Thứ trưởng Bộ Y tế: "Nâng cao công suất xét nghiệm COVID-19 ở Tây Ninh"

Thanh Chân - Chân Phúc |

Tại buổi làm việc với ngành y tế tỉnh Tây Ninh sáng 27.3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị nâng cao công suất xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trong sáng 27.3, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Tây Ninh về công tác phòng, chống dịch và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, tính đến ngày 26.3, trên địa bàn ghi nhận 17 trường hợp nhiễm SASR-CoV-2 đều là người nhập cảnh, cách ly ngay từ cửa khẩu.

Về năng lực xét nghiệm, tỉnh đã triển khai 2 hệ thống xét nghiệm SAR–CoV–2, trong đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) được xét nghiệm khẳng định, công suất: 130 mẫu/8 giờ; Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cơ sở xét nghiệm sàng lọc), công suất: 120mẫu/8 giờ.

Thời gian tiếp theo, UBND tỉnh Tây Ninh đang trang bị thêm trang thiết bị để nâng công suất xét nghiệm SARS–CoV-2 lên 1.000 mẫu đơn/ngày.

đã đến kiểm tra việc quản lý nhập cảnh, khai báo y tế tại cửa khẩu Mộc Bài. Ảnh: Chân Phúc.
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đã đến kiểm tra việc quản lý nhập cảnh, khai báo y tế tại cửa khẩu Mộc Bài. Ảnh: Chân Phúc.

Tại buổi làm việc với ngành y tế tỉnh Tây Ninh, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị nâng cao công suất xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

"Tuân thủ nguyên tắc khi có ca bệnh phải truy vết thật nhanh. Nếu có ca nhiễm, tiến hành khoanh vùng ở diện hẹp. Xét nghiệm có diện rộng theo chỉ định. Tỉnh Tây Ninh khẩn trương nâng cao công suất xét nghiệm COVID-19. Viện Pasteur TPHCM nhanh chóng xây dựng phương án sẵn sàng tăng cường hỗ trợ xét nghiệm cho Tây Ninh" - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Tỉnh Tây Ninh với đặc điểm có 16 cửa khẩu (trong đó có 3 cửa khẩu quốc tế) và nhiều đường mòn lối mở, địa hình bằng phẳng, thuận tiện qua lại, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị quản chặt các đường biên giới, đặc biệt là đường mòn lối mở. Lưu ý đến nhập cảnh trái phép qua đường bộ, đường thủy.

Cùng với đó, xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép, đặc biệt là những đối tượng, tổ chức đưa đón nhập cảnh trái phép. Các địa phương giáp ranh với địa phương của nước bạn lập những quy chế phối hợp về công tác phòng chống dịch.

"Tại cửa khẩu, tỉnh nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo chống dịch, trong đó trưởng ban tại đây phải là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện. Sau đó, hướng dẫn các quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này" - Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh về tình hình, kết quả công tác về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, 12/17 trường hợp mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi, trong đó còn 5 trường hợp đã đủ tiêu chuẩn xuất viện và tiếp tục theo dõi 14 ngày tại bệnh viện, không có trường hợp tử vong.

Tính từ 1.1.2020 đến ngày 26.3.2021, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 328 vụ/576 đối tượng và 87 người nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế, các đối tượng liên quan đến nhập cảnh trái phép đều bị xử lý nghiêm.

Hiện, tỉnh Tây Ninh cơ bản đã khống chế được dịch bệnh, chưa phát hiện trường hợp mắc mới; những trường hợp điều trị khỏi bệnh đã ra viện hòa nhập với cộng đồng; những trường hợp nghi nhiễm, tiếp xúc gần đã được cách ly kịp thời và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

Thanh Chân - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Người nhà cảm ơn bác sĩ điều trị ca COVID-19 nặng nhất Việt Nam

Cát Tường - Hữu Long |

Bệnh nhân COVID-19 từng được đánh giá có các triệu chứng bệnh nặng hơn bệnh nhân phi công Anh được xuất viện sau 9 lần liên tiếp xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính. Đây được xem là một trong những kết quả tích cực sau thời gian dài đội ngũ y bác sĩ theo dõi và điều trị thành công tại Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn hiện hữu

Thanh Chân - Chân Phúc |

Ngày 26.3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thay mặt Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia đã dẫn đầu đoàn làm việc với ngành y tế TPHCM. Qua thực tế kiểm tra công tác tiêm chủng vacine tại Bệnh viện Hùng Vương (quận 5) và công tác quản lý người nhập cảnh tại khách sạn Norfolk (quận 1), Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những biện pháp phòng chống dịch TPHCM đang thực hiện.

Đề xuất tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

THANH CHÂN - CHÂN PHÚC |

Đại diện Sở Y tế TPHCM đề xuất tất cả nhân viên từ hải quan, nhân viên sân bay, hãng hàng không sẽ được tiêm vaccine COVID-19, bên cạnh đối tượng ưu tiên là nhân viên y tế.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Người nhà cảm ơn bác sĩ điều trị ca COVID-19 nặng nhất Việt Nam

Cát Tường - Hữu Long |

Bệnh nhân COVID-19 từng được đánh giá có các triệu chứng bệnh nặng hơn bệnh nhân phi công Anh được xuất viện sau 9 lần liên tiếp xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính. Đây được xem là một trong những kết quả tích cực sau thời gian dài đội ngũ y bác sĩ theo dõi và điều trị thành công tại Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn hiện hữu

Thanh Chân - Chân Phúc |

Ngày 26.3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thay mặt Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia đã dẫn đầu đoàn làm việc với ngành y tế TPHCM. Qua thực tế kiểm tra công tác tiêm chủng vacine tại Bệnh viện Hùng Vương (quận 5) và công tác quản lý người nhập cảnh tại khách sạn Norfolk (quận 1), Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những biện pháp phòng chống dịch TPHCM đang thực hiện.

Đề xuất tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

THANH CHÂN - CHÂN PHÚC |

Đại diện Sở Y tế TPHCM đề xuất tất cả nhân viên từ hải quan, nhân viên sân bay, hãng hàng không sẽ được tiêm vaccine COVID-19, bên cạnh đối tượng ưu tiên là nhân viên y tế.