"Thủ phủ" mai vàng miền Trung rộn ràng vào Tết

NGUYỄN TRI |

Những ngày này, các làng mai ở xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) - nơi được mệnh danh là “thủ phủ” mai miền Trung đang nhộn nhịp vào vụ Tết nguyên đán Canh Tý 2020.
Ghi nhận tại các làng mai ở xã Nhơn An như Háo Đức, Thanh Liêm, Trung Định, Thuận Thái,… rộn ràng, náo nhiệt hẳn lên. Dọc tuyến tránh quốc lộ 1 qua xã Nhơn An, cho đến các tuyến tỉnh lộ chạy qua xã Nhơn An, các nhà vườn đang tất bật vận chuyển hàng ngàn chậu mai ra đường để bán.
Ghi nhận tại các làng mai ở xã Nhơn An như Háo Đức, Thanh Liêm, Trung Định, Thuận Thái,…, không khí rộn ràng, náo nhiệt hẳn lên. Dọc tuyến tránh quốc lộ 1 qua xã Nhơn An, cho đến các tuyến tỉnh lộ chạy qua xã Nhơn An, các nhà vườn đang tất bật thuê người lặt lá, cũng như vận chuyển hàng ngàn chậu mai ra đường để bán. Ảnh: N.T
Do năm nay thời tiết khá thuận lợi, nên cây mai phát triển tốt. Đặc biệt, điều người trồng mai phấn khởi là giá mai năm nay vẫn giữ mức ổn định, dự đoán cho một năm bội thu.
Do năm nay thời tiết khá thuận lợi, nên cây mai phát triển tốt. Đặc biệt, điều khiến người trồng mai phấn khởi là giá mai năm nay vẫn giữ mức ổn định, dự đoán cho một năm bội thu. Ảnh: N.T
 
Năm nay, dự kiến vườn mai Su Su (xã Nhơn An) bán 400 chậu ra thị trường để phục vụ cho người chơi mai dịp Tết Nguyên đán. Vì vậy, trong những ngày này, chủ vườn phải tranh thu lặt lá mai để kịp bán tại thị trường phía bắc. Ảnh: N.T
“Hiện mai chưa nở rộ nên mình tranh thủ lặt trước, chứ vài ngày nữa là phải thuê người lặt, với tiền công khoảng 140 ngàn/ngày những cũng khó tìm người lặt”  - chủ vườn mai Su Su cho hay.
“Hiện mai chưa nở rộ nên mình tranh thủ lặt trước, chứ vài ngày nữa là phải thuê người lặt, với tiền công khoảng 140 ngàn/ngày những cũng khó tìm người lặt” - chủ vườn mai Su Su cho hay. Ảnh: N.T
Còn tại một khu vực khác, vường mai của bà Huỳnh Thị Đào (xã Nhơn An) cũng đang hối hả lặt lá mai để kịp bán phụ vụ Tết nguyên đán 2020.
Còn tại một khu vực khác, vườn mai của bà Huỳnh Thị Đào (xã Nhơn An) cũng đang hối hả lặt lá mai để kịp bán phụ vụ Tết nguyên đán 2020. Theo bà Đào với giá 140 ngàn/ người những cũng không tìm ra người lặt lá mai. Ảnh: N.T
Nguyễn Tuấn Đức – Chủ tịch UBND xã Nhơn An cho hay, trên đại bàn xã hầu như nhà nào cũng có trồng mai, nhưng trồng mai để bán có khoảng hơn 1000 hộ.
Ông Nguyễn Tuấn Đức – Chủ tịch UBND xã Nhơn An cho hay, trên đại bàn xã hầu như nhà nào cũng có trồng mai, nhưng trồng mai để bán có khoảng hơn 1000 hộ. Ảnh: N.T
Cũng theo ông Đức, Năm ngoái, tổng thu nhập từ việc bán mai ở xã là 27 tỉ, nghề trồng mai giúp tạo điều kiện nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn xã.
Cũng theo ông Đức, năm ngoái, tổng thu nhập từ việc bán mai ở xã khoảng 27 tỉ đồng, nghề trồng mai giúp tạo điều kiện nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn xã. Ảnh: N.T
NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Vận chuyển đào, mai Tết bằng đường hàng không hút khách

Minh Hạnh |

Nhằm phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của người dân, các hãng hàng không Việt đã có thông báo nhận chuyên chở cành đào, cành mai và hoa dưới dạng hành lý ký gửi trên một số chuyến bay nội địa.

Thời tiết thất thường, người trồng thấp thỏm lo cho cây mai Tết

Bảo Trung |

Các đợt không khí lạnh kéo về sớm đã tác động khá nhiều khả năng sinh trưởng của cây mai ở Tây Nguyên. Hiện, rất nhiều chủ vựa mai ở TP.Buôn Ma Thuột đang lo lắng, đứng ngồi không yên vì sợ ế hàng vào mùa tết...

Thủ phủ mai vàng "đỏ mắt" tìm người vặt lá mai

N.T |

Xã Nhơn An, TX. An Nhơn (tỉnh Bình Định) được mệnh danh là 'thủ phủ' mai vàng miền Trung. Những ngày này, làng mai đang tất bật vào vụ Tết. Tuy nhiên, nhiều chủ mai đang “đỏ mắt” tìm người để vặt lá để cây mai ra hoa trúng Tết.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vận chuyển đào, mai Tết bằng đường hàng không hút khách

Minh Hạnh |

Nhằm phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của người dân, các hãng hàng không Việt đã có thông báo nhận chuyên chở cành đào, cành mai và hoa dưới dạng hành lý ký gửi trên một số chuyến bay nội địa.

Thời tiết thất thường, người trồng thấp thỏm lo cho cây mai Tết

Bảo Trung |

Các đợt không khí lạnh kéo về sớm đã tác động khá nhiều khả năng sinh trưởng của cây mai ở Tây Nguyên. Hiện, rất nhiều chủ vựa mai ở TP.Buôn Ma Thuột đang lo lắng, đứng ngồi không yên vì sợ ế hàng vào mùa tết...

Thủ phủ mai vàng "đỏ mắt" tìm người vặt lá mai

N.T |

Xã Nhơn An, TX. An Nhơn (tỉnh Bình Định) được mệnh danh là 'thủ phủ' mai vàng miền Trung. Những ngày này, làng mai đang tất bật vào vụ Tết. Tuy nhiên, nhiều chủ mai đang “đỏ mắt” tìm người để vặt lá để cây mai ra hoa trúng Tết.