Thừa Thiên Huế có 299 trường hợp liên quan đến 2 bệnh nhân 684 và 749

PHÚC ĐẠT |

Ngày 7.8, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, qua công tác truy vết, điều tra dịch tễ, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định có 299 trường hợp liên quan đến 2 bệnh nhân 684 và 749.

Cụ thể, cơ quan chức năng xác định có 41 trường hợp F1, 188 trường hợp F2 của bệnh nhân 684; 15 trường hợp F1, 55 trường hợp F2 của bệnh nhân 749.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi nắm thông tin 2 BN này có đến Huế và ghé nhiều địa điểm tại địa phương, tỉnh đã huy động tổng lực để truy vết các trường hợp liên quan đến các bệnh nhân này.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Thừa Thiên Huế cũng đã phối hợp với lực lượng công an tỉnh, chính quyền địa phương truy vết, lập danh sách tất cả đối tượng F1, F2 để tiến hành các biện pháp cách ly, xét nghiệm.

Như Lao Động đã đưa tin, sáng 7.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo khẩn liên quan đến lịch trình di chuyển của 2 bệnh nhân số 684 và 749 tại Huế.

Bệnh nhân 684 (ở Đà Nẵng): 6h30 ngày 21.7 từ Đà Nẵng ra Huế, tại sân bay Phú Bài; 10h30 đến Phòng phát sóng truyền hình VTV8 tại Huế; 11h30 đến Khách sạn Parkview 09 Ngô Quyền (TP.Huế) và 12h ăn trưa tại khách sạn này.

14h người này đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau đó vào 17h30 đi ăn tại Cồn Tè (đây là địa điểm thu hút đông du khách đến ăn uống vào mùa hè); 20h về lại Khách sạn Parkview.

9h ngày 22.7, đến Trung tâm Thông tin Văn hóa Thể thao huyện Phú Lộc. Sau đó vào 9h30 đến UBND huyện Phú Lộc, đến 11h30 ăn trưa tại Quán Gái Đẳng tại Đá Bạc (huyện Phú Lộc).

14h00 về nghỉ tại Khách sạn Parkview; 17h30 ăn tối tại Nhà hàng nổi Sông Hương; 20h0 chở hai người bạn ra sân bay Phú Bài; 22h ghé ăn phở ở Lăng Cô (không nhớ địa chỉ) rồi về Đà Nẵng.

Bệnh nhân 749 (ở Quảng Trị): 6h30 ngày 18.7, bệnh nhân đón xe từ Đà Nẵng ra Huế (không nhờ nhà xe), sau đó đến làm răng tại Phòng khám Nha khoa Pháp - Việt (đường Hai Bà Trưng - TP.Huế).

Người này ăn trưa tại quán cơm Liễu (đường Hai Bà Trưng, TP.Huế). Sau đó được bạn chở xe máy ra Quảng Trị.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Một cán bộ Quận ủy Hải Châu mắc COVID-19

Trần Thùy |

Cán bộ Quận ủy Hải Châu (Đà Nẵng) là một trong số những trường hợp mắc COVID-19. Đáng nói, hành trình di chuyển của người này khá phức tạp, tiếp xúc với các cơ quan công quyền và nơi đông người.

Gia Lai: Kiểm điểm bác sĩ vì gửi hình bệnh án người nghi nhiễm COVID-19

THANH TUẤN |

Chiều ngày 7.8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đang chỉ đạo làm rõ trách nhiệm đối với Trung tâm y tế huyện Đăk Pơ và các cá nhân có liên quan, do một bác sĩ đã chụp hình bệnh án trường hợp nghi nhiễm COVID-19 gửi qua mạng Zalo, sau đó những người khác đã chia sẻ, đưa lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận tại địa phương.

Khẩn trương truy vết những người liên quan đến bệnh nhân 684 và 749

PHÚC ĐẠT |

Ngày 7.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra thông báo khẩn về việc truy vết những người liên quan đến hai bệnh nhân 684 và 749.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Một cán bộ Quận ủy Hải Châu mắc COVID-19

Trần Thùy |

Cán bộ Quận ủy Hải Châu (Đà Nẵng) là một trong số những trường hợp mắc COVID-19. Đáng nói, hành trình di chuyển của người này khá phức tạp, tiếp xúc với các cơ quan công quyền và nơi đông người.

Gia Lai: Kiểm điểm bác sĩ vì gửi hình bệnh án người nghi nhiễm COVID-19

THANH TUẤN |

Chiều ngày 7.8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đang chỉ đạo làm rõ trách nhiệm đối với Trung tâm y tế huyện Đăk Pơ và các cá nhân có liên quan, do một bác sĩ đã chụp hình bệnh án trường hợp nghi nhiễm COVID-19 gửi qua mạng Zalo, sau đó những người khác đã chia sẻ, đưa lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận tại địa phương.

Khẩn trương truy vết những người liên quan đến bệnh nhân 684 và 749

PHÚC ĐẠT |

Ngày 7.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra thông báo khẩn về việc truy vết những người liên quan đến hai bệnh nhân 684 và 749.