Thử nghiệm vòng tay quản lý từ xa người cách ly COVID-19

Hà Phương |

Vòng đeo tay chuyên dụng quản lý từ xa do một doanh nghiệp Việt Nam sản xuất dự kiến được thử nghiệm với các đối tượng cách ly trong tuần tới.

Quản lý người cách ly tại nhà từ xa

Ngày 4.6, Công ty Công nghệ cao G-Innovations (Tập đoàn Công nghệ G-Group) đã sản xuất thành công vòng đeo tay điện tử G-Track - thiết bị theo dõi cách ly và kiểm soát thân nhiệt hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Vòng đeo tay này có 2 phiên bản: Kết nối không dây Bluetooth và định vị GPS, giúp các cán bộ quản lý người đang cách ly dễ dàng hơn.

Vòng có thể đo thân nhiệt, phát hiện thay đổi độ cao, chống nước, tính số calo hoạt động. Vòng tay cũng hỗ trợ truy vết ở nơi người đeo đã đi qua, bao gồm khả năng phát hiện việc di chuyển giữa các tầng chung cư.

Bên cạnh các tính năng trên, thiết bị này có khả năng cảnh báo khi người đeo ra khỏi nơi cách ly hoặc cố tình tháo thiết bị. Trong trường hợp đối tượng F cố tình tháo vòng hoặc di chuyển bên ngoài phạm vi cách ly, nhân viên y tế sẽ nhận được thông báo ngay lập tức và có những động thái kịp thời, nhanh chóng để kiểm soát, truy vết những người liên quan.

Mẫu vòng đeo tay giám sát cách ly dự kiến được sử dụng ở Việt Nam.
Mẫu vòng đeo tay giám sát cách ly dự kiến được sử dụng ở Việt Nam.

Thiết bị có thể được sử dụng với người nhập cảnh, người cách ly tập trung, người cách ly tại nhà giúp giảm tải khối lượng công việc cho không ít cán bộ phòng chống dịch.

Giai đoạn đầu, công ty này sẽ tài trợ 2.000 vòng đeo tay cho công tác chống dịch. Theo đại diện G Group, trước đó, công ty đã làm sản phẩm về định vị nhưng mới bắt đầu nghiên cứu, phát triển vòng đeo tay điện tử cách đây 3 tuần.

Áp dụng thử nghiệm đối với người trong diện cách ly từ tháng 6

Ông Đỗ Công Anh - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông - thông tin, vòng đeo tay quản lý người cách ly COVID-19 đang trong quá trình nghiên cứu và hiện đã có mẫu thử.

Theo đại diện Cục Tin học hóa, nếu người đang bị cách ly mà ra khỏi khu vực, vòng sẽ phát cảnh báo. Ngoài ra, đây là vòng đeo tay một lần, tín hiệu cảnh báo cũng sẽ được gửi đến cơ quan quản lý nếu người đeo cố tình tháo.

Sản phẩm được cho là sẽ mang lại tác dụng trong việc quản lý người cách ly tại nhà, đồng thời có thể mở ra hướng cách ly những F1 nguy cơ thấp tại nhà, thay vì phải đến các cơ sở cách ly tập trung, giúp giảm gánh nặng cho xã hội cũng như giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.

Trước mắt, vòng tay quản lý sẽ áp dụng cho công nhân của các khu công nghiệp, khu chế xuất. Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, vòng đeo tay này có thời lượng pin 30 ngày. Mức giá sản xuất dự kiến khoảng 800.000 đồng.

Theo đại diện G-Innovations, thiết bị đã được triển khai đánh giá thử nghiệm và báo cáo lãnh đạo Bộ Thông tin truyền thông đề xuất Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Quốc gia để kịp thời chuẩn bị cho quá trình sản xuất hàng loạt và áp dụng thử nghiệm đối với người trong diện cách ly từ trong tuần tới và tiến tới triển khai rộng rãi từ quý III năm 2021.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội cách ly y tế tạm thời Park 7 Times City vì liên quan đến ca COVID-19

Hà Phương |

Tối 3.6, Tòa Park 7 thuộc Khu đô thị Times City (phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị cách ly y tế để tiến hành truy vết người liên quan đến ca mắc COVID-19.

Hà Nội: Lên phương án đáp ứng khi cần cách ly 40.000 người ở xa trung tâm

Vương Trần |

Công điện của UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát, xây dựng phương án tổ chức đáp ứng khả năng cách ly cho 40.000 người tại các khu vực ra xa trung tâm Thành phố.

"Còn tình trạng lây nhiễm chéo COVID-19 do quản lý cách ly chưa nghiêm"

Thảo Anh - Tuấn Anh |

GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: "Hiện vẫn còn tình trạng lây nhiễm chéo COVID-19 xảy ra do quản lý chưa nghiêm. Việc thực hiện giãn cách đã rất tốt, nhưng phải nghiêm hơn, việc xảy ra lây nhiễm trong khu vực phong tỏa vẫn có".

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội cách ly y tế tạm thời Park 7 Times City vì liên quan đến ca COVID-19

Hà Phương |

Tối 3.6, Tòa Park 7 thuộc Khu đô thị Times City (phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị cách ly y tế để tiến hành truy vết người liên quan đến ca mắc COVID-19.

Hà Nội: Lên phương án đáp ứng khi cần cách ly 40.000 người ở xa trung tâm

Vương Trần |

Công điện của UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát, xây dựng phương án tổ chức đáp ứng khả năng cách ly cho 40.000 người tại các khu vực ra xa trung tâm Thành phố.

"Còn tình trạng lây nhiễm chéo COVID-19 do quản lý cách ly chưa nghiêm"

Thảo Anh - Tuấn Anh |

GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: "Hiện vẫn còn tình trạng lây nhiễm chéo COVID-19 xảy ra do quản lý chưa nghiêm. Việc thực hiện giãn cách đã rất tốt, nhưng phải nghiêm hơn, việc xảy ra lây nhiễm trong khu vực phong tỏa vẫn có".