Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả bão số 9, sạt lở bờ biển

Kh.V |

Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo các bộ, ban, ngành và các địa phương cần tập trung khắc phục khẩn cấp hậu quả của 2 cơn bão số 8 và bão số 9; khắc phục các khu vực sạt lở bờ biển đặc biệt nguy hiểm.

Để khắc phục hậu quả của bão số 8bão số 9 gây mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ; khắc phục tình trạng sạt lở tại ĐBSCL ảnh hưởng trực tiếp đến các khu dân cư, cơ sở hạ tầng quan trọng; các khu vực cửa sông bị bồi lấp ảnh hưởng nghiêm trọng đến thoát lũ và hoạt động của tàu cá của ngư dân…, Thủ tướng giao Bộ NNPTNT chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan để xử lý, khắc phục, gồm các bộ:

Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục có các Đề án, dự án nghiên cứu, đánh giá, đề xuất giải pháp tổng thể chủ động phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ sông, bồi lấp cửa sông, sạt lở đất ở vùng núi, trên cơ sở đó xây dựng các chương trình, kế hoạch đầu tư theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng nguồn lực, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và tại địa phương.

Cơn bão số 8 đã qua hơn 1 tuần, nhưng để lại ảnh hưởng rất nặng nề: Mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất... đe dọa tính mạng người dân trên địa bàn.

Để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ trên địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa và các địa phương khác ở khu vực Nam Trung Bộ tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ; tổ chức tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, mai táng người bị thiệt mạng; hỗ trợ chỗ ở, lương thực, thực phẩm, không để người dân bị đói.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ trượt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời dân cư đảm bảo an toàn. Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa; cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, ngập sâu, nước chảy xiết, nhất là qua các ngầm, tràn, hạn chế thiệt hại do mưa lũ…

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật mới nhất về thiệt hại người và tài sản do bão số 9 Usagi

Kh.V |

Hàng chục ngôi nhà, tàu thuyền bị đổ, nhấn chìm, hàng trăm ha lúa, hoa màu bị ngập nặng có nguy cơ mất trắng. Tính đến 6 giờ ngày 26.11.2018 đã có 1 người chết. 

Cứu 5 ngư dân bị mắc kẹt trên ghe ở biển Vũng Tàu vì bão số 9 Usagi

MINH CHÂU |

Ngày 26.11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạ hàng hải khu vực 3 (TP.Vũng Tàu) dự kiến sẽ bàn giao 5 ngư dân bị mắc kẹt trên tàu cá do bão về cho gia đình chăm sóc, 5 ngư dân này bị mắc kẹt trên tàu cá của mình khi họ liều lĩnh bơi ra để tát nước, cứu ghe ngay trong bão số 9 tại biển Bãi Trước, TP.Vũng Tàu.

Ảnh hưởng bão số 9 Usagi: Học sinh tại TPHCM nghỉ học sáng mai 26.11

T.N |

Tối 25.11, Sở GD - ĐT vừa gửi công văn khẩn đến các đơn vị giáo dục trên toàn TP.HCM thông báo cho học sinh nghỉ học ngày mai, ngày 26.11

Ảnh hưởng bão, lũ: Ngày mai 26.11, học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa phải nghỉ học

Nhiệt Băng |

Tối 25.11, bà Hoàng Thị Lý - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9 gây ngập lụt nhiều nơi, ngày mai (26.11) học sinh toàn tỉnh được nghỉ học. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cập nhật mới nhất về thiệt hại người và tài sản do bão số 9 Usagi

Kh.V |

Hàng chục ngôi nhà, tàu thuyền bị đổ, nhấn chìm, hàng trăm ha lúa, hoa màu bị ngập nặng có nguy cơ mất trắng. Tính đến 6 giờ ngày 26.11.2018 đã có 1 người chết. 

Cứu 5 ngư dân bị mắc kẹt trên ghe ở biển Vũng Tàu vì bão số 9 Usagi

MINH CHÂU |

Ngày 26.11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạ hàng hải khu vực 3 (TP.Vũng Tàu) dự kiến sẽ bàn giao 5 ngư dân bị mắc kẹt trên tàu cá do bão về cho gia đình chăm sóc, 5 ngư dân này bị mắc kẹt trên tàu cá của mình khi họ liều lĩnh bơi ra để tát nước, cứu ghe ngay trong bão số 9 tại biển Bãi Trước, TP.Vũng Tàu.

Ảnh hưởng bão số 9 Usagi: Học sinh tại TPHCM nghỉ học sáng mai 26.11

T.N |

Tối 25.11, Sở GD - ĐT vừa gửi công văn khẩn đến các đơn vị giáo dục trên toàn TP.HCM thông báo cho học sinh nghỉ học ngày mai, ngày 26.11

Ảnh hưởng bão, lũ: Ngày mai 26.11, học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa phải nghỉ học

Nhiệt Băng |

Tối 25.11, bà Hoàng Thị Lý - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9 gây ngập lụt nhiều nơi, ngày mai (26.11) học sinh toàn tỉnh được nghỉ học.