Sáng nay 12.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát công trường thi công tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).
Tháp tùng đoàn thị sát của Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo UBND TPHCM.
Tại ga Bến Thành, ông Bùi Xuân Cường - giám đốc Ban quản lý đường sắt đô thị báo cáo Thủ tướng về tình hình thi công tuyến metro số 1. Theo ông Cường, việc thi công dự án metro số 1 hiện đạt hơn 63,5%. Theo kế hoạch, năm 2019 sẽ hoàn thành 80% tổng khối lượng công trình.
Phát biểu sau thị sát, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được biết TPHCM, Ban Quản lý dự án đã có quyết tâm cao trong tổ chức triển khai công việc được giao. Đến nay, khối lượng công việc hoàn thành đạt hơn 63%, gần 2.000 công nhân đang ngày đêm làm việc trên công trường.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đây là công trình tàu điện ngầm đầu tiên của cả nước được triển khai xây dựng sau quá trình chuẩn bị khẩn trương, trách nhiệm của TPHCM, cũng như Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương. Dự án là biểu hiện của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản.
Đồng thời, Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM, Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) đã hỗ trợ Việt Nam để có nguồn lực triển khai công trình này.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công để đến cuối năm 2020 đưa dự án vào vận hành thử và năm 2021 khánh thành đưa dự án vào vận hành chính thức.
Thủ tướng cho biết Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã lấy ý kiến các cơ quan chức năng để quyết định giao việc điều chỉnh tổng dự toán cho TPHCM để chủ động triển khai dự án kịp thời nhất. Ngay sau đây, sẽ có thủ tục kịp thời để bảo đảm nguồn lực cho dự án.
Thủ tướng nêu rõ Chính phủ, TPHCM bảo đảm kinh phí được duyệt để công trình hoàn thành theo tiến độ đề ra.