Thủ tướng đồng ý xây dựng sân bay, Quảng Trị chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý xây dựng sân bay Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP), tỉnh Quảng Trị sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi và khảo sát lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực để thực hiện dự án.

Ngày 21.12, ông Lê Đức Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vào ngày 20.12, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không (sân bay) Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư.

Theo ông Tiến, sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý xây dựng sân bay Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị sẽ lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện dự án; tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định và ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định liên ngành, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định.

“Tỉnh sẽ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch, chủ trương đầu tư được phê duyệt và các quy định có liên quan” – ông Lê Đức Tiến, nói.

Được biết, sân bay Quảng Trị sẽ được xây dựng tại các xã Gio Quang, xã Gio Hải và xã Gio Mai (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Theo quy hoạch, quy mô của dự án là cấp sân bay 4C và sân bay quân sự cấp II. Công suất theo quy hoạch là 1 triệu hành khách/năm và 3.100 tấn hàng hóa/năm. Dự án sân bay Quảng Trị đầu tư qua 2 giai đoạn, ở giai đoạn 1 xây dựng các công trình cơ bản theo quy hoạch và đạt công suất khoảng 2,2 triệu hành khách/năm vào năm 2046 và khoảng 5.600 tấn hàng hóa vào năm 2042; ở giai đoạn 2 sẽ đầu tư hạ tầng khu phục vụ mặt đất tại cảng hàng không năm 2029; mở rộng nhà ga hành khách năm 2047 đảm bảo khai thác đến 5 triệu hành khách; mở rộng nhà ga hàng hóa đợt 1 năm 2043 với công suất khai thác khoảng 13.700 tấn/năm, đợt 2 năm 2059 với công suất khai thác khoảng 25.500 tấn/năm…

Dự án sân bay Quảng Trị có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỉ đồng, chia làm 2 giai đoạn, trong đó, vốn nhà nước hơn 310 tỉ đồng. Việc giải phóng mặt bằng được tách thành dự án riêng, sử dụng ngân sách tỉnh Quảng Trị. Dự án thực hiện theo hợp đồng BOT, nhà đầu tư được thu phí để hoàn vốn trong 47 năm 4 tháng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình muốn sân bay Đồng Hới trở thành cảng hàng không quốc tế

Minh Hạnh |

Quảng Bình - Cục Hàng không Việt Nam vừa có vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình về điều chỉnh quy hoạch sân bay Đồng Hới thành cảng hàng không quốc tế.

"Ăn theo" dự án sân bay Quảng Trị: Đất có nơi nóng sốt, nơi hạ nhiệt

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi tỉnh Quảng Trị hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới quy hoạch khu vực dự kiến thực hiện dự án sân bay Quảng Trị, “cò” lập tức vắng bóng và giá đất hạ nhiệt, nhưng đất ở vùng ven lại tăng.

Ngăn chặn môi giới đất nền tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan tình trạng môi giới, sang nhượng đất nền tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành) thời gian gần đây, UBND huyện Long Thành vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động giao dịch chuyển nhượng suất tái định cư tại đây.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Quảng Bình muốn sân bay Đồng Hới trở thành cảng hàng không quốc tế

Minh Hạnh |

Quảng Bình - Cục Hàng không Việt Nam vừa có vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình về điều chỉnh quy hoạch sân bay Đồng Hới thành cảng hàng không quốc tế.

"Ăn theo" dự án sân bay Quảng Trị: Đất có nơi nóng sốt, nơi hạ nhiệt

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi tỉnh Quảng Trị hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới quy hoạch khu vực dự kiến thực hiện dự án sân bay Quảng Trị, “cò” lập tức vắng bóng và giá đất hạ nhiệt, nhưng đất ở vùng ven lại tăng.

Ngăn chặn môi giới đất nền tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan tình trạng môi giới, sang nhượng đất nền tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành) thời gian gần đây, UBND huyện Long Thành vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động giao dịch chuyển nhượng suất tái định cư tại đây.