Thủ quỹ đánh rơi 6 tỉ khi đi xe máy: Hàng trăm học viên chưa được cấp bằng

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 22.11, Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế đã chia sẻ thông tin liên quan đến vụ thủ quỹ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình đánh rơi 6 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 21.11, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, liên quan đến thông tin gây xôn xao lư luận về việc thủ quỹ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh cho biết, làm mất 6 tỉ đồng của đơn vị trong khi đi xe máy, lãnh đạo trung tâm đã có báo cáo sự việc.

Theo đó, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình cho biết, năm 2021, Trung tâm liên kết với trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp và liên kết với các trường Đại học đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm.

Vào khoảng tháng 3, tháng 4 tháng 5 năm 2021 là thời gian cao điểm về số lượng học viên đăng ký học chứng chỉ, số tiền thủ quỹ thu về tương đối lớn, Ban Giám đốc Trung tâm đã liên tục chỉ đạo kế toán, thủ quỹ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để chuyển trả cho trường theo các hợp đồng liên kết đào tạo.

Tuy nhiên, lãnh đạo trung tâm cho rằng, do thời gian dịch bệnh COVID-19 phức tạp, kéo dài, cơ quan phải cách ly theo Chỉ thị 16 nên việc theo dõi, đôn đốc kế toán, thủ quỹ chuyển tiền cho các trường bị gián đoạn, chậm trễ.

Đến cuối tháng tháng 10, đầu tháng 11 khi tình hình dịch bệnh cơ bản kiểm soát, khi được đôn đốc nhắc nhở, thủ quỹ tham mưu giám đốc trung tâm đã ký phiếu chuyển tiền cho trường Đại học Sư phạm Huế.

Khi đó, thủ quỹ báo mất quỹ không có khả năng thanh toán với số tiền ước tính là hơn 6 tỉ đồng.

Liên quan đến vấn đề trên, PGS. TS Lê Anh Phương - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Huế cho biết, số tiền 6 tỉ đồng trên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình còn nợ nhiều trường ở Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm Huế có một phần trong đó.

"Vì Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình chưa chuyển tiền nên Trường Đại học Sư phạm Huế chưa cấp bằng cho học viên theo quy định được. Nhà trường đã có văn bản gửi cho trung tâm yêu cầu thanh toán, còn mọi việc thì còn đợi vào lực lượng chức năng xử lý" - PGS. TS Lê Anh Phương thông tin.

Như Báo Lao Động đã thông tin, Công an tỉnh Quảng Bình nhận được trình báo của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình về việc thủ quỹ của trung tâm làm mất 6 tỉ đồng trong lúc đi xe máy. Hiện, vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Thủ quỹ đánh rơi 6 tỉ khi đi xe máy: Lo sợ nên không trình báo?

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Theo lời khai ban đầu của thủ quỹ, số tiền 6 tỉ bị mất trên đường từ khi chuyển tiền đi từ cơ quan đến ngân hàng, do quá lo sợ đã không trình báo cơ quan và đã tiếp tục dùng quỹ để đầu tư may rủi nhằm hy vọng phục hồi phần đã mất.

Thủ quỹ - cháu giám đốc trung tâm làm mất… 6 tỉ đồng của đơn vị?

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Dư luận đang xôn xao việc thủ quỹ một trung tâm làm mất 6 tỉ đồng của đơn vị trong khi đi xe máy. Thủ quỹ trên là cháu của giám đốc trung tâm trên.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thủ quỹ đánh rơi 6 tỉ khi đi xe máy: Lo sợ nên không trình báo?

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Theo lời khai ban đầu của thủ quỹ, số tiền 6 tỉ bị mất trên đường từ khi chuyển tiền đi từ cơ quan đến ngân hàng, do quá lo sợ đã không trình báo cơ quan và đã tiếp tục dùng quỹ để đầu tư may rủi nhằm hy vọng phục hồi phần đã mất.

Thủ quỹ - cháu giám đốc trung tâm làm mất… 6 tỉ đồng của đơn vị?

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Dư luận đang xôn xao việc thủ quỹ một trung tâm làm mất 6 tỉ đồng của đơn vị trong khi đi xe máy. Thủ quỹ trên là cháu của giám đốc trung tâm trên.