Thu phí trở lại cao tốc TPHCM – Trung Lương

Kỳ Quan |

Tổ chức thu phí trở lại cao tốc TPHCM – Trung Lương và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án xây dựng cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến khảo sát thực hiện dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận ngày 8.3.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo ngành Giao thông - Vận tải tổ chức thu phí trở lại đoạn cao tốc TPHCM – Trung Lương. Đồng thời sớm trình Thủ tướng xem xét phương án thực hiện đoạn cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và sớm khởi công xây dựng cầu Mỹ Thuận 2, từ đó thúc đẩy thực hiện tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ theo kế hoạch.

Tuyến đường này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với TPHCM và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần tạo “sức bật” mới, tháo gỡ “điểm nghẽn” về giao thông cho miền Tây Nam bộ.

Đoạn cao tốc TPHCM – Trung Lương đã tạm dừng thu phí từ đầu năm 2019. Từ sau khi tạm dừng thu phí, lượng xe tăng lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương tăng vọt, làm tăng tai nạn giao thông, đường mau xuống cấp…

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 8.3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi khảo sát thực hiện dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Thủ tướng đã chỉ đạo các bên có liên quan phải quyết tâm thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo cuối năm 2020 thông xe toàn tuyến và năm 2021 khánh thành công trình. Doanh nghiệp dự án và các đơn vị thi công đã hứa với Thủ tướng quyết tâm để dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận thông xe từ 16 chỗ trở xuống vào dịp năm mới 2021.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Việt Nam sẽ chặn đứng dịch bệnh trong thời gian tới

Xuân Hải |

“Việt Nam đủ năng lực, đủ nguồn lực và tinh thần, kinh nghiệm để kiểm soát dịch bệnh”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, sức khỏe của người dân là quan trọng nhất.

Thủ tướng Anh tiết lộ biện pháp chống SARS-CoV-2

Lê Thanh Hà |

Trước tình hình dịch bệnh do SARS-CoV-2 (COVID-19) đang lây lan tại nhiều quốc gia trên thế giới, Thủ tướng Anh Boris Johnson khuyến cáo người dân nước này hết sức giữ bình tĩnh và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp giữ vệ sinh hàng ngày.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát tình hình ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

Kỳ Quan |

Ngày 8.3, tại tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã có cuộc làm việc với lãnh đạo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về hạn hán, xâm nhập mặn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thủ tướng: Việt Nam sẽ chặn đứng dịch bệnh trong thời gian tới

Xuân Hải |

“Việt Nam đủ năng lực, đủ nguồn lực và tinh thần, kinh nghiệm để kiểm soát dịch bệnh”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, sức khỏe của người dân là quan trọng nhất.

Thủ tướng Anh tiết lộ biện pháp chống SARS-CoV-2

Lê Thanh Hà |

Trước tình hình dịch bệnh do SARS-CoV-2 (COVID-19) đang lây lan tại nhiều quốc gia trên thế giới, Thủ tướng Anh Boris Johnson khuyến cáo người dân nước này hết sức giữ bình tĩnh và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp giữ vệ sinh hàng ngày.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát tình hình ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

Kỳ Quan |

Ngày 8.3, tại tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã có cuộc làm việc với lãnh đạo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về hạn hán, xâm nhập mặn.