Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Thủ tướng đánh giá cao người dân đã ủng hộ, bàn giao mặt bằng để thi công

Kỳ Quan |

Ngày 4.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ cắt băng thông tuyến Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng đã đánh giá cao tinh thần, ý thức của người dân tỉnh Tiền Giang trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án thông tuyến đúng kế hoạch.

Có gần 4 ngàn hộ dân các huyện Châu Thành, Cai Lậy và Cái Bè của tỉnh Tiền Giang với khoảng 10 ngàn nhân khẩu bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường. Hầu hết các hộ dân đều đồng tình ủng hộ thực hiện dự án, vui vẻ nhận đền bù và di dời nhà cửa, tài sản để bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường. Không có trường hợp nào khiếu kiện lên tới Trung ương có liên quan đến Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Nghi thức cắt băng thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Nghi thức cắt băng thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q

Thủ tướng đồng thời cũng yêu cầu chính quyền các cấp tỉnh Tiền Giang quan tâm ổn định tái định cư cho những hộ dân phải di dời nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho dự án; vừa tạo sinh kế bền vững để người dân có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn ở những nơi tuyến đường đi qua.

Đây là lần thứ 4 chỉ trong vòng hơn 1 năm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đến công trường Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động đang trực tiếp thi công tại công trường.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng cắt băng thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Ngày 4.1, Đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã di chuyển thực nghiệm trên toàn tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận từ nút giao cuối tuyến (huyện Cái Bè) đến nút giao đầu tuyến (huyện Châu Thành, Tiền Giang, điểm kết nối vào cao tốc TPHCM - Trung Lương) và cắt băng thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Thủ tướng: Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ phải khánh thành trong năm 2022

TRẦN LƯU |

Ngày 4.1, tại xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự, phát biểu chỉ đạo và phát lệnh khởi công dự án.

Sắp sửa khởi công cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, kết nối một mạch về ĐBSCL

TRẦN LƯU |

Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chuẩn bị hoàn thành, cầu Mỹ Thuận 2 cũng đã khởi công; cùng với việc dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sắp khởi công sẽ tạo nên sự kết nối liền mạch từ Cần Thơ đến TP.HCM...

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng cắt băng thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Ngày 4.1, Đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã di chuyển thực nghiệm trên toàn tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận từ nút giao cuối tuyến (huyện Cái Bè) đến nút giao đầu tuyến (huyện Châu Thành, Tiền Giang, điểm kết nối vào cao tốc TPHCM - Trung Lương) và cắt băng thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Thủ tướng: Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ phải khánh thành trong năm 2022

TRẦN LƯU |

Ngày 4.1, tại xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự, phát biểu chỉ đạo và phát lệnh khởi công dự án.

Sắp sửa khởi công cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, kết nối một mạch về ĐBSCL

TRẦN LƯU |

Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chuẩn bị hoàn thành, cầu Mỹ Thuận 2 cũng đã khởi công; cùng với việc dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sắp khởi công sẽ tạo nên sự kết nối liền mạch từ Cần Thơ đến TP.HCM...