Thủ khoa và top 10 thí sinh có điểm thi khối C00 cao nhất cả nước

Thiều Trang- Thành Đô |

Thí sinh đạt thủ khoa khối C00 trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 đến từ Ninh Bình, với tổng số điểm 3 môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý đạt 29,25 điểm.

Theo phân tích, thống kê của Lao Động từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, có 3 thí sinh đạt điểm cao nhất tổ hợp C00 với 29,25 điểm đến từ Ninh Bình, Bình Thuận Và Nam Định.

Top 10 thí sinh đạt điểm cao nhất khối C00
Top 10 thí sinh đạt điểm cao nhất khối C00. Ảnh: Thành Đô

Theo phổ điểm thi xét tuyển đại học khối C00, có 9 thí sinh đạt 29 điểm trở lên. Điểm trung bình là 18,5 điểm, điểm trung vị là 18,5 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19 điểm.

Trong đó, thí sinh đến từ Ninh Bình có số điểm 3 môn cụ thể là: Ngữ văn: 9,25; Lịch sử: 10; Địa lý: 10.

Thiều Trang- Thành Đô
TIN LIÊN QUAN

Phổ điểm các khối thi lệch phải, dự báo điểm chuẩn đại học sẽ tăng mạnh

Đặng Chung |

Sáng 27.8, sau khi công bố điểm thi các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ GDĐT đã công bố phổ điểm theo 5 khối thi truyền thống: A (toán lý hóa), B (toán hóa sinh), C (văn-sử-địa), D1 (toán-văn-tiếng Anh) và A1 (toán-lý-tiếng Anh).

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT: Điểm thi cao, nhiều điểm 9 môn Ngữ văn

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 27.8, Bộ GDĐT và 62 tỉnh, thành chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1). Theo đánh giá chung của nhiều tỉnh/thành, phổ điểm thi năm nay cao hơn, đặc biệt môn Ngữ văn xuất hiện nhiều bài thi trên 9 điểm, ít điểm liệt hơn so với những năm trước.

Số điểm 10 môn Giáo dục Công dân năm 2020 tăng hơn 5 lần

HUYÊN NGUYỄN |

Hơn 4.100 thí sinh được 10 điểm môn Giáo dục công dân, điểm trung bình là 8,14 điểm, điểm trung vị là 8,25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,75 điểm. Số lượng điểm cao môn Giáo dục công dân đang dẫn đầu trong các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phổ điểm các khối thi lệch phải, dự báo điểm chuẩn đại học sẽ tăng mạnh

Đặng Chung |

Sáng 27.8, sau khi công bố điểm thi các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ GDĐT đã công bố phổ điểm theo 5 khối thi truyền thống: A (toán lý hóa), B (toán hóa sinh), C (văn-sử-địa), D1 (toán-văn-tiếng Anh) và A1 (toán-lý-tiếng Anh).

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT: Điểm thi cao, nhiều điểm 9 môn Ngữ văn

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 27.8, Bộ GDĐT và 62 tỉnh, thành chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1). Theo đánh giá chung của nhiều tỉnh/thành, phổ điểm thi năm nay cao hơn, đặc biệt môn Ngữ văn xuất hiện nhiều bài thi trên 9 điểm, ít điểm liệt hơn so với những năm trước.

Số điểm 10 môn Giáo dục Công dân năm 2020 tăng hơn 5 lần

HUYÊN NGUYỄN |

Hơn 4.100 thí sinh được 10 điểm môn Giáo dục công dân, điểm trung bình là 8,14 điểm, điểm trung vị là 8,25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,75 điểm. Số lượng điểm cao môn Giáo dục công dân đang dẫn đầu trong các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020.