Thừa Thiên - Huế có tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

PHÚC ĐẠT |

Ngày 31.8, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh vừa trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tân giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo Quyết định 2121/QĐ-UBND ngày 30.8.2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Tân được bổ nhiệm từ chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT sang giữ chức vụ Giám đốc Sở Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 1.9.2019 đến ngày 31.8.2024.

Sau khi trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận và đánh giá cao quá trình phấn đấu, trưởng thành của ông Nguyễn Tân. Trên cương vị mới, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cá nhân ông Nguyễn Tân kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giao nhiệm vụ cho tân giám đốc sở, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, Thừa Thiên - Huế là vùng đất học, được xác định là trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Vì vậy trên cương vị mới, tân Giám đốc sở Sở Giáo dục và Đào tạo phải phát huy hết tinh thần, khả năng và trách nhiệm của mình để đưa ngành giáo dục của tỉnh ngày càng phát triển.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Khám sức khỏe tổng quát cho 1200 học sinh trước thềm năm học mới

T.Linh |

Ngày 31.8, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức lễ phát động chương trình "Chăm sóc sức khỏe y tế học đường" tại trường THCS Nguyễn Du (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Hiệu trưởng bị phụ huynh "tố" trả lời vô cảm đã từng bị kỉ luật

ANH THƯ |

Liên quan đến những lùm xùm tại trường Mầm non Mầm non Tam Đồng (Mê Linh, Hà Nội), Uỷ ban nhân dân huyện Mê Linh cho biết, hiệu trưởng của trường từng bị kỷ luật, điều chuyển công tác.

48 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 48 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Khám sức khỏe tổng quát cho 1200 học sinh trước thềm năm học mới

T.Linh |

Ngày 31.8, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức lễ phát động chương trình "Chăm sóc sức khỏe y tế học đường" tại trường THCS Nguyễn Du (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Hiệu trưởng bị phụ huynh "tố" trả lời vô cảm đã từng bị kỉ luật

ANH THƯ |

Liên quan đến những lùm xùm tại trường Mầm non Mầm non Tam Đồng (Mê Linh, Hà Nội), Uỷ ban nhân dân huyện Mê Linh cho biết, hiệu trưởng của trường từng bị kỷ luật, điều chuyển công tác.

48 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 48 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.