“Thủ khoa mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình phấn đấu lâu dài”

VƯƠNG TRẦN |

Đó là chia sẻ của Nguyễn Thị Minh Châu - nữ thủ khoa xuất sắc đầu ra năm 2017 Đại học Ngoại Thương. Theo nữ thủ khoa xinh đẹp này, danh hiệu thủ khoa xuất sắc thật đáng vinh dự, tự hào. Điều đó cũng mở ra những cơ hội nhưng không ít thách thức đang chờ đón những tân cử nhân.

Chưa hết cảm giác hồi hộp khi vừa mới cầm trên tay tấm bằng khen Thủ khoa xuất sắc, Minh Châu chia sẻ: Đây là dịp thật đặc biệt đối với 84 thủ khoa xuất sắc khi được tôn vinh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám – nơi tôn nghiêm và vô cùng ý nghĩa.

"Đây không chỉ là niềm vinh dự và tự hào của các thủ khoa xuất sắc thành phố Hà Nội, mà đây còn là cơ hội hội để chúng em được bày tỏ lòng biết ơn tới công sinh thành, dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô, sự chăm lo đầy trách nhiệm của nhà trường và xã hội", Minh Châu nói.

Nữ thủ khoa xuất sắc Đại học Ngoại thương Nguyễn Thị Minh Châu cũng bày tỏ: “Đạt được danh hiệu thủ khoa ngày hôm nay là niềm vinh dự, tự hào. Nhưng đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình phấn đấu lâu dài. Ở đó có cả những cơ hội cùng không ít những thách thức. Dù ở đâu, làm việc gì, chúng em luôn tự hào là sinh viên của Thủ đô Hà Nội, là người con của dân tộc Việt Nam và sẽ phấn đấu hết mình vì niềm tự hào ấy".

Tân cử nhân, nữ thủ khoa sở hữu gương mặt xinh đẹp này cũng nhận định rằng con đường phía trước sẽ có những khó khăn, thử thách, nhưng cô sẽ nỗ lực vượt qua, luôn luôn học hỏi, tư duy sáng tạo, cống hiến hết mình vì sự phát triển của Thủ đô, của đất nước và sự trưởng thành của chính mình.

Minh Châu cho hay, với cương vị là thủ khoa xuất sắc, TP có nhiều chính sách ưu đãi, chế độ trong việc đào tạo, sử dụng và phát huy tài năng trẻ. Đây là nguồn động viên vô cùng thiết thực để các thủ khoa trẻ tiếp tục rèn luyện, nỗ lực cố gắng hơn nữa trong việc học tập, cống hiến và công tác. Đồng thời, nữ thủ khoa xuất sắc ĐH Ngoại thương cũng cho biết sẽ tiếp tục rèn luyện để xứng đáng với những vinh danh ngày hôm nay.

Nguyễn Thị Minh Châu (SN 1995, Hà Nội) được biết đến là một trong những thủ khoa xuất sắc với thành tích học tập đáng nể, điểm toàn khóa đạt 3,95/4. Trong suốt quá trình học tập, nữ thủ khoa này đã chinh phục khá nhiều học bổng như học bổng của Tập đoàn Sumitomo năm 2014, học bổng của Tập đoàn Lotte năm 2015… Cùng với đó, em cũng là một trong những đại biểu quốc hội trẻ tham gia dự án Quốc hội trẻ Việt Nam 2015, tình nguyện viên Hội nghị APEC về phát triển nguồn nhân lực 2014 do Bộ KHĐT tổ chức, là đại biểu sinh viên tham gia Hội nghị Thủ lĩnh Sinh viên ưu tú lần thứ 7 năm 2016 do Humanitarian Affairs UK tổ chức….

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.