Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ học ứng phó mưa lũ

PHÚC ĐẠT |

Trưa 11.11, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở, Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX căn cứ tình hình thực tế diễn biến mưa lũ, đặc biệt đối với các vùng hạ du thấp trũng cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ chiều 11.11 và ngày 12.11. Trong những ngày tới, tùy vào tình hình diễn biến của thời tiết, Sở sẽ có thông báo tiếp theo.

Đoạn đường QL1A đi qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) nước lũ tràn qua hơn 40cm gây khó khăn cho các phương tiện giao thông. Ảnh: PV.
Đoạn đường QL1A đi qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) nước lũ tràn qua hơn 40cm gây khó khăn cho các phương tiện giao thông. Ảnh: PV.

Do mưa lớn kéo dài liên tục nên đã xảy ra sạt lở tại Km 76+500, tuyến quốc lộ 49A Huế - A Lưới. Hiện các lực lượng đang tập trung phương tiện cơ giới để thông tuyến, dự kiến chiều nay sẽ hoàn thành.

Trong khi đó, tại đoạn đường Km 867 Quốc lộ 1A đi qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) hiện nay nước tràn qua đường cao khoảng 40 cm, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông. Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các tuyến đường nói trên để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở tại Km 76+500, tuyến quốc lộ 49A Huế - A Lưới. Ảnh: PV.
Mưa lớn gây sạt lở tại Km 76+500, tuyến quốc lộ 49A Huế - A Lưới. Ảnh: PV.
Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 24h qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo từ ngày 11.11 đến ngày 12.11 tiếp tục có mưa to đến rất to, các sông trên địa bàn tỉnh khả năng xuất hiện một đợt lũ trên báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3.
PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn, Hội An lại ngập sâu, người dân chèo thuyền trong phố cổ

Thanh Chung |

Mưa lớn, Hội An lại tiếp tục bị ngập nặng, nhiều con đường trong phố cổ biến thành sông, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

Bão Vamco vẫn giật cấp 15, dự báo đi vào Biển Đông trong ngày mai

Thảo Anh |

Hồi 13 giờ ngày 11.11, vị trí tâm bão Vamco ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam.

Mưa lũ, sạt lở đất tại miền Trung: 124 người tử nạn và mất tích

Vũ Long |

Thống kê đến sáng 19.10, mưa lũ, sạt lở đất tại miền Trung đã khiến 124 người bị tử nạn và mất tích; thiệt hại kinh tế rất nặng nề.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Mưa lớn, Hội An lại ngập sâu, người dân chèo thuyền trong phố cổ

Thanh Chung |

Mưa lớn, Hội An lại tiếp tục bị ngập nặng, nhiều con đường trong phố cổ biến thành sông, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

Bão Vamco vẫn giật cấp 15, dự báo đi vào Biển Đông trong ngày mai

Thảo Anh |

Hồi 13 giờ ngày 11.11, vị trí tâm bão Vamco ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam.

Mưa lũ, sạt lở đất tại miền Trung: 124 người tử nạn và mất tích

Vũ Long |

Thống kê đến sáng 19.10, mưa lũ, sạt lở đất tại miền Trung đã khiến 124 người bị tử nạn và mất tích; thiệt hại kinh tế rất nặng nề.