Thủ tướng phê bình, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhận khuyết điểm

Lưu Hoàng |

Ngày 4.5, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã chính thức nhận trách nhiệm sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phê bình, nhắc nhở Khánh Hòa chưa thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 4.5, tại cuộc họp thường kỳ tháng 4 của UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Trước tập thể UBND tỉnh Khánh Hòa, tôi xin nhận thiếu sót mà Thủ tướng Chính phủ đã phê bình, nhắc nhở về công tác chống dịch trong thời gian vừa qua".

Bên cạnh việc nhận khuyết điểm, ông Tuân đã đề nghị chủ tịch UBND các huyện, thành phố và giám đốc các sở, ngành liên quan phải thực hiện nghiêm túc và rút kinh nghiệm sâu sắc về những thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND các cấp, công an và lực lượng chức năng siết chặt việc kiểm tra, xử phạt nghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch như không đeo khẩu trang, tập trung ăn uống tại vỉa hè, bờ biển, không gian công cộng...

Trong những ngày lễ 20.4 và 1.5, tại bãi biển Nha Trang, nhiều người dân và du khách tập trung khá đông và nhiều người trong số đó không đeo khẩu trang.

Đến ngày 2.5, các cơ quan chức năng TP Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa đồng loạt ra kiểm tra các cơ sở massage, bar, pub, vũ trường, karaoke và các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, game... đã phát hiện một số nơi không chấp hành đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 như chưa thực hiện việc tạm đóng cửa theo lệnh của UBND tỉnh Khánh Hòa (bắt đầu từ 18h ngày 2.5 cho đến khi có thông báo mới), tụ tập trên 30 người, nhiều người không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách. Những vấn đề trên đã được cơ quan chức năng nhắc nhở, chấn chỉnh, nếu cơ sở vi phạm cố tình không thực hiện sẽ bị xem xét xử phạt.

Trước đó, sáng 2.5, tại cuộc họp với Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phê bình Khánh Hòa chưa thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 và yêu cầu phải chấn chỉnh.

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Vì sao lượng khách đến Khánh Hòa tăng gần gấp đôi so với dự kiến?

Nhiệt Băng |

Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 4 ngày nghỉ Lễ tính từ ngày 30.4 - 3.5 tại Khánh Hòa đạt trên 125.000 lượt khách, vượt gần gấp đôi so với dự kiến ban đầu là 70.000 lượt khách.

Khánh Hòa: Quán bar mở nhạc DJ, tụ tập trên 30 người, không đeo khẩu trang

Nhiệt Băng |

Chiều 3.5, ông Trần Thanh Nhã - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa - Thông tin TP Nha Trang (Khánh Hòa) chủ trì, đoàn công tác, tiến hành kiểm tra hàng loạt các điểm karaoke, massage, bar, pub, vũ trường... trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Công dân kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có luật sư tranh tụng miễn phí

Nhiệt Băng |

Luật sư Nguyễn Hồng Hà - Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Khánh Hòa là luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Văn Bình (phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa) trong vụ kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ra tòa án.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vì sao lượng khách đến Khánh Hòa tăng gần gấp đôi so với dự kiến?

Nhiệt Băng |

Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 4 ngày nghỉ Lễ tính từ ngày 30.4 - 3.5 tại Khánh Hòa đạt trên 125.000 lượt khách, vượt gần gấp đôi so với dự kiến ban đầu là 70.000 lượt khách.

Khánh Hòa: Quán bar mở nhạc DJ, tụ tập trên 30 người, không đeo khẩu trang

Nhiệt Băng |

Chiều 3.5, ông Trần Thanh Nhã - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa - Thông tin TP Nha Trang (Khánh Hòa) chủ trì, đoàn công tác, tiến hành kiểm tra hàng loạt các điểm karaoke, massage, bar, pub, vũ trường... trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Công dân kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có luật sư tranh tụng miễn phí

Nhiệt Băng |

Luật sư Nguyễn Hồng Hà - Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Khánh Hòa là luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Văn Bình (phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa) trong vụ kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ra tòa án.