Thu nhập bấp bênh, ngư dân bỏ biển đi làm công nhân

VÂN HI |

"Không phải nghề biển chỉ toàn lỗ với lỗ, mà vì việc làm trên bờ ít rủi ro, ổn định hơn nên thanh niên trẻ chẳng còn mặn mà bám biển" - ngư dân tại cảng biển Trần Đề (Sóc Trăng) chia sẻ.

Bấp bênh cũng bám biển vì... nghiệp

Hơn 10 năm bám biển, nối nghiệp gia đình, anh Nguyễn Văn Tri (Trần Đề, Sóc Trăng) vừa trở về đất liền sau gần 100 ngày đánh bắt xa bờ, lênh đênh trên biển.

Theo anh Tri, tình hình đánh bắt hiện nay khó khăn hơn trước nhưng nhiều anh em vẫn quyết tâm bám trụ.

Anh Tri cho biết: "Hiện nay, nguồn lợi thủy sản đang khan hiếm, tàu có công suất lớn thì ra khơi xa mới đánh bắt được nhiều, còn tàu nhỏ chỉ đánh bắt ven bờ.

Nếu như trước đây, trung bình mỗi ngư phủ được trả công khoảng 20-30 triệu đồng cho mỗi chuyến đi biển thì nay nguồn thu nhập teo tóp chỉ còn khoảng 10-15 triệu đồng/người/chuyến".

Theo ngư dân này, mỗi chuyến đi biển khoảng 2-3 tháng, chuyến nào đánh bắt được nhiều thì anh em mừng lắm, còn gặp lúc mưa gió, thu hoạch không có thì xem như chuyến đó bỏ công.

"Nhiều lúc đánh bắt không có, giá hải sản sụt giảm, nguyên liệu thì lại tăng. Có đợt, 3 tháng trời trên biển mà không nổi 10 triệu đồng. Thiếu trước, hụt sau, vợ tôi khuyên bỏ nghề lên thành phố kiếm việc khác làm cho ổn định" , anh Tri chia sẻ.

Ảnh: Bích Ngọc
Khó khăn nhưng nhiều ngư dân vẫn quyết tâm bám biển. Ảnh: Bích Ngọc

Theo anh Tri, đa số ngư dân theo nghề cũng là nối nghiệp gia đình. Bản thân anh cũng có hơn 10 năm bám biển, nhiều lúc khó khăn định bỏ nghề, nhưng vì quen nghề, và nếu nghỉ cũng không biết làm việc gì khác nên cố gắng bám trụ.

"Một số lao động trẻ không quen chịu cực nên mới đi được 1-2 chuyến đã xin nghỉ. Thanh niên bây giờ có quá nhiều cơ hội, không đi biển thì làm phụ hồ, xuất khẩu lao động, làm công nhân còn anh em chúng tôi mấy chục năm bám biển, nhiều lúc thu nhập bấp bênh nhưng đó đã là cái nghề, cái nghiệp không theo cũng không được" - anh Tri nói.

Nỗi lo giữ chân ngư dân trẻ

Anh Tri cho biết: "Lực lượng lao động trẻ theo nghề biển hiện nay không còn nhiều như trước, đa số thanh niên thường là từ địa phương khác sang kiếm chút vốn làm ăn, không có ý định bám biển lâu dài. Số còn lại thì quá trẻ, ít có kinh nghiệm nên không đáp ứng được công việc của nghề".

Theo ngư dân địa phương, lực lượng lao động trẻ hiện nay chỉ theo nghề cầm chừng. Bên cạnh đó, tình hình sản lượng khai thác hiện nay thấp hơn so với trước, giá cả lại bấp bênh, kéo theo thu nhập của anh em ngư phủ thấp, nên chẳng ai còn mặn mà bám biển.

Khác với những ngành nghề còn lại, lao động nghề biển lâu nay chủ yếu là nam giới, cha truyền con nối đã thành truyền thống. Để trụ được với nghề, ngoài khỏe mạnh, đòi hỏi ngư phủ còn phải có kinh nghiệm đi tàu, đánh bắt. Trong khi đó, việc làm trên bờ ít rủi ro và ổn định hơn nghề biển nên thu hút nhiều lao động tham gia.

Không chịu được khó khăn, con trai bà Nguyễn Thị Thủy (Trần Đề, Sóc Trăng) bỏ nghề lên thành phố làm công nhân. "Con tôi đi biển được 1 chuyến, vất vả quá nên nghỉ, lên thành phố kiếm việc khác làm ổn định hơn. Nghề biển khó khăn mà nguy hiểm nữa nên tôi cũng không mong con mình nối nghiệp cha nó", bà Thuỷ chia sẻ.

Để hỗ trợ ngư dân an tâm bám biển, tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho ngư dân của tỉnh; khuyến khích các chủ tàu áp dụng khoa học công nghệ, trang thiết bị, ngư cụ hiện đại để giảm số lượng lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho lao động khai thác thủy sản; thành lập đội tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển, bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động;

Sóc Trăng hiện có trên 1.000 tàu đánh bắt, với ngư trường rộng lớn, việc đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy sản góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế của địa phương, nhất là công tác kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường vùng biển.

VÂN HI
TIN LIÊN QUAN

Người dân Sóc Trăng vui mừng khi lần đầu tiên cao tốc về xứ biển

NHẬT HỒ |

Tại điểm cầu Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tham dự buổi Lễ khởi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng dự kiến khởi công ngày 17.6

Tạ Quang |

Cần Thơ – Theo UBND TP Cần Thơ, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ dự kiến khởi công ngày 17.6.2023.

Ngư dân Sóc Trăng trúng lộc biển đầu năm

Phương Anh |

Chuyến biển đầu năm mang nhiều ý nghĩa đối với ngư dân vùng biển, vì đó là “lộc biển”, cầu mong may mắn và hy vọng trong một năm mới. Với quan niệm đó, ngay từ những ngày sau Tết, nhiều chuyến tàu đầu tiên của ngư dân huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, đã nhộn nhịp trở về, tôm cá đầy khoang.

Bị cầm hoà, Công an Hà Nội vẫn tạm dẫn đầu nhóm đua vô địch V.League 2023

HOÀNG HUÊ |

Trận hoà 1-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm đua vô địch V.League 2023.

Tin 20h: Bão số 1 đạt cực đại trong 24h tới, chuẩn bị đổ bộ miền Bắc

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 16.7: Bão số 1 có thể gây mưa rất lớn, ngập lụt ở các tỉnh miền Bắc; Công chức xã không đủ tiêu chuẩn sẽ nghỉ hưu hoặc tinh giản biên chế từ 1.8; Hai cây cầu tổng vốn đầu tư 17.700 tỉ đồng tạo đột phá hạ tầng cho khu Nam TPHCM...

Giờ thứ 9: Bí mật của vợ tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Đôi vợ chồng trong câu chuyện của chúng ta giàu và có cuộc hôn nhân đẹp như mơ. Nhưng giấc mơ nào rồi cũng tỉnh. Sau khi vắng mặt một tuần, người chồng đã phát hiện ra bí mật của người vợ. Bí mật này là gì?

Hải Phòng cấm biển, dừng du lịch trên đảo Cát Bà từ 12h ngày 17.7

Mai Dung |

Ngày 16.7, UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) vừa có thông báo về việc phòng, chống bão số 1.

Sau sự cố tra cứu điểm thi sớm, thí sinh không điều chỉnh được nguyện vọng

Vân My |

Sau sự cố tra cứu được điểm thi sớm, nhiều thí sinh hoảng hốt khi không thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung.

Người dân Sóc Trăng vui mừng khi lần đầu tiên cao tốc về xứ biển

NHẬT HỒ |

Tại điểm cầu Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tham dự buổi Lễ khởi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng dự kiến khởi công ngày 17.6

Tạ Quang |

Cần Thơ – Theo UBND TP Cần Thơ, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ dự kiến khởi công ngày 17.6.2023.

Ngư dân Sóc Trăng trúng lộc biển đầu năm

Phương Anh |

Chuyến biển đầu năm mang nhiều ý nghĩa đối với ngư dân vùng biển, vì đó là “lộc biển”, cầu mong may mắn và hy vọng trong một năm mới. Với quan niệm đó, ngay từ những ngày sau Tết, nhiều chuyến tàu đầu tiên của ngư dân huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, đã nhộn nhịp trở về, tôm cá đầy khoang.