Thủ tướng đồng ý thành lập phòng Khoa học - Công nghệ thuộc TP.Thủ Đức

MINH QUÂN |

Thủ tướng vừa đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ và UBND TPHCM về thành lập phòng Khoa học - Công nghệ thuộc UBND Thành phố Thủ Đức.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về các dự thảo Nghị định quy định về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ và UBND TPHCM về thành lập phòng Khoa học - Công nghệ thuộc UBND Thành phố Thủ Đức. Trong đó, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố Thủ Đức không quá 3 người.

Về cơ cấu tổ chức, số lượng Phó Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức và thẩm quyền thành lập cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Thủ Đức sẽ thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Về lâu dài, căn cứ đặc điểm, quy mô, vị trí của Thành phố Thủ Đức, UBND TPHCM báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, tạo điều kiện cho Thành phố Thủ Đức phát triển thuận lợi, đúng pháp luật.

Hiện nay, UBND Thành phố Thủ Đức có 12 phòng, ban chuyên môn, gồm: Văn phòng UBND; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính - Kế hoạch; Văn hóa - Thông tin; Quản lý đô thị; Kinh tế - Khoa học và Công nghệ; Y tế; Tài nguyên - Môi trường; Thanh tra; Tư pháp.

Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9, Thủ Đức với diện tích rộng hơn 211km², có quy mô trên 1 triệu người. Thành phố mới này được kỳ vọng không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân, dự kiến đóng góp 30% GRDP TPHCM và 7% GDP cả nước.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Thủ Đức trồng 1 triệu cây xanh trong 5 năm tới

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức (TPHCM) đặt mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.

Thành phố Thủ Đức sau hơn 1 tháng vận hành: Khắc phục các phát sinh, ưu tiên giải quyết hồ sơ cho dân

MINH QUÂN |

Sau hơn một tháng vận hành bộ máy hành chính Thành phố Thủ Đức (TPHCM), chính quyền thành phố mới đã tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Thành phố Thủ Đức cần làm gì để bứt phá?

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức cần có cơ chế đặc thù và đẩy nhanh các dự án hạ tầng để sớm bứt phá trở thành "hạt nhân" thúc đẩy kinh tế TPHCM và Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thành phố Thủ Đức trồng 1 triệu cây xanh trong 5 năm tới

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức (TPHCM) đặt mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.

Thành phố Thủ Đức sau hơn 1 tháng vận hành: Khắc phục các phát sinh, ưu tiên giải quyết hồ sơ cho dân

MINH QUÂN |

Sau hơn một tháng vận hành bộ máy hành chính Thành phố Thủ Đức (TPHCM), chính quyền thành phố mới đã tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Thành phố Thủ Đức cần làm gì để bứt phá?

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức cần có cơ chế đặc thù và đẩy nhanh các dự án hạ tầng để sớm bứt phá trở thành "hạt nhân" thúc đẩy kinh tế TPHCM và Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.