Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tặng quà tết hộ nghèo Yên Bái

Văn Đức |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã đến thăm, tặng quà các hộ nghèo đặc biệt khó khăn tỉnh Yên Bái.

Cùng đi có các đồng chí: Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh; Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, động viên các gia đình khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; đồng thời cũng ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ huyện Văn Chấn đã đạt được trong năm 2020, đặc biệt là công tác giảm nghèo.

Từng là Bí thư tỉnh ủy Yên Bái nên bà Phạm Thị Thanh Trà đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo tại tỉnh này.
Từng là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nên đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đặc biệt quan tâm đến đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Trước khi nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nên rất quan tâm đến đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

Trong năm mới, đồng chí mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Yên Bái và huyện Văn Chấn tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để không ai không có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID–19; tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn và tiết kiệm, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà trao biển tặng 300 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Chấn.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà trao biển tặng 300 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Chấn.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung.

Hy vọng trong năm mới các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh tập trung lao động sản xuất, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo để làm sao có nhiều hộ nghèo tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đã trao biển tặng 300 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Chấn và trao trực tiếp 100 suất quà cho các hộ nghèo là người dân tộc thiểu số của hai xã Nậm Lành và Nghĩa Sơn của huyện.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Phố đi bộ đầu tiên tại Yên Bái ra mắt lặng lẽ giữa dịch COVID-19

Văn Đức |

Đón xuân Tân Sửu, UBND TP.Yên Bái ra mắt phố đi bộ Hào Gia (phường Đồng Tâm). Tuy nhiên, do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên Ban Tổ chức quyết định không tổ chức lễ khai trương.

Đến lượt Yên Bái dừng bắn pháo hoa, dừng văn nghệ mừng Tết Nguyên đán

Văn Đức |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, dù chưa ghi nhận ca bệnh nào, UBND tỉnh Yên Bái vẫn quyết định dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái sẻ chia khó khăn với đoàn viên

Hà Thắng Sơn |

Với phương châm tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết, nhất là lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 và thiên tai trong năm 2020, những ngày qua, các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đìu hiu chợ hoa Tết, tiểu thương Yên Bái "bao nhiêu cũng bán"

Văn Đức |

Còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán 2021, nhưng chợ hoa Tết tại thành phố Yên Bái vẫn đìu hiu, vắng vẻ.

Cận cảnh cặp đào gốc khủng giá 200 triệu đồng ở Hà Nội

NHẬT MINH |

Vào những ngày cận Tết, nhiều cây đào với đa dạng mẫu mã, kích thước đã xuất hiện trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội). Trong đó, nổi bật là hai cây đào gốc khủng được trồng trong nhiều năm, rao bán với giá 200 triệu đồng.

25 năm mới được về quê ăn Tết

Hiếu Anh |

Bồi hồi xúc động khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bà Hà Thị Huyền, 60 tuổi, quê ở Hưng Yên đang làm ăn sinh sống ở Đồng Nai tâm sự, 25 năm rồi (từ 1999 đến nay), bà mới được về quê ăn Tết.

Em bé đầu tiên ở Việt Nam được thông tim trong bào thai chào đời khoẻ mạnh

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - 9h17 ngày 30.1, em bé trong ca thông tim bào thai đầu tiên của Việt Nam đã chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Bé trai nặng 2,9 kg, khóc to khi chào đời, thở khí trời.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Phố đi bộ đầu tiên tại Yên Bái ra mắt lặng lẽ giữa dịch COVID-19

Văn Đức |

Đón xuân Tân Sửu, UBND TP.Yên Bái ra mắt phố đi bộ Hào Gia (phường Đồng Tâm). Tuy nhiên, do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên Ban Tổ chức quyết định không tổ chức lễ khai trương.

Đến lượt Yên Bái dừng bắn pháo hoa, dừng văn nghệ mừng Tết Nguyên đán

Văn Đức |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, dù chưa ghi nhận ca bệnh nào, UBND tỉnh Yên Bái vẫn quyết định dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái sẻ chia khó khăn với đoàn viên

Hà Thắng Sơn |

Với phương châm tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết, nhất là lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 và thiên tai trong năm 2020, những ngày qua, các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đìu hiu chợ hoa Tết, tiểu thương Yên Bái "bao nhiêu cũng bán"

Văn Đức |

Còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán 2021, nhưng chợ hoa Tết tại thành phố Yên Bái vẫn đìu hiu, vắng vẻ.