Thủ tướng Chính phủ chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020 ra sao?

ANH THƯ |

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý từ thứ 5 ngày 23.1.2020 đến hết thứ 4 ngày 29.1.2020.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề nghị lịch nghỉ Tết Nguyên đán của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ từ thứ 5 ngày 23.1.2020 đến hết thứ 4 ngày 29.1.2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Trước đó, sau khi xin ý kiến của các bộ, ban ngành, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chốt một phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trong dự thảo tờ trình Chính phủ.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chốt phương án 1 thành đề xuất duy nhất trong Tờ trình gửi Chính phủ về phương án nghỉ Tết âm lịch năm 2020.

Cụ thể, nghỉ hai ngày cuối năm Kỷ Hợi và ba ngày đầu năm Canh Tý. Công chức, viên chức nghỉ tết âm lịch từ thứ năm (23.1.2020) đến hết thứ Tư (29.1.2020). Tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý.

Với phương án này, công chức, viên chức nghỉ năm ngày Tết Âm lịch và hai ngày nghỉ bù (do mùng 1 và mùng 2 tết trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật nên được nghỉ bù vào mùng 4 và mùng 5 tết).

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất tăng 3 ngày nghỉ lễ: Đỡ phải trốn làm đưa con đi khai giảng

Tuyết Anh |

Đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ lễ trong một năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ dư luận.

Infographic: Số ngày nghỉ lễ, tết của Việt Nam thấp so với thế giới

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Hiện nay, số ngày nghỉ lễ, tết của Việt Nam ở mức trung bình thấp so với các quốc gia trên thế giới và khu vực.

Sao Việt nghỉ lễ 2.9: Ngọc Trinh đi Bali, Lan Khuê sang chảnh ở Dubai

Linh Chi |

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, loạt sao Việt: Hồ Ngọc Hà, Ngọc Trinh, Minh Hằng,... đồng loạt khoe ảnh đi du lịch, nghỉ ngơi ở khắp nơi.

 

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đề xuất tăng 3 ngày nghỉ lễ: Đỡ phải trốn làm đưa con đi khai giảng

Tuyết Anh |

Đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ lễ trong một năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ dư luận.

Infographic: Số ngày nghỉ lễ, tết của Việt Nam thấp so với thế giới

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Hiện nay, số ngày nghỉ lễ, tết của Việt Nam ở mức trung bình thấp so với các quốc gia trên thế giới và khu vực.

Sao Việt nghỉ lễ 2.9: Ngọc Trinh đi Bali, Lan Khuê sang chảnh ở Dubai

Linh Chi |

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, loạt sao Việt: Hồ Ngọc Hà, Ngọc Trinh, Minh Hằng,... đồng loạt khoe ảnh đi du lịch, nghỉ ngơi ở khắp nơi.