Thứ trưởng Bộ GTVT: Làm rõ trách nhiệm Tổng thầu Trung Quốc khi để tàu bị vẽ bậy

Cường Ngô |

Đó là thông tin mà Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết xoay quanh vụ việc tàu Cát Linh – Hà Đông bị vẽ bậy.

Liên quan đến vụ việc tàu Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) bị đột nhập vẽ tranh phun sơn graffiti cả một mảng lớn, chiều nay (27.12), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban quản lý Dự án đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông báo cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Đồng thời kiểm tra lại Tổng thầu EPC - Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc xem quá trình quản lý như thế nào, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, việc đối tượng xâm nhập vào công trường và tiếp cận tàu Cát Linh – Hà Đông là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu phá hoại tài sản.

“Hành vi của đối tượng là đột nhập vào công trường vẽ bậy lên tàu sẽ gây ảnh hưởng đến cả tiến độ của dự án sau này”, Thứ trưởng Đông nhấn mạnh.

Tàu sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy.
Tàu sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy.

Thứ trưởng Đông cho biết thêm, Bộ GTVT đã yêu cầu Ban quản lý Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có thông báo cụ thể, công khai đến các cơ quan thông tấn báo chí truyền thông.

Trước đó, Báo Lao Động đưa tin, ngày 26.12, các công nhân thi công dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bất ngờ phát hiện, tại tầng 3 của ga Cát Linh, toa đầu của đoàn tàu dài khoảng 50m bị vẽ bậy kín một bên hông và phía trước đầu tàu.

Ban QLDA Đường sắt đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Tổng thầu lập tức tăng cường công tác bảo vệ trên toàn công trường, đồng thời có văn bản hỏa tốc gửi Công an thành phố Hà Nội và công an các quận nơi có dự án đi qua để hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, ngăn ngừa hiện tượng phá hoại tài sản công trình làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Ban QLDA cũng đã đề nghị công an điều tra hành vi phá hoại tài sản.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có tổng chiều dài gần 13km, gồm 12 nhà ga đi toàn bộ trên cao. Theo kế hoạch, cuối tháng 7.2017, dự án sẽ hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị.

Từ tháng 10.2017, Dự án Cát Linh - Hà Đông bắt đầu chạy thử liên động toàn hệ thống, thời gian chạy thử khoảng từ 3 - 6 tháng. Dự kiến, quý II.2018, dự án sẽ đưa vào khai thác thương mại.

Thế nhưng, sau một thời gian đốc thúc, dự án tưởng chừng sẽ về đích đúng hẹn thì mới đây vào cuối tháng 11, Ban quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) đã một lần nữa gửi văn bản lên Bộ GTVT xin điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đến gần cuối năm 2018 mới đưa vào vận hành.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy: Hệ quả của việc lùi tiến độ

Cường Ngô |

Nhiều người cho rằng, đoàn tàu điện đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị đột nhập vẽ tranh phun sơn graffiti cả một mảng lớn là hệ quả của việc dự án này tiếp tục chậm tiến độ thêm 11 tháng.

Mức án nào dành cho kẻ vẽ bậy lên tàu Cát Linh - Hà Đông?

Dung Hà |

Liên quan đến việc tàu sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là hành động thiếu suy nghĩ, phá hoại tài sản của người khác, vi phạm các quy định của pháp luật và có thể bị xử lý với khung hình phạt lên tới chung thân.

Tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy: Người vẽ có thể đối diện án chung thân?

C.N |

Hành vi vẽ bậy lên tàu sắt Cát Linh - Hà Đông có thể bị xử lý Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại điều 143 Bộ Luật hình sự 1999, mức án cao nhất tù chung thân.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy: Hệ quả của việc lùi tiến độ

Cường Ngô |

Nhiều người cho rằng, đoàn tàu điện đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị đột nhập vẽ tranh phun sơn graffiti cả một mảng lớn là hệ quả của việc dự án này tiếp tục chậm tiến độ thêm 11 tháng.

Mức án nào dành cho kẻ vẽ bậy lên tàu Cát Linh - Hà Đông?

Dung Hà |

Liên quan đến việc tàu sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là hành động thiếu suy nghĩ, phá hoại tài sản của người khác, vi phạm các quy định của pháp luật và có thể bị xử lý với khung hình phạt lên tới chung thân.

Tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy: Người vẽ có thể đối diện án chung thân?

C.N |

Hành vi vẽ bậy lên tàu sắt Cát Linh - Hà Đông có thể bị xử lý Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại điều 143 Bộ Luật hình sự 1999, mức án cao nhất tù chung thân.