Thủ tướng yêu cầu không cát cứ, nhiều địa phương vẫn giữ quy định cũ

Nhóm PV |

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, yêu cầu giao thông thống nhất, không cát cứ, không chia cắt, nhưng hiện tại, theo ghi nhận của PV Lao Động, các tỉnh thành khu vực Đông Bắc Bộ như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định vẫn thực hiện các quy định liên quan đến phòng chống dịch, chưa có sự điều chỉnh.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng - cho biết: Đối với các phương tiện chở khách và các phương tiện cá nhân, TP.Hải Phòng hiện vẫn thực hiện theo công văn 7068/UBND-VX ngày 29.9.2021, trong đó quy định, người từ các địa phương về Hải Phòng phải có xét nghiệm Sars-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Những người ở các địa phương đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, yêu cầu thực hiện nghiệm quy định, không ra khỏi địa phương. Trường hợp bất khả kháng về Hải Phòng thì phải thực hiện cách ly y tế 14 ngày; Những người ở các địa phương áp dụng theo Chỉ thị 15/CT-TTG và Chỉ thị 19/CT-TTg, nếu đã tiêm 2 mũi vaccine thì cách ly tại nhà 7 ngày. Người chưa tiêm đủ 2 mũi thì cách ly tại nhà 14 ngày.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ, thành phố cũng sẽ căn cứ các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT để có những điều chỉnh trong thời gian tới cho phù hợp, trên tinh thần kiểm soát được dịch bệnh và nhu cầu đi lại của người dân.

Còn theo ông Nguyễn Quang Phúc - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương, hiện Hải Dương vẫn đang thực hiện theo công văn số 3625/UBND-VP ngày 1.10.2021 của UBND tỉnh về tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, người từ các địa phương khác vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Những người đến/về từ vùng đang bị phong tỏa không được di chuyển ra khỏi vùng phong tỏa. Trường hợp bất khả kháng, khi vào tỉnh phải cách ly tập trung 14 ngày, sau đó cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo. Riêng đối với những người tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 thì tự cách ly tại nhà 7 ngày.

Những người đến/về từ vùng đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg khi vào tỉnh cách ly tập trung 7 ngày. Đối với những người tiêm đủ liều vaccine thì cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 3 ngày. Những người đến/về từ vùng đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg khi vào tỉnh phải thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày...

Ông Hoàng Quang Hải - Giám đốc sở GTVT Quảng Ninh cho biết: “Người vào Quảng Ninh vẫn phải có giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và không phải là người đến/đi qua vùng dịch. Tới đây, Bộ GTVT và các bộ, ngành khác có chỉ đạo chung như thế nào, theo yêu cầu của Thủ tướng, thì tôi nghĩ các địa phương sẽ thực hiện theo. Còn bây giờ vẫn thực hiện theo quy định cũ” - ông Hải nói.

Còn đại diện Sở GTVT Thái Bình cho biết, do ngày nghỉ cuối tuần và địa phương đang phải tập trung ứng phó với bão lũ nên đến thời điểm này vẫn chưa có quyết định điều chỉnh cụ thể bằng văn bản, hiện lãnh đạo sở đã giao Phòng quản lý phương tiện thực hiện rà soát, tham mưu lãnh đạo sở và UBND tỉnh nhằm điều chỉnh quy định sao cho phù hợp. Theo quy định ban hành ngày 1.10, tỉnh tiếp tục thực hiện không tiếp nhận công dân từ các tỉnh, thành phố, địa phương, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng và khu vực đang thực hiện phong tỏa do có ca bệnh. Đối với người và phương tiện từ các tỉnh, thành phố, khu vực không thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến, vào tỉnh Thái Bình phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm.

Tại tỉnh Nam Định, từ 6.10, tất cả người, phương tiện đến, về địa phương này vẫn phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ. Tỉnh cũng dừng tiếp nhận người dân ở một số địa phương thuộc tỉnh Hà Nam cho đến khi có thông báo mới. Với những người về từ những nơi đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ, nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine thì phải cách ly tập trung 7 ngày và tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày; Với những người chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày và 14 ngày tiếp theo tại nhà.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Công điện của Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành đưa đón người dân về quê

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng nêu rõ, việc phối hợp đưa, đón người dân phải được thực hiện nhanh, nhịp nhàng hơn, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ.

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy giải ngân, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư công, song tăng cường giám sát, kiểm tra để chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội làm rõ phản ánh mất phí xét nghiệm COVID-19

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Y tế và UBND thành phố Hà Nội xem xét thông tin phản ánh về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Công điện của Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành đưa đón người dân về quê

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng nêu rõ, việc phối hợp đưa, đón người dân phải được thực hiện nhanh, nhịp nhàng hơn, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ.

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy giải ngân, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư công, song tăng cường giám sát, kiểm tra để chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội làm rõ phản ánh mất phí xét nghiệm COVID-19

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Y tế và UBND thành phố Hà Nội xem xét thông tin phản ánh về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19.