Thừa Thiên Huế có ca thứ 5 dương tính SARS-CoV-2

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế có ca thứ 5 dương tính SARS-CoV-2 từng đi chợ, tiếp xúc nhiều người.

Sáng 13.5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nữ bệnh nhân V.T.C (58 tuổi); địa chỉ nơi ở: Tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Ca bệnh này chưa được Bộ Y tế công bố.

Trong quá trình thực hiện tầm soát, bệnh nhân đến soát khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, đã phát hiện ca nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 là nữ bệnh nhân V.T.C (58 tuổi); địa chỉ nơi ở: Tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Giúp việc cho gia đình ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Ca bệnh nghi ngờ này có mối quan hệ: tiếp xúc gần với F0 là 2 ca nhiễm của gia đình giúp việc tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế: Lúc 20h ngày 12.5 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính SARS-CoV-2.

Lịch trình di chuyển:

Trước ngày 8.5: Bà C. ở và giúp việc cho gia đình là Trần T. H., Trần L. A (ở Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Quá trình tiếp xúc như sau:

Ngày 11.5: Trần L. T. Ph. phát hiện dương tính với COVID-19 (mã bệnh 3547), thì chủ nhà ở Trần Thị H, Trần L. A. là F1 của ca bệnh Trần Lê T. Ph. tại TP. Đà Nẵng;

Ngày 12.5: thì Trần T. H. Trần L. A. được xác định là dương tính với COVID-19 (mã bệnh lần lượt là 3618, 3619) tại TP. Đà Nẵng.

Ngày 8.5:

Lúc 10h30 đối tượng ra tới nhà ở tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc bằng xe buýt, không nhớ được biển số xe. Đến nhà có tiếp xúc với chồng (1 người).

Lúc 12h: Bà có qua nhà bà cô ruột có tên là Trần Thị H. thăm chơi (1 người) sau 30 phút về nhà ở và không đi đâu nữa trong ngày.

Ngày 9.5:

Lúc 7h30 bà C đi chợ Cầu Hai, thị trấn Phú Lộc, mua thịt và tôm rất nhanh sau đó về nhà ở nhà trong ngày (không nhớ tiếp xúc).

Lúc 8h30 trở về nhà nấu ăn và tổ chức ăn giỗ, tiếp xúc với nhiều người (19 người con, cháu, khách mời). Tiếp theo khoảng thời gian đến chiều chỉ ở trong nhà không đi đâu.

Ngày 10.5: Ở nhà và có tiếp xúc với những người trong gia đình nhiều lần (chồng, con, rể, dâu, cháu).

Ngày 11.5:

Lúc 8h30 đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc với triệu chứng ho, rát họng. Tại Bệnh viện, bà C được tổ chức cách ly y tế và chỉ định lấy mẫu PCR.

Lúc 9h, Trung tâm Y tế Phú Lộc nhận thấy đối tượng có yếu tố dịch tễ, có triệu chứng bệnh liên quan đến COVID-19 nên thực hiện cách ly y tế tại bệnh viện, lấy mẫu xét nghiệm PCR và tổ chức điều tra dịch tễ.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Bản đồ COVID-19 sáng ngày 13.5: 22 ca bệnh mới tại điểm nóng Đà Nẵng

Hoàng Minh |

Bản đồ COVID-19 sáng ngày 13.5: Sáng nay, Bộ Y tế công bố thêm 35 bệnh nhân COVID-19 mới, trong đó có 33 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đà Nẵng tiếp tục trở thành điểm nóng khi có tới 22 ca dương tính (BN3636-BN3657) vốn là F1 liên quan tới ổ dịch cũ.

Hưng Yên: 1 học sinh dương tính SARS-CoV-2, 53 giáo viên, học sinh cách ly

Thùy Linh |

Sáng 12.5, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên xác nhận, vừa phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu), là học sinh lớp 10.

Ghi nhận 35 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan Khu công nghiệp An Đồn

Hữu Long |

Sau khi ghi nhận một công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) mắc COVID-19, ngành y tế đã truy vết, xét nghiệm diện rộng, qua đó ghi nhận 35 người có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bản đồ COVID-19 sáng ngày 13.5: 22 ca bệnh mới tại điểm nóng Đà Nẵng

Hoàng Minh |

Bản đồ COVID-19 sáng ngày 13.5: Sáng nay, Bộ Y tế công bố thêm 35 bệnh nhân COVID-19 mới, trong đó có 33 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đà Nẵng tiếp tục trở thành điểm nóng khi có tới 22 ca dương tính (BN3636-BN3657) vốn là F1 liên quan tới ổ dịch cũ.

Hưng Yên: 1 học sinh dương tính SARS-CoV-2, 53 giáo viên, học sinh cách ly

Thùy Linh |

Sáng 12.5, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên xác nhận, vừa phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu), là học sinh lớp 10.

Ghi nhận 35 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan Khu công nghiệp An Đồn

Hữu Long |

Sau khi ghi nhận một công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) mắc COVID-19, ngành y tế đã truy vết, xét nghiệm diện rộng, qua đó ghi nhận 35 người có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.