Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng tại Kon Tum

ĐÌNH VĂN |

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sáng 5.9 đã đánh trống khai giảng năm học tại trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Sáng ngày 5.9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Chính phủ đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông, nơi vừa hứng chịu thiệt hại lớn do lũ.

Thủ tướng đánh trống khai giảng năm học mới sáng ngày 5.9, tại Kon Tum. Ảnh LT-ĐV
Thủ tướng đánh trống khai giảng năm học mới sáng 5.9, tại Kon Tum. Ảnh: LT-ĐV
Trao quà, động viên các học sinh khó khăn, cố gắng học tập tốt. Ảnh LT-ĐV
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà, động viên các học sinh khó khăn cố gắng học tập tốt. Ảnh: LT-ĐV

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những khó khăn mà giáo viên và học sinh vùng lũ huyện Tu Mơ Rông gánh chịu.

Thủ tướng đánh giá cao tinh thần khắc phục hậu quả của trận lũ vừa qua, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thầy trò nhà trường đạt được.

"Trường dân tộc nội trú là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực cho vùng dân tộc, miền núi, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với chính sách dân tộc. Các thầy, cô giáo và học sinh phải nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để đáp ứng yêu cầu chất lượng giáo dục", Thủ tướng gửi gắm.

Thủ tướng nhấn mạnh, ngành giáo dục và đào tạo phải luôn đổi mới. Thực hiện giáo dục truyền thụ kiến thức toàn diện, chú trọng phẩm chất và năng lực. Phải thay đổi từ tư duy, nhận thức, phương pháp, kỹ năng của người thầy trong vai trò dẫn dắt, hướng dẫn học sinh.

Thủ tướng gửi lời chúc tới các học sinh, thầy cô giáo bước vào năm học mới đạt kết quả tốt đẹp, đưa chất lượng giáo dục trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông ngày càng đi lên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng 500 bộ sách giáo khoa cho học sinh huyện Tu Mơ Rông; tặng trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông hệ thống máy lọc nước uống sạch trị giá 150 triệu đồng; tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó; Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Xuân Chiến và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng ngành giáo dục huyện Tu Mơ Rông mỗi đơn vị 50 triệu đồng để động viên các học sinh bước vào năm học mới.

Tu Mơ Rông là một trong 62 huyện nghèo trong cả nước; là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Kon Tum với hơn 95% là đồng bào dân tộc thiểu số. Năm học 2018 - 2019, toàn huyện có 7.605 học sinh các bậc học. Mưa lũ đã khiến nhiều cơ sở trường học bị sập tường, tốc mái. Hiện vẫn còn gần 200 học sinh các bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở chưa thể bước vào năm học mới, do để người dân vùng sạt lở mượn để ở tạm. Trường PTDTNT huyện Tu Mơ Rông thành lập từ năm 2006 có sứ mệnh đào tạo, nâng cao chất lượng trình độ cho học sinh thiểu số người Xê - Đăng.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Phù Đổng, Đà Nẵng

HOÀNG VINH |

Sáng 5.9, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 tại Trường Tiểu học Phù Đổng, TP Đà Nẵng.

Xúc động hàng trăm em nhỏ hát Quốc ca bằng tay trong ngày khai giảng

Phương Thắng - Hiếu Nguyễn |

Sáng 5.9, hơn 500 em học sinh trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội) hát quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu trong ngày khai giảng năm học mới.

Chủ tịch Nước dự khai giảng tại Trường THPT Chu Văn An

HUYÊN NGUYỄN - HẢI NGUYỄN |

Sáng 5.9, hơn 23 triệu học sinh, sinh viên khai giảng năm học mới. Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự lễ khai giảng năm học mới, chia vui với học sinh, thầy cô giáo trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Phù Đổng, Đà Nẵng

HOÀNG VINH |

Sáng 5.9, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 tại Trường Tiểu học Phù Đổng, TP Đà Nẵng.

Xúc động hàng trăm em nhỏ hát Quốc ca bằng tay trong ngày khai giảng

Phương Thắng - Hiếu Nguyễn |

Sáng 5.9, hơn 500 em học sinh trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội) hát quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu trong ngày khai giảng năm học mới.

Chủ tịch Nước dự khai giảng tại Trường THPT Chu Văn An

HUYÊN NGUYỄN - HẢI NGUYỄN |

Sáng 5.9, hơn 23 triệu học sinh, sinh viên khai giảng năm học mới. Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự lễ khai giảng năm học mới, chia vui với học sinh, thầy cô giáo trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.