xét nghiệm.

TT-Huế tiến hành giãn cách xã hội nhiều dịch vụ kinh doanh từ ngày 3.8

PHÚC ĐẠT |

"Thực hiện giãn cách xã hội nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán nước giải khát khu tập luyện thể thao; các khách sạn, trung tâm tổ chức sự kiện không tổ chức tiệc cưới, liên hoan, tiệc mừng..." là các nội dung trong văn bản chỉ đạo về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế.