Thứ trưởng Trần Thanh Nam tham quan mô hình tôm - lúa ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH - HỮU TÀI |

Qua khảo sát các mô hình ở Kiên Giang, Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh cần phát triển kinh tế tập thể nhanh và bền vững, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của người dân.

Ngày 5.4, đoàn công tác của Bộ NNPTNT đã tham quan mô hình tôm – lúa hữu cơ Thạnh An và Thạnh Hoà, xã Đông Thạnh của huyện An Minh (Kiên Giang) với diện tích trên 600 ha và được 407 hộ thực hiện.

Báo cáo với Thứ trưởng, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế địa phương là kinh tế tập thể. Nòng cốt là Hợp tác xã thương hiệu hữu cơ được chứng nhận đạt chuẩn Mỹ và EU, Nhật công nhận. Đây là một thành phần kinh tế có vai trò to lớn, ý nghĩa toàn diện về mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước.

Mô hình Hợp tác xã được xây dựng và phát triển nhằm phát huy tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực của các thành viên để trở thành sức mạnh cộng đồng, thích ứng với điều kiện cạnh tranh thị trường, khắc phục được những hạn chế của sản xuất cá thể, nông hộ nhỏ lẻ của người dân.

Thứ Trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh cần phát triển kinh tế tập thể nhanh và bền vững, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của người dân và tổ chức tham gia với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, phát huy tối đa lợi thế của các vùng, miền.

Cụ thể, cần tăng cường liên kết giữa các Hợp tác xã, hình thành các hiệp hội, liên hiệp Hợp tác xã. Phát triển kinh tế tập thể theo hướng gắn sản xuất, kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm và đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường. Xây dựng cộng đồng thân thiện, văn minh, nhất là ở khu vực nông thôn, sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT cũng yêu cầu trong thời gian tới, huyện An Minh nói riêng và Kiên Giang nói chung cần mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân rộng mô hình. Việc ký hợp đồng bao tiêu với các doanh nghiệp, tạo thương hiệu cho sản phẩm của địa phương sẽ giúp người nông dân hưởng lợi nhiều hơn từ sản phẩm hữu cơ.

NGUYÊN ANH - HỮU TÀI
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang xem xét mô hình “Du lịch cách ly khép kín” ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Kiên Giang nói chung và thành phố Phú Quốc nói riêng, cần có những mô hình để vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, từng bước mở cửa du lịch để thực hiện mục tiêu kép của tỉnh.

Kiên Giang: Làm căn cước công dân còn được phục vụ ăn uống miễn phí

NGUYÊN ANH |

Không chỉ xuyên đêm làm Căn cước công dân cho người dân mà UBND xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) còn phục vụ tận tình từ nước uống đến bữa ăn miễn phí cho người dân trong thời gian chờ làm.

Kiên Giang: Xuyên đêm cấp căn cước công dân khu vực biên giới, biển đảo

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch, cán bộ chiến sĩ Công an TP Hà Tiên (Kiên Giang) làm việc từ 7 giờ đến 22 giờ để cấp căn cước công dân - nhưng thực tế nhiều hôm phải làm việc đến 24 giờ; có những hôm khi công việc hoàn tất thì đã hơn 2 giờ sáng.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Kiên Giang xem xét mô hình “Du lịch cách ly khép kín” ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Kiên Giang nói chung và thành phố Phú Quốc nói riêng, cần có những mô hình để vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, từng bước mở cửa du lịch để thực hiện mục tiêu kép của tỉnh.

Kiên Giang: Làm căn cước công dân còn được phục vụ ăn uống miễn phí

NGUYÊN ANH |

Không chỉ xuyên đêm làm Căn cước công dân cho người dân mà UBND xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) còn phục vụ tận tình từ nước uống đến bữa ăn miễn phí cho người dân trong thời gian chờ làm.

Kiên Giang: Xuyên đêm cấp căn cước công dân khu vực biên giới, biển đảo

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch, cán bộ chiến sĩ Công an TP Hà Tiên (Kiên Giang) làm việc từ 7 giờ đến 22 giờ để cấp căn cước công dân - nhưng thực tế nhiều hôm phải làm việc đến 24 giờ; có những hôm khi công việc hoàn tất thì đã hơn 2 giờ sáng.